Xử lý nghiêm hành vi phân lô bán nền trái phép

Những năm gần đây, trên địa bàn các xã Kim Long, Hướng Đạo (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra rất nhiều vụ lấn chiếm, xây dựng công trình trên đất không phép, bất chấp nỗ lực ngăn chặn của các cơ quan quản lý Nhà nước. 

Dãy nhà bê-tông cốt thép xây dựng trên đất không được phép tại thôn 7, xã Kim Long (Tam Dương, Vĩnh Phúc).
Dãy nhà bê-tông cốt thép xây dựng trên đất không được phép tại thôn 7, xã Kim Long (Tam Dương, Vĩnh Phúc).

Mới đây, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành thanh tra việc lấn chiếm đất đai tại xã Kim Long. Kết luận số 09/KL-TTr ngày 3/6/2021 của Thanh tra tỉnh nêu rõ 3 địa điểm đất vi phạm với tổng diện tích 10.215,7 m2. Trong đó, đất có nguồn gốc do Công ty TNHH đầu tư sản xuất và phát triển nông nghiệp VinEco Tam Đảo (Công ty VinEco) bàn giao cho UBND xã Kim Long quản lý là 7.047,4 m2; đất do UBND xã Kim Long quản lý 3.168,3 m2.

Địa điểm thứ nhất xảy ra vi phạm tại thôn 8, xã Kim Long. Người dân đã đổ đất san lấp diện tích 2.517 m2 trên đất lúa, đất trồng cây hàng năm thuộc 15 thửa, tờ bản đồ số 47, nhưng chưa xây dựng công trình nào. Địa điểm thứ hai xảy ra vi phạm cũng tại thôn 8, người dân tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng quán bán hàng và rửa xe trên diện tích 200 m2 đất nông nghiệp.

Địa điểm thứ ba xảy ra nhiều vi phạm nghiêm trọng trên diện tích 7.498,7 m2 tại thôn 7, xã Kim Long. Đây là khu đất tiếp giáp quốc lộ 2B. Khu vực này đã hình thành 20 lô đất chia thành 3 băng đất vi phạm. Có 16 lô đã xây dựng công trình trên diện tích khoảng 2.820 m2. Trong đó các lô đất vuông góc với quốc lộ 2B gồm 8 nhà bê-tông cốt thép kiên cố, có ngôi nhà trị giá hàng tỷ đồng, được đầu tư hoàn chỉnh thành một dãy phố, diện tích xây dựng khoảng 1.370 m2. Các lô tiếp giáp quốc lộ 2B gồm 5 ngôi nhà cấp 4 làm quán bán hàng, diện tích xây dựng khoảng 1.300 m2. Tại khu vực này còn nhiều lô đất đã san lấp mặt bằng, có lô xây tường bao. Đường vào khu đất đã đổ bê tông. Diện tích đất vi phạm được xác định là đất lúa, đất trồng cây lâu năm và đất mặt nước chuyên dùng thuộc 24 thửa, tờ bản đồ số 47 và 54.

Cần xử lý hành vi phân lô bán nền trái phép ở Tam Dương -0
Tự ý san lấp mặt bằng, chia thành lô để bán tại thôn Dộc Lịch, xã Hướng Đạo (Tam Dương, Vĩnh Phúc) 

Đối với những vi phạm trên, UBND xã Kim Long đã nhiều lần lập biên bản vi phạm hành chính xử phạt đối với một số hộ dân và đã chuyển hồ sơ vi phạm đất đai cho Công an huyện Tam Dương, song Công an huyện cho rằng chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Ông Nguyễn Hữu Quân, Chủ tịch UBND xã Kim Long cho biết: Xã đã lập biên bản, xử phạt hành chính 15 vụ việc, tháo dỡ một công trình vi phạm. Tuy nhiên có 1 trường hợp là hộ ông Lăng Văn Phụ, thuộc thôn Láng, không nộp tiền phạt xử lý vi phạm hành chính, cố tình lấn chiếm đất, ngăn cản người dân đi lại, cản trở việc xử lý của chính quyền nhưng chưa bị lực lượng chức năng xử lý hình sự.

Tại xã Hướng Đạo, một số hộ dân mua gom đất tại thôn Dộc Lịch, sau đó san lấp mặt bằng, chia thành 82 lô để bán với giá vài triệu đồng mỗi mét vuông. Trên địa bàn xã còn có 3 trường hợp lấn chiếm diện tích 74 m2; 41 trường hợp sử dụng đất sai mục đích, trong đó có 6 trường hợp làm nhà ở, còn lại làm quán bán hàng, xây dựng chuồng trại; 3 trường hợp tự ý làm biến dạng địa hình, hủy hoại đất; 6 trường hợp khai thác khoáng sản trái quy định tại các thôn Cao Hảo và Phú Cường. Xã mới xử lý triệt để 2 trường hợp trong số các vi phạm.

Chủ tịch UBND xã Hướng Đạo Đỗ Mạnh Hùng cho biết: Các đối tượng khai thác, vận chuyển đất, xây dựng trái phép vào đêm tối, ngày lễ, ngày nghỉ, họ còn lôi kéo một số đối tượng xã hội tham gia, gây bất ổn cho an ninh trật tự.

Để ngăn chặn việc người dân tự ý phân lô, xẻ thửa, ngày 28/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc có văn bản chỉ đạo các địa phương kiểm soát chặt chẽ việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chỉ cho phép phân lô chi tiết khi UBND huyện đồng ý. Trước mắt, tạm dừng tất cả việc tách thửa trên đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.