Xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép thuốc lá điện tử

Hiện nay, tại nhiều tỉnh, thành phố xuất hiện tình trạng mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha... Đây là những loại thuốc lá thế hệ mới, chưa được phép kinh doanh tại thị trường trong nước. Việc mua bán, quảng cáo, giới thiệu các loại sản phẩm này chủ yếu diễn ra trên các trang web, trang thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ…, và đối tượng sử dụng nhiều nhất vẫn là các thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30.
Lực lượng chức năng Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội kiểm tra một cửa hàng kinh doanh thuốc lá điện tử trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. (Ảnh Internet)
Lực lượng chức năng Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội kiểm tra một cửa hàng kinh doanh thuốc lá điện tử trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. (Ảnh Internet)

Thời gian qua, lực lượng chức năng các địa phương liên tục phát hiện, thu giữ số lượng lớn thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ. Đặc biệt, qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử phần lớn là giới trẻ.

Gần đây nhất, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Yên Bái tiến hành kiểm tra xe ô-tô BKS 26C-006.96 do ông Trương Minh Bền điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 5.280 điếu thuốc lá điện tử nhãn Gcore, EnerGy, Vapmod, Ramdm tonado, Miou. Toàn bộ số thuốc lá điện tử trên không có hóa đơn, chứng từ liên quan, xuất xứ, do Cao Đăng Ánh, địa chỉ tại tổ 8, đường Hoàng Quốc Việt, phường Bắc Lệnh (thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) là chủ hàng.

Đồng thời, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái Phan Bá Hùng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Cao Đăng Ánh, về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu với số tiền 45 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc lá điện tử này, trị giá gần 1,2 tỷ đồng.

Trước đó, tại TP Đà Nẵng, qua kiểm tra điểm kinh doanh tại phường Chính Gián của T.P.H (SN 2003), Công an quận Thanh Khê phát hiện 155 sản phẩm thuốc lá điện tử, 201 lọ tinh dầu, 121 phụ kiện các loại. Tại phòng trọ của P.T.T (SN 1994), phường Hòa Hải, Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện 60 hộp thuốc lá điện tử và một gói thuốc lá gây ảo giác.

Theo khai nhận của các đối tượng, phần lớn số thuốc lá điện tử nêu trên được tàng trữ để bán cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, lợi nhuận cao, nhu cầu sử dụng nhiều là nguyên nhân chính dẫn đến gia tăng các vụ vận chuyển, tàng trữ và mua bán trái phép thuốc lá thế hệ mới. Các đối tượng đánh vào tâm lý người dùng, đưa ra những lời quảng cáo “có cánh”, khuyến mãi để thanh, thiếu niên dùng thử để gây nghiện, từ đó mở rộng thị trường.

Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo: Thuốc lá làm nóng tạo ra chất khí độc hại, có nhiều chất độc giống như trong khói thuốc lá điếu thông thường. Khói thuốc nung nóng ngoài việc gây hại cho người hút còn gây tác hại cho người chung quanh. Để công tác chống buôn lậu thuốc lá đạt hiệu quả, chống thất thu cho ngân sách nhà nước, cần triển khai giải pháp đồng bộ và toàn diện. Trong đó, tăng cường tuyên truyền giáo dục người dân, nhà phân phối không tham gia tiếp tay cho các đường dây buôn lậu; cần có nhiều nguồn lực hơn để thắt chặt kiểm tra, giám sát thị trường nhất là ở các tỉnh biên giới.

Về vấn đề này, Thượng tá Hoàng Thanh Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Yên Bái, thì việc mua, bán thuốc lá điện tử chủ yếu diễn ra trên mạng xã hội Facebook, nhằm vào đối tượng thanh, thiếu niên. Để thu hút người sử dụng, các đối tượng quảng cáo thuốc lá điện tử có tác dụng cai nghiện thuốc lá truyền thống, không gây hại.

Nhiều chiêu thức bán hàng như: Giá thành rẻ, tạo xu hướng thời thượng cho sản phẩm, thiết kế sản phẩm hiện đại, bắt mắt, đa đạng kiểu dáng và kích thước; nhiều hương vị… Hơn nữa, do lợi nhuận cao, kích thước nhỏ gọn, cho nên việc mua bán, vận chuyển trái phép thuốc lá điện tử tiềm ẩn những diễn biến phức tạp.

Các đối tượng thường vận chuyển lẫn với các loại hàng hóa khác có chứng từ hóa đơn hợp pháp, khó bị phát hiện; khi kiểm tra phải dỡ hàng hóa xuống so sánh từng mã hàng, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Để đấu tranh làm rõ, lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng nguồn nắm tin ngay từ khu vực biên giới, nơi mặt hàng này thẩm lậu vào nội địa.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ lực lượng cảnh sát giao thông, quản lý thị trường,… để dừng, kiểm tra xe hàng có chứa thuốc lá điện tử không có nguồn gốc, xuất xứ, nhằm chặn đứng các hành vi buôn lậu…

“Hiện, thuốc lá điện tử là sản phẩm chưa được cơ quan chức năng nhà nước nghiên cứu, đánh giá về tác hại đối với người sử dụng và cũng chưa có chế tài quy định xử lý đối với mặt hàng này. Do vậy, cấp thiết cần có khung pháp lý điều chỉnh quy định thuốc lá điện tử là hàng cấm như thuốc lá điếu nhập lậu khác,…”, Thượng tá Hoàng Thanh Lâm cho biết thêm.

Phần lớn thuốc lá điện tử có chứa chất nicotine, là chất gây nghiện cao, đây là nguyên nhân gây các bệnh về tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và ung thư. Trong đó, nicotine có trong thuốc lá điện tử có thể ảnh hưởng đến lưu lượng máu, làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và thậm chí là mắc bệnh về tim mạch. Trên thực tế, trong nhiều đề tài nghiên cứu còn cho thấy những người dùng thuốc lá điện tử có khả năng bị đau tim gần gấp hai lần so với người không sử dụng…

Bác sĩ chuyên khoa II NGUYỄN VĂN CHÚC

Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái

Có thể bạn quan tâm

Biển cảnh báo nhắc nhở các tài xế giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân-Nghi Sơn.

Giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc: Nghiêm minh, không máy móc

Từ ngày 27/8, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm khoảng cách an toàn trên tuyến Pháp Vân-Nghi Sơn. Việc xử lý nghiêm là cần thiết để phòng ngừa tai nạn, song cần xác định tiêu chí vi phạm, xử lý phù hợp các tình huống phát sinh, hoàn thiện hệ thống cảnh báo để quy định đi vào thực tiễn, tạo đồng thuận.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà gia đình chính sách tại Thái Nguyên. (Ảnh minh họa: DUY ĐỨC)

Bổ sung chính sách với người đã hưởng chế độ một lần sẽ tạo bất cập

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về việc xem xét ban hành chính sách hỗ trợ các đối tượng được hưởng chính sách một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, Bộ Quốc phòng cho biết, việc này sẽ tạo bất cập và không bảo đảm công bằng giữa các đối tượng.

Nhiều khách hàng chia sẻ sẵn sàng bỏ qua trải nghiệm các hàng quán vì trông thấy quán sử dụng các thiết kế do AI tạo ra.

Cảnh giác với ảnh món ăn AI: Đẹp mắt nhưng có thể khác xa thực tế

Những bát phở đầy ắp topping, miếng thịt nướng vàng óng hay ly đồ uống bắt mắt ngày càng xuất hiện nhiều trên các ứng dụng giao đồ ăn và mạng xã hội. Tuy nhiên, không ít hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI, khiến món ăn hấp dẫn hơn thực tế, dễ khiến khách hàng hụt hẫng khi nhận hàng.

Tại Hà Nội, từ năm học 2026-2027, việc tổ chức bữa ăn bán trú được thực hiện theo quy trình mới, tăng công khai, phân định trách nhiệm và ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck) trong quản lý. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Bữa ăn học đường: Phụ huynh cần được biết gì để cùng giám sát?

An toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường không dừng lại ở việc chọn đơn vị cung cấp đủ điều kiện mà điều phụ huynh quan tâm nhất là, sau khi ký kết hợp đồng, các đơn vị cam kết về năng lực, nguồn thực phẩm, định lượng và chất lượng suất ăn được hậu kiểm ra sao? 

Theo thông tin từ ePass, chính sách mới là chính sách phí áp dụng cho hoạt động xử lý giao dịch ETC kể từ thời điểm có hiệu lực, độc lập với các dịch vụ, tiện ích bổ sung khác. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

ePass làm rõ phí xử lý giao dịch ETC

Trước những băn khoăn của người sử dụng về phí xử lý giao dịch ETC, ePass cho biết, khoản phí chỉ áp dụng với tài khoản có phát sinh giao dịch xe qua trạm trong tháng trước đó và được tính theo tài khoản, không tính theo số lượng phương tiện đăng ký.

Ảnh minh họa, có sử dụng AI.

Cảnh báo hệ lụy từ việc bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp

Chỉ vì thông tin căn cước cá nhân bị kẻ xấu lợi dụng, có người bỗng trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp “ma” mà mình chưa từng thành lập. Đến khi phát hiện, doanh nghiệp đã phát sinh nợ thuế, cá nhân đứng trước nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Khi mua hàng online chưa chắc đã rẻ hơn ngoài chợ

Khi mua hàng online chưa chắc đã rẻ hơn ngoài chợ

Sự phát triển của thương mại điện tử từng khiến nhiều người tin rằng mua hàng trực tuyến luôn rẻ hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, không ít mặt hàng trên sàn lại có giá cao hơn chợ truyền thống hoặc cửa hàng bán lẻ, dù vẫn được gắn mác "ưu đãi", "giảm giá". Thực tế này đang dần thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng.