Xóa nhòa ranh giới bằng khám, chữa bệnh từ xa

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth) vừa chính thức được kết nối tới tất cả các cơ sở y tế tuyến huyện trong cả nước. Giờ đây, các ca bệnh khó, kể cả những trường hợp mắc Covid-19 cũng sẽ được hội chẩn bởi các chuyên gia hàng đầu mà không cần chuyển lên tuyến trên.

Kết nối Telehealth đến tất cả cơ sở y tế tuyến huyện. Ảnh: ĐỨC KHÁNH
Kết nối Telehealth đến tất cả cơ sở y tế tuyến huyện. Ảnh: ĐỨC KHÁNH

Kết nối Telehealth đến tất cả cơ sở y tế tuyến huyện

Từ tháng 6/2020, Bộ Y tế chính thức triển khai đề án khám, chữa bệnh từ xa. Ban đầu chỉ có một số bệnh viện tham gia, đến nay, dưới sự trợ giúp của Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp công nghệ phần mềm, các nhà cung cấp mạng, 100% các cơ sở y tế tuyến huyện trong cả nước đã được kết nối để tham gia đề án. Việc kết nối Telehealth làm cho ranh giới khám bệnh giữa tuyến trung ương và tuyến cơ sở được xóa bỏ. Khám, chữa bệnh từ xa mang lại lợi ích cho cả người bệnh và đội ngũ nhân viên y tế. 

Tại lễ công bố kết nối mới đây, qua hệ thống Telehealth các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) đã trực tiếp hội chẩn với các bệnh viện tuyến huyện: Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), Hậu Nghĩa (Long An), Thuận An (Bình Dương) và nhiều trung tâm y tế tại các huyện, thị xã trong cả nước để hội chẩn, tư vấn điều trị cho một số trường hợp mắc Covid-19 đang có dấu hiệu chuyển biến nặng. 

Khi triển khai đề án khám, chữa bệnh từ xa, một bệnh viện hạt nhân (tuyến trên) có nhiều bệnh viện vệ tinh (tuyến dưới) và một bệnh viện tuyến dưới có thể là vệ tinh của nhiều bệnh viện hạt nhân để được kết nối hỗ trợ. Mới đây, Bộ Y tế cũng chỉ đạo các bệnh viện điều trị Covid-19 ưu tiên triển khai ngay kết nối Telehealth giữa các khoa, phòng trong bệnh viện và giữa bệnh viện với bệnh viện để nâng cao hiệu quả điều trị cho người mắc Covid-19.

Ông Ngô Vĩnh Quý, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Tập đoàn Viễn thông Công nghiệp Quân đội) cho biết, nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa Telehealth do Viettel phát triển được đưa vào vận hành từ tháng 4/2020 đến nay kết nối hơn 30 bệnh viện tuyến trung ương với hơn 1.400 cơ sở y tế tuyến dưới, trong đó nhiều đơn vị khu vực miền núi và hải đảo. Đây là một trong những bước tiến đột phá trong quá trình chuyển đổi số của ngành y tế, hướng đến mục tiêu “vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”. Tính đến nay, gần 500 buổi hội chẩn và hơn 200 buổi đào tạo được tổ chức thông qua hệ thống này.

Tối ưu hiệu quả kép

Sau một thời gian Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tham gia thực hiện đề án khám bệnh từ xa, việc khám, chữa bệnh bằng phương thức mới này đã thu được nhiều kết quả khả quan như: bảo đảm giãn cách xã hội trong phòng, chống dịch; giảm chi phí và thời gian cho người bệnh; giảm tình trạng quá tải, tạo cân bằng người bệnh giữa tuyến trên - tuyến dưới; tăng cường năng lực chuyên môn tuyến dưới và kết nối mạng lưới các bệnh viện… PGS, TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: Nền tảng hỗ trợ tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa sẽ xóa nhòa ranh giới trình độ của các đơn vị chưa được nâng cao về chuyên môn. Telehealth không thể thay thế tuyệt đối phương pháp truyền thống nhưng sẽ là một công cụ hỗ trợ hữu ích cho hệ thống y tế. Hiệu quả giảm rõ nhất là giảm tỷ lệ bệnh nhân từ nhà đến viện, giảm tỷ lệ chuyển bệnh viện từ tuyến cơ sở đến trung ương và nhất là giảm tỷ lệ tái khám của người bệnh. Trong việc điều trị bệnh nhân Covid-19, những trường hợp người có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 như ho khan, sốt, mệt mỏi, khó thở, mất cảm giác mùi vị… thì sử dụng việc thăm khám nhanh qua hình ảnh trực tuyến được gửi qua ca-mê-ra thì người bệnh không cần đến bệnh viện sẽ tiết kiệm được thời gian di chuyển, giảm thủ tục hành chính, chi phí thăm khám bệnh và giảm khả năng lây nhiễm bệnh.

Triển khai Telehealth, từ tình huống cụ thể, kết hợp với hình ảnh, video và tương tác trực tiếp thì các thầy thuốc  bệnh viện tuyến trên sẽ bổ sung kiến thức, kinh nghiệm điều trị cũng như giải đáp thắc mắc của đồng nghiệp tuyến dưới. Cùng một buổi trực tuyến thì hàng chục, thậm chí hàng trăm đầu cầu có thể tham gia, không giới hạn số lượng bác sĩ. Đây là một lợi thế rất lớn của đào tạo trực tuyến mang lại. TS Phan Hướng Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết T.Ư cho rằng, khám, chữa bệnh từ xa là một chương trình mang lại hiệu quả kép. Cùng một ca bệnh khó, thầy thuốc của nhiều bệnh viện có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.  

Trong tương lai, với sự phát triển của các thiết bị y tế tích hợp với điện thoại thông minh và sự phổ cập công nghệ 5G càng giúp tăng khả năng kết nối nền tảng Telehealth cũng như những dịch vụ khác. Về lâu dài, đây là hệ thống hạ tầng quan trọng phục vụ khám, chữa bệnh từ xa, từ sớm, từ cơ sở giúp nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, phục vụ nhân dân. Những kinh nghiệm của bác sĩ kết hợp với máy móc và giải pháp công nghệ, dữ liệu kỹ thuật số đã đem đến những hiệu quả trong việc khám, chữa bệnh. Telehealth không chỉ là giải pháp hữu ích trong thời gian dịch Covid-19, mà trong tương lai sẽ là xu hướng chuyển đổi số của ngành y tế.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.