Xuân Ất Tỵ 2025: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức gặp mặt, chúc Tết

Ngày 29/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức buổi gặp mặt mừng Xuân với sự tham dự của các lãnh đạo và nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc.
Lãnh đạo Đại sứ quán chụp ảnh với cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại buổi gặp mặt đầu năm mới ngày 29/1. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)
Lãnh đạo Đại sứ quán chụp ảnh với cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại buổi gặp mặt đầu năm mới ngày 29/1. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Ngày 29/1, tại thủ đô Seoul, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và mừng Xuân mới, với sự tham dự của Đại sứ Vũ Hồ, các lãnh đạo và nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc.

Nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025, thay mặt lãnh đạo Đại sứ quán, Đại sứ Vũ Hồ đã gửi lời chúc mừng Xuân mới tới toàn thể những người tham dự buổi gặp mặt một năm mới an lành, hạnh phúc, dồi dào sức khoẻ và thành công.

Trong bầu không khí ấm cúng nhân dịp đầu năm mới, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh: “Đoàn kết là sức mạnh chung của tất cả chúng ta. Mong rằng tinh thần này sẽ đồng hành cùng lãnh đạo và nhân viên các cơ quan đại diện tại Hàn Quốc bước vào năm mới 2025”.

Trước đó, sáng 26/1, trong khuôn khổ các hoạt động nhằm mang không khí Xuân ấm áp của quê hương đến với bà con cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, Phó Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Thị Thái Bình cùng đoàn cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc đã đến thăm 2 gia đình cô dâu Việt tiêu biểu tại thành phố Ilsan, tỉnh Gyeonggi và quận Seongdong, thủ đô Seoul nhân dịp Năm mới Ất Tỵ 2025.

Đến thăm gia đình bà Ngụy Thị Thúy Hương (quê ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng), lấy chồng và đã sang Hàn Quốc sinh sống được 18 năm, Phó Đại sứ Nguyễn Thị Thái Bình ân cần thăm hỏi sức khỏe và cuộc sống của gia đình bà Hương, đồng thời động viên gia đình luôn giáo dục con cháu hướng về quê hương, đất nước, duy trì và phát huy các truyền thống văn hóa của cả Việt Nam và Hàn Quốc.

Bà Hương cùng chồng bày tỏ cảm động khi được đón tiếp Phó Đại sứ đến thăm chúc Tết và rất vui mừng khi quan hệ Việt-Hàn ngày càng phát triển, kinh tế-xã hội Việt Nam liên tục đi lên. Vợ chồng bà cho biết rất tự hào về đất nước Việt Nam. Chồng bà Hương mới vừa trở về sau chuyến công tác tại Việt Nam và trước đó, ông cùng các con cũng đã nhiều lần sang thăm Việt Nam, cảm nhận được không khí đầm ấm của ngày Tết ở Việt Nam cũng như các nét văn hóa đặc sắc của người dân Việt Nam, vốn cũng có những nét tương đồng với văn hoá của Hàn Quốc.

Tiếp đó, chúc Tết gia đình cô Đoàn Thị Hợi tức Mẫn Di (quê ở Quảng Ninh), lấy chồng và sang Hàn Quốc sinh sống từ 12 năm trước, Phó Đại sứ Nguyễn Thị Thái Bình động viên, khuyến khích cô Mẫn Di vượt qua khó khăn, tiếp tục lan toả suy nghĩ và các hoạt động tích cực giúp đỡ bà con trong cộng đồng, nhất là các cô dâu Việt gặp khó khăn trong cuộc sống, đồng thời tích cực đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Cô Mẫn Di thay mặt toàn bộ gia đình nhà chồng cùng các con bày tỏ cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Đại sứ quán dành cho các gia đình Việt kiều tại Hàn Quốc nói chung và gia đình cô nói riêng. Trao đổi với Phó Đại sứ cùng đoàn cán bộ sứ quán, cô Mẫn Di cho biết, giai đoạn đầu khi mới sang Hàn Quốc, nhiều lúc cuộc sống của cô cũng rơi vào bế tắc nhưng để có được hạnh phúc, cô đã nỗ lực tìm cách vượt qua, thích nghi và vươn lên ở nơi đất khách quê người. Ngoài ra, cô cũng lan tỏa tinh thần tích cực đó đến những phụ nữ Việt khác đang sinh sống ở Hàn Quốc có cảnh ngộ tương tự.

Cô Mẫn Di bày tỏ mong muốn cùng Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục đồng hành với các chị em gặp khó khăn trong hôn nhân, gia đình và cuộc sống, giúp họ vượt qua khó khăn và tìm được hạnh phúc.

Nhân dịp này, Phó Đại sứ Nguyễn Thị Thái Bình đã trao tặng quà Tết mang đậm hương vị Việt cho các gia đình, chúc các gia đình một năm mới nhiều hạnh phúc và thành công, đồng thời bày tỏ mong muốn các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của mối quan hệ giữa hai nước.

Cũng trong chương trình chúc Tết cộng đồng tại Hàn Quốc, lãnh đạo Đại sứ quán đã đến thăm và tặng quà Tết gia đình bà Huỳnh Thị Thái, một trong những phụ nữ Việt Nam đầu tiên làm dâu "xứ sở Kim Chi" từ năm 1973. Gia đình bà Huỳnh Thị Thái sinh sống ở quận Yongsan, thủ đô Seoul.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.