Xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Dự án đình trệ gây lãng phí tiền mồ hôi, nước mắt của dân

Chiều 21/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục phần tranh tụng.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Cựu Bộ trưởng Y tế mong Hội đồng xét xử giảm tối đa hình phạt cho các bị cáo

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, với nhận thức về sai phạm và sự ăn năn hối cải, bà Tiến đã nộp lại toàn bộ quà biếu và tích cực khắc phục hậu quả, nộp 14,5 tỷ đồng từ giai đoạn điều tra.

Trước thời điểm xét xử, bị cáo cũng vận động gia đình nộp 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án. Như vậy, đến thời điểm này bị cáo Tiến đã khắc phục tổng số tiền là 24,5 tỷ đồng.

Luật sư cũng dành thời gian kể về công lao của bà Tiến, với hơn 40 năm công tác trong ngành y tế, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, luôn được đánh giá là cán bộ tận tụy, có trách nhiệm, uy tín, chuyên môn và có nhiều thành tích xuất sắc.

Đặc biệt là việc tham gia chỉ đạo phòng, chống nhiều dịch bệnh nguy hiểm như SARS, cúm gia cầm H5N1, cúm A/H1N1, sốt xuất huyết…, góp phần củng cố hệ thống y tế dự phòng, nâng cao năng lực y tế cơ sở và xây dựng hệ thống CDC tại các địa phương. Bản thân bị cáo đang mắc nhiều bệnh, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Trong phần tự bào chữa, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ tối đa hình phạt cho các bị cáo trong vụ án. Cựu lãnh đạo Bộ Y tế cho rằng, sai phạm xảy ra trong quá trình triển khai những dự án y tế quy mô lớn, trong bối cảnh áp lực công việc nặng nề và nhiều bị cáo đã chủ động khắc phục hậu quả.

z7845055200808-ce23e6382814aa79723c1290976a0c71-9649.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa.

Luật sư của một số bị cáo cho rằng, cần tính toán lại con số thất thoát, lãng phí trong vụ án này. Có luật sư đề nghị xem lại yếu tố đồng phạm trong nhóm các bị cáo bị truy cứu tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” đồng thời, nhiều người đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc giảm hình phạt từ án tù xuống án treo cho các bị cáo.

Lãng phí, thất thoát là không cần bàn cãi

Đối đáp quan điểm với luật sư tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định chủ trương đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức là đúng đắn, nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học cũng như yêu cầu an sinh xã hội, song việc hai dự án kéo dài, dang dở đã gây lãng phí lớn nguồn lực Nhà nước.

Hậu quả của vụ án không chỉ nằm ở con số thiệt hại vật chất mà còn là sự đình trệ kéo dài của dự án, gây bức xúc trong dư luận và làm giảm niềm tin của người dân đối với ngành y tế cũng như các dự án đầu tư công.

Với khoản vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng cho hai dự án bệnh viện, Viện Kiểm sát cho rằng nếu dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động đúng tiến độ từ giai đoạn 2017-2019, nhiều người dân có thể đã được tiếp cận dịch vụ y tế, cấp cứu, điều trị kịp thời. Tiền nhà nước, tiền thuế của nhân dân đưa vào xây bệnh viện nhưng không tạo ra sản phẩm phục vụ người dân thì đó là lãng phí. Có ai thẩm định, đánh giá được hậu quả xã hội từ việc chậm trễ này hay không?

z7844574820061-9fc9f5c2eff2502057fb0ec4592ea183-7922.jpg
Các luật sư tham gia phiên tòa.

“Đây là tiền của Nhà nước, giao cho các anh thực hiện không tiếc đồng nào, không phải tiền từ trên trời rơi xuống nhưng lại bị sử dụng lãng phí. Đó còn là tiền mồ hôi, nước mắt, tiền thuế của người dân”, đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh.

Đại diện Viện Kiểm sát cũng nói rõ thêm, "các bị cáo không thể ngụy biện vốn đầu tư đưa vào đâu thì nó vẫn ở đấy, không có chuyện thất thoát, lãng phí".

Đây là vốn của Nhà nước hạch toán theo Luật Ngân sách nhà nước, khi đã đầu tư đưa cho Bộ Y tế thì phải thực hiện quản lý sử dụng và khai thác nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích chứ không phải là tài sản cá nhân. Việc thực hiện một loạt hành vi trái pháp luật dẫn đến nguồn vốn của Nhà nước không được sử dụng đúng mục đích, tiền của Nhà nước đưa vào đầu tư nhưng nằm im một chỗ không được khai thác sử dụng chính là lãng phí.

Tính toán kỹ con số thiệt hại bảo đảm khách quan nhất

Về thiệt hại cụ thể, cơ quan công tố xác định có hai nhóm hậu quả chính gồm thất thoát hơn 70 tỷ đồng và khoản lãng phí với tổng số tiền hơn 700 tỷ đồng, nâng tổng thiệt hại được xác định khoảng hơn 803 tỷ đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh, việc xác định khoản lãng phí được thực hiện trên cơ sở tính toán của các cơ quan chuyên môn, áp dụng mức lãi suất thấp nhất và tính theo từng ngày phát sinh nhằm bảo đảm khách quan, có lợi nhất cho các bị cáo.

Riêng với khoản thất thoát hơn 70 tỷ đồng, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng Nhà nước không cấm thuê tư vấn nước ngoài song Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế) đã thực hiện việc lựa chọn nhà thầu tư vấn không đúng quy định pháp luật, dẫn đến hàng loạt sai phạm tiếp theo trong ký kết, thanh toán hợp đồng.

Theo cơ quan công tố, sai phạm đã xuất hiện ngay từ giai đoạn đề xuất lựa chọn tư vấn nước ngoài. Hồ sơ vụ án thể hiện Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm chưa đánh giá đầy đủ năng lực các đơn vị tư vấn trong nước nhưng vẫn báo cáo rằng đơn vị trong nước không đáp ứng yêu cầu. Một số tài liệu được lập nhằm hợp thức hóa việc lựa chọn Công ty VK Group (Bỉ) trúng thầu tư vấn.

Phản bác quan điểm của các luật sư cho rằng việc áp dụng Thông tư 11 để xác định thiệt hại là không phù hợp do văn bản này được ban hành sau thời điểm xảy ra vụ án, đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh, tội danh gây thất thoát, lãng phí đã được quy định trong Bộ luật Hình sự từ trước. Thông tư 11 chỉ nhằm thống nhất phương pháp xác định thiệt hại trên phạm vi toàn quốc.

Đại diện Viện Kiểm sát cho biết trước đây, việc tính toán khoản lãng phí tại các vụ án có thể áp dụng nhiều cách khác nhau, như căn cứ lãi suất của từng ngân hàng khác nhau để xác định khoản thiệt hại. Vì vậy, Thông tư 11 được ban hành nhằm tạo ra một phương pháp tính thống nhất, bảo đảm vừa thu hồi tài sản Nhà nước, vừa bảo đảm quyền lợi cho những người liên quan.

"Không phải bây giờ mới có tội phạm lãng phí. Hành vi lãng phí đã được quy định trong Bộ luật Hình sự rồi. Thông tư 11 chỉ để thống nhất cách tính trên toàn quốc", đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.

Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Công an Luang Prabang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với công an Lào phá phá nhiều chuyên án ma túy lớn

105 vụ án, 141 đối tượng; hơn 25kg hêrôin, hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp và 1 tấn tiền chất bị thu giữ cùng nhiều tang vật liên quan là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Luang Prabang (Lào) trong thời gian qua.