Xử lý vi phạm giao thông “không có vùng cấm”

Tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sáu tháng đầu năm diễn ra ngày 11/7, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá, trên phạm vi cả nước, tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm sâu ở cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương so cùng kỳ.
Lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Núi Thành (Quảng Nam) ngày 14/2/2023.
Lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Núi Thành (Quảng Nam) ngày 14/2/2023.

Đặc biệt, số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm mạnh nhờ các lực lượng chức năng xử lý vi phạm quyết liệt, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Tai nạn giao thông giảm sâu

Theo TS Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, thống kê trong 6 tháng qua, cả nước xảy ra 4.970 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.865 người, bị thương 3.471 người. So cùng kỳ, tai nạn giao thông giảm sâu ở cả ba tiêu chí: giảm 762 vụ (hơn 13%), giảm 484 người chết (gần 15%) và 214 người bị thương (gần 6%).

Cả nước có 43 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so cùng kỳ, trong đó tám địa phương giảm hơn 40% số người chết (Thái Nguyên, Đà Nẵng, Điện Biên, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Thừa Thiên Huế, Hà Nội, Ninh Bình), đặc biệt Thái Nguyên và Đà Nẵng giảm hơn 60%.

Tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, số người chết do tai nạn giao thông cũng được kéo giảm sâu cả về tỷ lệ và con số tuyệt đối.

Tuy nhiên, vẫn còn 17 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ, trong đó bảy tỉnh tăng hơn 20% và bốn tỉnh có số người chết tăng hơn 70% trở lên gồm Sơn La, Tây Ninh, Lạng Sơn và Hà Tĩnh.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông vẫn để xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thí dụ, tại Quảng Nam, đã xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 19 người chết, 25 người bị thương, trong đó vụ tai nạn ở huyện Núi Thành làm 10 người chết; tại Nghệ An xảy ra một vụ làm ba người chết và một người bị thương; tại Hòa Bình xảy ra một vụ làm chết ba người và một người bị thương,…

Lĩnh vực đường sắt, tai nạn tăng cao cả ba tiêu chí so cùng kỳ: xảy ra 48 vụ, làm chết 34 người, bị thương 13 người. Vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt chưa được xử lý kịp thời. Tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh, thành phố.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý gần 1,7 triệu trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 3.252 tỷ đồng, tước hơn 328 nghìn giấy phép lái xe, tạm giữ gần 530 nghìn phương tiện các loại.

So với cùng kỳ năm 2022, xử lý vi phạm tăng hơn 300 nghìn trường hợp (22,2%), tiền phạt tăng hơn 1.600 tỷ đồng (gần 100%). Trong đó, lực lượng chức năng đã xử lý gần 374 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn, (chiếm 22,6%), 1.159 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy (chiếm 0,07%); 34.100 trường hợp vi phạm làn đường, phần đường (chiếm 2,06%), 325.635 trường hợp chạy quá tốc độ quy định (chiếm 19,68%),...

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phân tích, ý thức chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông, lái xe và chủ doanh nghiệp còn yếu kém. Tình trạng lái xe vi phạm tốc độ, sai phần đường, làn đường cho phép,... còn diễn ra khá phổ biến. Hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn, chất ma túy khi lái xe tuy giảm mạnh nhưng vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn.

Hiện tượng một số thanh thiếu niên chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe vẫn điều khiển mô-tô lạng lách, phóng nhanh vượt ẩu còn diễn biến phức tạp, gây ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến xã hội lo ngại, dư luận bức xúc,…

Tình trạng tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh, thành phố.

Đáng lưu ý, hành vi chống người thi hành công vụ trong quá trình xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông gia tăng (33 vụ, tăng 17 vụ so cùng kỳ)

TS Khuất Việt Hùng

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

“Không có vùng cấm” trong xử lý vi phạm

Trong sáu tháng qua, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an các đơn vị, địa phương huy động nhân lực, phương tiện thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông khép kín 24/24 giờ, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông, như kiểm soát nồng độ cồn; kiểm soát phương tiện vận tải khách; xử lý hành vi “cơi nới” thành thùng, xe quá khổ quá tải; xử lý trách nhiệm của người giao xe mô-tô, ô-tô cho người chưa đủ tuổi điều khiển.

Theo đánh giá của TS Khuất Việt Hùng, các chuyên đề xử lý vi phạm trên đường bộ được thực hiện thường xuyên, quyết liệt, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đặc biệt, chuyên đề vi phạm nồng độ cồn được quần chúng nhân dân ủng hộ, “xử lý vi phạm nồng độ cồn đã đi vào bữa cơm của từng gia đình” là câu chuyện được nhắc đến nhiều thời gian qua. Người thân trong gia đình hay bạn bè đều nhắc nhở nhau đã uống rượu bia thì không lái xe, hình thành thói quen, văn hóa tham gia giao thông của người dân không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia.

Với mục tiêu kéo giảm từ 5 đến 10% về số vụ và thương vong do tai nạn giao thông trong năm nay so với năm trước, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tại một số địa phương có tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, tăng cao thời gian qua để nghiên cứu, tìm giải pháp ngăn ngừa hiệu quả.

Đồng thời, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án chính sách về an toàn giao thông; rà soát, xử lý các “điểm đen” tiềm ẩn tai nạn mới phát sinh.

Bộ Công an tăng cường hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24/24 giờ, tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề, các nhóm hành vi như kiểm soát nồng độ cồn; xử lý hành vi “cơi nới” thành thùng, xử lý xe quá khổ quá tải; xử lý trách nhiệm của người giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi điều khiển,...

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Bộ trưởng Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Thời gian qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cả hệ thống chính trị dành sự quan tâm rất lớn cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Sau đại dịch, tình hình kinh tế-xã hội đất nước lấy lại đà tăng trưởng, nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa của người dân tiếp tục gia tăng. Đây là cơ hội, đồng thời cũng là thách thức đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Bộ trưởng Giao thông vận tải cho rằng, chỉ cần một giải pháp nếu triển khai quyết liệt, liên tục sẽ góp phần rất lớn giúp giảm tai nạn giao thông và mau chóng hình thành thói quen, văn hóa của người dân khi tham gia giao thông.

Các lực lượng chức năng quan tâm xử lý trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ khi để tình trạng thiếu niên chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển mô-tô, nhất là các trường hợp gây tai nạn giao thông. Trong quá trình điều tra tai nạn giao thông, ngoài xác định nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, cần xác định nguyên nhân thuộc về thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân làm công tác quản lý nhà nước và thực thi công vụ có liên quan,…

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện. (Ảnh: ĐT)

Cử tri đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo; có cơ chế hỗ trợ từ 50%-70% chi phí thuốc đặc trị nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.