Xử phạt người bán hàng rong "chặt chém" du khách nước ngoài

Liên quan đến phản ánh của du khách nước ngoài về việc bị “hét giá”, “chặt chém” khi mua nón lá tại khu vực phố cổ Hà Nội, Công an phường Hoàn Kiếm (Thành phố Hà Nội) khẩn trương xác minh, làm rõ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người bán hàng rong.

Chị N.T.T. bị xử phạt 225 nghìn đồng.
Chị N.T.T. bị xử phạt 225 nghìn đồng.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 11/1, tại khu vực trước cửa số nhà 56 phố Hàng Gai, người phụ nữ bán hàng rong đã tiếp cận nhóm du khách nước ngoài, mời mua nón lá.

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, sau khi đội nón lên đầu nữ du khách, người phụ nữ bán hàng nhanh chóng rút 2 tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng từ tay khách và trả lại 150 nghìn đồng.

Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, anh D. (kinh doanh tại phố Hàng Gai) đã can thiệp để làm rõ sự việc.

Theo anh D., người phụ nữ bán hàng đã yêu cầu nữ du khách trả số tiền 850 nghìn đồng cho chiếc nón. Khi thấy mức giá vô lý, anh D. yêu cầu người bán trả lại tiền cho khách. Ban đầu, người phụ nữ bán hàng rong cho rằng chỉ nhận một tờ 500 nghìn đồng, tuy nhiên trước sự khẳng định của du khách và những người chứng kiến, người phụ nữ buộc phải hoàn trả lại toàn bộ một triệu đồng rồi rời khỏi hiện trường, không xin lỗi.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, Công an phường Hoàn Kiếm đã khẩn trương tiến hành xác minh, xác định và mời người phụ nữ bán hàng rong cùng những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan Công an, người phụ nữ bán hàng rong được xác định là N.T.T. (sinh năm 1981, trú tại Ngọc Hồi, Hà Nội). Chị T. tường trình có bán nón cho du khách và cho rằng mức giá trao đổi ban đầu là 250 nghìn đồng/chiếc.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Hoàn Kiếm đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt 225 nghìn đồng đối với chị T. về hành vi vi phạm “Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng” quy định tại điểm e khoản 2 Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Qua vụ việc này, Công an phường Hoàn Kiếm khuyến cáo các hộ kinh doanh, người buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật; kinh doanh, bán hàng đúng nơi quy định, không chèo kéo, nâng giá, gây phản cảm, làm ảnh hưởng hình ảnh du lịch Thủ đô, đặc biệt đối với du khách quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện cơ quan Công an thi hành quyết định khởi tố bị can Nguyễn Xuân Biên.

Thanh Hóa khởi tố vụ án, bị can về tội trốn thuế

Ngày 15/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Minh, có địa chỉ tại lô 89, đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành và số nhà 136 Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện trường vụ án. (Ảnh CTV)

Đối tượng giết 2 phụ nữ tại Hưng Yên ra đầu thú

Thông tin chính thức từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 8 giờ 19 phút ngày 15/1, đối tượng Kiều Ngọc Anh (sinh năm 1999), trú tại thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên đã đến Công an xã Như Quỳnh (Hưng Yên) đầu thú và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

[Video] Camera AI của Hà Nội sẽ phạt nguội hành vi xả rác, lấn chiếm vỉa hè

[Video] Camera AI của Hà Nội sẽ phạt nguội hành vi xả rác, lấn chiếm vỉa hè

Sau một tháng chính thức vận hành, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) do Công an thành phố Hà Nội triển khai đã ghi nhận những kết quả tích cực trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, góp phần giảm ùn tắc và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên tổ chức tiêu hủy hơn 2.000 chai rượu nhập lậu.

Hưng Yên tiêu hủy hơn 2.000 chai rượu nhập lậu

Đội Quản lý thị trường số 9 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên) cho biết: Vào chiều qua, đơn vị phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức giám sát việc tiêu hủy tang vật vi phạm gồm 2.280 chai rượu các loại tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị & Công nghiệp 11 (URENCO11), địa chỉ xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên.

Những thông tin xuyên tạc, sai sự thật về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Cảnh giác với âm mưu lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

Lợi dụng tình hình công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án ở thành phố Hà Nội, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị và một số đối tượng xấu đã gia tăng hoạt động tuyên truyền sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ảnh minh họa. (Nguồn: HN)

Tạo khuôn khổ pháp lý lần đầu tiên về công dân số

Nghị quyết ban hành nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, toàn diện đầu tiên tại Việt Nam về công dân số, quy định rõ địa vị pháp lý, các lợi ích và trách nhiệm của công dân khi tham gia môi trường số. Đây được xem là bước đi quan trọng trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp Hải đội 2 bắt tàu cá vi phạm.

Xử phạt tàu cá tổ chức môi giới người xuất, nhập cảnh khai thác thủy sản trái phép

Ngày 12/1, tại tỉnh Lâm Đồng, Công an 7 địa phương gồm: Cà Mau, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết kế hoạch phối hợp đấu tranh với các đối tượng tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép để khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.