Cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia mừng Xuân Quý Mão 2023

Tối 6/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh, Campuchia tổ chức Chương trình gặp gỡ "Xuân Quê hương - Xuân Quý Mão 2023".
Khoảng 400 người đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia tham dự sự kiện. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)
Khoảng 400 người đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia tham dự sự kiện. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán; đại diện các Tổng Lãnh sự quán; các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán; doanh nghiệp Việt Nam; Hội Khmer-Việt Nam và đoàn lưu học sinh Việt Nam tham gia Chương trình. Tham dự sự kiện, còn có các đoàn công tác của Ủy ban nhân dân các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh, An Giang và Kiên Giang, cùng các doanh nghiệp Khmer gốc Việt tại Campuchia.

Trong không khí hân hoan đón mùa xuân mới, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng chúc toàn thể cộng đồng một năm mới bình an, hạnh phúc, tràn đầy sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống; chúc mối quan hệ Việt Nam-Campuchia mãi trường tồn, không ngừng đơm hoa, kết trái, mang lại phồn vinh, thịnh vượng cho hai dân tộc.

Đại sứ vui mừng thông báo với bà con cộng đồng và khách mời về những thành tựu to lớn của đất nước trên mọi lĩnh vực, cũng như kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Campuchia trong năm vừa qua.

Theo đó, năm 2022, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật, tạo hình ảnh tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế với nhiều chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các nước và các chuyến thăm của lãnh đạo nước ngoài tới Việt Nam, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia ngày càng thực chất và có chiều sâu.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh, những kết quả nổi bật trong hoạt động đối ngoại đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung to lớn của đất nước, như Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Về quan hệ Việt Nam-Campuchia, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cho biết, năm 2022- Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam, năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và kỷ niệm 45 năm Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, đã khép lại với nhiều hoạt động sôi nổi và đầy ý nghĩa.

Riêng về quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước trong năm qua đã có sự khởi sắc đáng ghi nhận. Kim ngạch thương mại hai chiều 11 tháng đầu năm 2022 đạt 9,77 tỷ USD (tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2021) và ước tính cán mốc 10 tỷ USD trong cả năm 2022.

Phát biểu với cộng đồng doanh nghiệp và bà con người gốc Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nêu rõ, các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Khmer gốc Việt tại Campuchia đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn, duy trì hoạt động và từng bước có sự khởi sắc hơn năm 2021. Một số doanh nghiệp làm ăn có lãi, khẳng định được chỗ đứng và uy tín trên thị trường Campuchia, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ tích cực đối với bà con gốc Việt.

Bà con cộng đồng tuy còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng đã phát huy tốt tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, giúp nhau vượt qua hoạn nạn, khó khăn, ổn định cuộc sống. Hội Khmer-Việt Nam tổ chức thành công Đại hội và đã triển khai nhiều hoạt động có kết quả. Các sinh viên có nhiều cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực vươn lên và đa số các em đều đạt kết quả tốt trong học tập.

Vinh danh những cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Vinh danh những cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Tại sự kiện, lãnh đạo Đại sứ quán trân trọng trao bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao và giấy khen của Đại sứ tặng những cá nhân và tập thể có nhiều thành tích trong công tác cộng đồng, tạo nhiều việc làm cho lao động bản địa và bà con gốc Việt, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Trong không khí đón Xuân Quý Mão 2023 ấm áp, đại diện bà con cộng đồng đã thể hiện tình cảm hướng về quê hương, đất nước; cùng thưởng thức chương trình văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân và những món ăn đậm đà hương vị Tết cổ truyền của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch ECT Narong Klunwarin (giữa) trong một cuộc họp báo về tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan chuẩn bị hoàn tất danh sách Hạ viện

Ngày 4/3, truyền thông Thái Lan đưa tin, hầu hết các ứng cử viên trúng cử ghế Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 vừa qua đã được Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) xác nhận. Điều này sẽ thúc đẩy tiến trình thành lập chính phủ mới tại Thái Lan.

Tiến sĩ Trần Trọng Nghĩa và sinh viên Đại học Quốc gia Brunei trải nghiệm hoạt động trang trí họa tiết truyền thống của Việt Nam và Brunei Darussalam. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cung cấp)

Quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam tại Brunei Darussalam

Nhân dịp Tết cổ truyền 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei phối hợp Đại học Quốc gia Brunei Darussalam và Hội Cựu chiến binh Quân đội Hoàng gia Brunei tổ chức các sự kiện giới thiệu phong tục đón Tết cổ truyền của Việt Nam, kết hợp quảng bá ngôn ngữ tiếng Việt và nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam. 

Các gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59. (Ảnh: MINH THẮNG)

Việt Nam tham gia Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 tại Thái Lan

Hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 đã đóng góp vào thành công của hội chợ, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới các nước và công chúng Thái Lan. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Pattaya là một trong nhiều địa điểm hấp dẫn du khách quốc tế khi đặt chân đến Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thái Lan đẩy mạnh phục hồi ngành du lịch

Theo Bangkok Post và truyền thông Thái Lan, giới chức 7 tỉnh biên giới của Thái Lan giáp Campuchia đã làm việc với Ủy ban Du lịch của Hạ viện Thái Lan, nhằm tìm giải pháp phục hồi hoạt động du lịch tại các tỉnh giáp biên giới với Campuchia.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương 2026” do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Cộng đồng người Việt tại Campuchia bước vào năm mới tràn đầy hy vọng

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia ghi lại một số chia sẻ, kỳ vọng trong năm mới của đại diện cộng đồng người gốc Việt về tương lai đất nước và quan hệ Việt Nam-Campuchia, nhất là sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Campuchia ngay trước Tết Bính Ngọ 2026.

Gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi quây quần gói bánh chưng ngày Tết. (Ảnh: Duy Toàn)

Nét Tết Việt trong gia đình người Lào

Tết Nguyên đán của Việt Nam cũng là dịp người Thái đỏ tại Lào đón Tết cổ truyền của dân tộc mình. Tại Thủ đô Vientiane, có một gia đình người Lào nhiều năm luôn tổ chức đón hai Tết cổ truyền cùng lúc. Đó là gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi, người có bố mẹ nuôi là người Việt Nam.

Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan gói bánh chưng ngày sát Tết tại chùa Phổ Phước, Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Sắc Xuân Tết Bính Ngọ tại Thái Lan

Không khí Tết Bính Ngọ rộn ràng tại thủ đô Bangkok và các vùng miền Thái Lan có nhiều kiều bào Việt Nam. Ngoài các sự kiện lớn như Xuân Quê hương với sự tham dự của hàng nghìn bà con kiều bào, các hoạt động đón Xuân khác cũng liên tiếp được tổ chức ở nhiều nơi, tạo nét đẹp ngày Xuân của Việt Nam trên đất nước của những nụ cười.

Các đại biểu tham dự hội thi gói, nấu bánh chưng. (Ảnh: CTV)

Rộn ràng hội thi gói bánh chưng tại đông bắc Thái Lan

Trong không khí của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, hội thi gói và nấu bánh chưng Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại tỉnh Udon Thani thuộc vùng đông bắc Thái Lan. Hội thi do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức.