Xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép ở Sơn La

Ngang nhiên khai thác, tập kết và vận chuyển cát trái phép cả ngày lẫn đêm, không có lực lượng chức năng hay chính quyền sở tại có mặt để kiểm tra, xử lý… Đó là những thông tin phóng viên liên tiếp nhận được trong nhiều ngày qua về tình trạng khai thác, tập kết và vận chuyển cát trái phép trên sông Đà thuộc địa phận huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Tàu hút cát tại khu vực bản Tà Đò, xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên.
Tàu hút cát tại khu vực bản Tà Đò, xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên.

Là tỉnh có nhiều hệ thống sông, suối, đặc biệt là sông Đà, sông Mã với trữ lượng khoáng sản lớn, trong đó có cát. Đây cũng là nguồn tài nguyên có nhu cầu sử dụng lớn, thậm chí trong khoảng hai tháng nay tại tỉnh Sơn La còn rơi vào tình trạng khan hiếm cát để phục vụ nhu cầu xây dựng. Cũng bởi vậy, tại một số huyện dọc sông Đà của tỉnh Sơn La tiếp tục tái diễn tình trạng khai thác, tập kết và vận chuyển cát trái phép.

Ngang nhiên giữa ban ngày

Xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép ở Sơn La -0
 Tàu hút cát giữa ban ngày nằm ngay sát Quốc lộ 37.

Để xác minh rõ thông tin phản ánh của người dân, chiều 13/3, phóng viên Báo Nhân Dân đã có mặt tại khu vực các xã: Mường Khoa và Tạ Khoa dọc sông Đà, huyện Bắc Yên. Đúng như những gì người dân phản ánh, tại các khu vực thuộc bản Tà Đò, xã Tạ Khoa và bản Phố, xã Mường Khoa đang diễn ra hoạt động hút, tập kết và vận chuyển cát trái phép.

Tại đây, phóng viên ghi nhận có nhiều bãi tập kết cát với khối lượng lớn được hút trực tiếp lên từ các tàu hút cát. Sau khi cát được tập kết lên các bãi sẽ tiếp tục được các máy xúc chuyển lên các xe tải lớn.

Xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép ở Sơn La -0
 Khoảng 30 phút là máy xúc sẽ hoàn tất việc chuyển cát lên xe tải bốn dàn lốp.

Theo thông tin người dân phản ánh, hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Đà tại địa phận huyện Bắc Yên chủ yếu diễn ra vào lúc 23 giờ và tầm 4 đến 5 giờ sáng. Tuy nhiên, thời điểm phóng viên có mặt là gần 17 giờ, nhưng hoạt động hút cát, tập kết và vận chuyển cát vẫn diễn ra công khai.

Dọc từ chặng đường từ thành phố Sơn La thuộc tuyến quốc lộ 6 cho đến quốc lộ 37, phóng viên bắt gặp rất nhiều xe tải lớn chở cát của Công ty Phú Sơn, Khải Thuỷ và Duy Phát... Hầu như các xe tải chạy ngược chiều với hướng đi với phóng viên đều chảy nước từ thùng xe xuống đường. Bởi cát sau khi được hút lên bãi và chuyển lên các xe tải đều là cát ướt. Toàn bộ số cát được tập kết lên các xe tải cỡ lớn rồi che bạt lại vận chuyển ra thành phố Sơn La và một số huyện phục vụ cho các công trình xây dựng hoặc các điểm kinh doanh, buôn bán vật liệu.

Xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép ở Sơn La -0Cát được tập kết tại các bãi ngay sát Quốc lộ 37, người đi đường có thế nhìn thấy.

Một người dân tại bản Tà Đò nói: “Tiếng ồn từ tàu hút cát hay việc các xe tải cỡ lớn chở cát hoạt động ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, đi lại của người dân. Nhất là khi các xe tải ra vào, quay đầu xe để xuống các bãi lấy cát hay chạy trên đường gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại quốc lộ…”

Không có khai thác cát trái phép?

Xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép ở Sơn La -0
Một bãi tập kết cát ngay sát Quốc lộ 37 gần cầu Tạ Khoa. 

Sau khi lấy đầy đủ hình ảnh, clip về hoạt động hút, tập kết và vận chuyển cát trái phép diễn ra tại các xã Mường Khoa, Tạ Khoa, phóng viên đã nhắn tin điện thoại cho lãnh đạo huyện Bắc Yên và phòng chuyên môn của huyện về việc đang có hoạt động khai thác cát trái phép để huyện cho lực lượng xuống kiểm tra, xử lý theo quy định. Nhưng không hiểu vì lý do gì, tin nhắn được gửi đi từ lúc 18 giờ 41 phút ngày 13/3, nhưng đến gần 20 giờ vẫn không có một lực lượng hay cán bộ nào có mặt để kiểm tra, xác minh thông tin mà phóng viên đã cung cấp.

Trong khoảng thời gian gần 2 tiếng đồng hồ đó, phóng viên vẫn tiếp tục chứng kiến các tàu thay nhau hút cát, tập kết lên trên các bãi và các xe tải vẫn ngược xuôi vào chở cát. 

Xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép ở Sơn La -0
Đứng trên cầu Tạ Khoa có thể nhìn thấy một bãi cát cùng máy xúc và một chiếc xe tải đang hoạt động. 

20 giờ 5 phút phóng viên rời địa điểm có hoạt động khai thác cát trái phép về trung tâm huyện thì hoạt động hút, tập kết, vận chuyển cát vẫn diễn ra rầm rộ… Đến gần 22 giờ, qua thông tin cung cấp từ một người dân tại khu vực cầu Tạ Khoa thì hoạt động khai thác và tập kết cát lên các xe tải vẫn đang diễn ra.

Ngày 14/3, phóng viên quay trở lại các khu vực thuộc xã Mường Khoa và Tạ Khoa vẫn thấy hoạt động tập kết cát lên các xe ô-tô tải để vận chuyển đi các hướng. Tại các bãi, những chiếc máy xúc cát lên các xe tải vẫn hoạt động bình thường. Và cũng theo người dân, các tàu hút hoạt động từ 4 giờ sáng…

Xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép ở Sơn La -0
Một xe tải chở cát đang di chuyển giữa thị trấn Bắc Yên. 

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Bắc Yên, Chủ tịch UBND xã, Trưởng công an xã Tạ Khoa và Mường Khoa vào ngày 14 và 15/3, chúng tôi được biết, cho đến thời điểm này trên địa bàn huyện Bắc Yên chưa có một đơn vị hay doanh nghiệp nào được cấp phép khai thác cát. Đồng thời, tại địa bàn các xã cũng chưa có một bến bãi hay khu vực nào được phép tập kết cát, sỏi theo quy định.

Khi phóng viên đặt câu hỏi có hay không tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển cát trái phép diễn ra tại địa bàn huyện và xã thì đều nhận được câu trả lời là “không có” và huyện, xã cũng chưa phát hiện, chưa phải lập biên bản xử lý về việc khai thác cát trái phép. Lãnh đạo và Trưởng công an các xã đều nói: Xã đã giao cho cơ quan công an thường xuyên kiểm tra, bám nắm thông tin và còn tổ chức tuần tra đêm bằng xe máy. Đồng thời, cũng đã quán triệt cho các bản dọc sông Đà bám nắm thông tin kịp thời cho xã, huyện nếu có tình trạng khai thác cát trái phép.

Xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép ở Sơn La -0
Sáng hôm sau (ngày 14/3), hoạt động tập kết cát lên các xe tải vẫn diễn ra bình thường. 

Một người chuyên hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và kinh doanh vật liệu xây dựng khẳng định: Việc 3 đến 4 tàu hút cát hoạt động cả ban ngày và ban đêm cùng với hàng chục lượt xe tải cỡ lớn ngược xuôi ngoài quốc lộ như vậy mà không bị ngăn chặn, xử lý, thì phải xem lại trách nhiệm của các cơ quan chức năng, bởi hoạt động này rất rầm rộ và công khai.

Thiết nghĩ, để chấm dứt hẳn tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung, tại huyện Bắc Yên nói riêng, trước tiên các cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đồng thời, tỉnh và các ngành liên quan sớm xem xét để cấp phép cho các đơn vị đủ điều kiện khai thác cát. Bởi lẽ tình trạng khai thác, vận chuyển và buôn bán cát trái phép không chỉ gây thất thoát nguồn tài nguyên, thất thu thuế, ô nhiễm môi trường mà còn gây ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông, an ninh trật tự…

Khai thác cát trái phép hoành hành ở Sơn La

Sơn La xử lý thông tin phản ánh về khai thác khoáng sản trái phép

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Đẩy mạnh số hóa, đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực nuôi con nuôi

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Nuôi con nuôi hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường khai thác dữ liệu điện tử; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long Triệu Quốc Hiếu. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Vụ tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong được xét xử công tâm và minh bạch

Ngày 13/10, Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra tại xã Vĩnh Xuân. Vụ án nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội bởi tính chất nghiêm trọng cũng như những yêu cầu đòi hỏi sự khách quan, chính xác trong quá trình tố tụng.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm bảo vệ lợi ích công theo Nghị quyết số 205 tại Tòa án nhân dân Khu vực 7- Hà Nội. (Ảnh: H.N)

Giá trị của cơ chế khởi kiện bảo vệ lợi ích công là củng cố niềm tin vào công lý

Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, nhiều Tòa án khu vực trên địa bàn Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử qua đó góp phần bảo vệ lợi ích công. 

Đối tượng Trần Thành Tâm. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

An Giang: Khởi tố người con đánh cha ruột tử vong

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Thành Tâm (sinh năm 1994, ngụ khóm Châu Quới 1, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh. (Ảnh: BTP)

Kết quả tổng rà soát phải gắn với yêu cầu hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật

Kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật không chỉ phản ánh thực trạng hệ thống pháp luật mà còn phải đề xuất hướng xử lý những bất cập, khoảng trống pháp lý, nhất là các vấn đề liên ngành, liên lĩnh vực; gắn hoàn thiện thể chế với đổi mới tổ chức thi hành pháp luật, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại phiên họp của Tổ soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đề xuất bổ sung quy định về hòa giải trực tuyến, kết quả hòa giải điện tử

Hiện, Bộ Tư pháp đang tập trung xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; trong đó bổ sung quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác hòa giải ở cơ sở; hòa giải trực tuyến, kết quả hòa giải dưới dạng điện tử.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số tang vật thu giữ. (Ảnh: HÒA BÌNH)

Đồng Tháp: Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

Ngày 13/10, tại khu vực kênh Cội Đại và sông Sở Thượng (phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp), Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Cầu Muống và Công an phường Thường Lạc phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển trái phép đường cát từ Campuchia về Việt Nam.

Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao. (Ảnh: Tòa án nhân dân tối cao)

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn giải quyết tranh chấp về đặt cọc

Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn nhiều vấn đề quan trọng trong giải quyết tranh chấp đặt cọc, từ hiệu lực giao dịch, xử lý vi phạm, phạt cọc, bồi thường thiệt hại đến thẩm quyền giải quyết và thời hiệu khởi kiện.

Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển. (Nguồn: Bộ Công an)

Truy tố Shark Thủy trong vụ chiếm đoạt gần 8.500 tỷ đồng của hơn 10 nghìn nhà đầu tư

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, cùng 28 bị cáo ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Điều tra viên lấy lời khai bị can Lê Đức Hùng. (Ảnh do Công an cung cấp)

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Tối 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc phối hợp Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.