Xây dựng và triển khai giải pháp toàn diện cho mô hình thư viện thế hệ mới tại Việt Nam

Ngày 12/9, tại Hà Nội, hai doanh nghiệp hàng đầu về xuất bản và công nghệ của Việt Nam là Alpha Group và Tinh Vân Group đã ký kết thỏa thuận xây dựng, triển khai các giải pháp toàn diện cho hệ thống mô hình thư viện kiểu mới, hiện đại, nhằm thúc đẩy văn hóa đọc tại các khu đô thị, trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác “Phát triển toàn diện các thư viện đại học và thư viện công cộng tại Việt Nam”.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác “Phát triển toàn diện các thư viện đại học và thư viện công cộng tại Việt Nam”.

Lễ ký kết có sự tham dự của đại diện Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa và đại diện của các thư viện đến từ các trường đại học và thư viện công cộng trên địa bàn Hà Nội, Hà Tĩnh, Bắc Ninh,…

Thỏa thuận hợp tác của Alpha và Tinh Vân có tên gọi “Phát triển toàn diện các thư viện đại học và thư viện công cộng tại Việt Nam”. Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp phát triển và khai thác các sản phẩm, nguồn học liệu điện tử và ứng dụng công nghệ mới nhằm mở rộng xuất bản điện tử, hiện đại hóa hoạt động thư viện, cung cấp dịch vụ tri thức hiện đại, thúc đẩy văn hóa đọc trong các khu đô thị tại các thành phố lớn, cũng như trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng.

Hai bên cũng cam kết tăng cường phối hợp trong hoạt động truyền thông, tổ chức hội thảo, diễn đàn về thư viện hiện đại, mở rộng các kênh tiếp thị, phân phối sách và giải pháp công nghệ đến đối tác và khách hàng. Mục tiêu của dự án là phát triển được hệ thống 100 điểm thư viện thế hệ mới trên khắp cả nước tính đến hết năm 2027.

ky-ket-hop-tac-alphabooks.jpg
Chủ tịch Alpha Group Nguyễn Cảnh Bình phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Alpha Group Nguyễn Cảnh Bình cho biết, ý tưởng hợp tác xây dựng một hệ thống thư viện mới bắt đầu từ những chuyến công tác tại các quốc gia phát triển khi ông nhận thấy hệ thống thư viện tại đó không còn đơn thuần là nơi lưu trữ sách mà đã trở thành trung tâm kết nối tri thức-đa điểm, đa nội dung và đa tiện ích. Không chỉ trong các trường học, mà ở trong các khu dân cư các thành phố lớn, thư viện luôn là nơi gặp gỡ, phát triển tri thức cho người dân nhiều thế hệ.

Hiện nay, nhiều khu đô thị, khu chung cư ở các thành phố lớn của Việt Nam cũng đã hình thành những điểm giao lưu tập trung dành cho dân cư sinh sống và là điều kiện thuận lợi để hình thành, phát triển các thư viện cộng đồng cung cấp đa dịch vụ cho dân cư như các nước phát triển.

Bên cạnh đó, hệ thống thư viện của các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam cũng đang rất cần những đổi mới, hiện đại hóa, giúp sinh viên có thể kết nối và tiếp cận dễ dàng với nguồn tri thức đến từ thư viện các trường đại học hàng đầu thế giới như: Harvard, Oxford, Stanford hay Cambridge, đồng thời phải được xây dựng để trở thành “trái tim” của các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng như các nước phát triển đã làm.

Theo ông Nguyễn Cảnh Bình, từ cảm nhận thực tế hoạt động hiệu quả của thư viện cộng đồng, các cơ sở đại học ở những nước phát triển cùng điều kiện cũng như nhu cầu thật sự cần thiết của Việt Nam, đã gợi nên những ý tưởng để Alpha Group liên kết, hợp tác Tinh Vân Group xây dựng một hệ thống thư viện kiểu mới, hoạt động hiệu quả và thiết thực.

Việc Alpha Group và Tinh Vân Group ký kết thỏa thuận hợp tác “Phát triển toàn diện các thư viện Đại học và thư viện công cộng tại Việt Nam” sẽ là cú hích đầu tiên trên hành trình mở rộng của Alpha Group từ việc tập trung vào hoạt động xuất bản sách sang việc lan tỏa tri thức, xây dựng các không gian khoa học và đọc sách cộng đồng trở thành những thư viện thế hệ mới.
Chủ tịch Alpha Group Nguyễn Cảnh Bình.

tinh-van-groupjpg.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Chung, đại diện của Tinh Vân Group tại lễ ký thỏa thuận.

Về phía Tinh Vân, ông Nguyễn Ngọc Chung, Giám đốc Trung tâm Giải pháp Giáo dục của doanh nghiệp chia sẻ: Tinh Vân có nhiều năm kinh nghiệm trong triển khai giải pháp thư viện số và xuất bản điện tử. Sự kết hợp của hai đơn vị sẽ tạo ra hệ sinh thái toàn diện, nơi nội dung giá trị và công nghệ tiên tiến cùng song hành, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành xuất bản và thư viện Việt Nam.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Alpha Books và Tinh Vân cho thấy quyết tâm của hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xuất bản và công nghệ, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho các thư viện đại học, thư viện cộng đồng và các nhà xuất bản trong việc tiếp cận tri thức hiện đại và ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Nhân dịp này, đại diện Alpha Group đã trao tặng 100 đầu sách chọn lọc tới Thư viện Bắc Ninh II để chung tay thúc đẩy văn hóa đọc tại địa phương.

le-ky-ket-alpha-books-tinh-van-8.jpg
Đại diện Alpha Group trao tặng tủ sách Thư viện thế hệ mới cho đại diện Thư viện Bắc Ninh II.

Với hơn 20 năm hình thành và phát triển, Alpha Group (trước đây là Alpha Books - đơn vị sở hữu các thương hiệu sách hàng đầu Việt Nam như Alpha Books, Omega Plus Books, Gamma, MedInsights, Sống, Trạm đọc) đã cho ra mắt hơn 10.000 đầu sách, 15.000.000 bản in, hợp tác cùng hơn 600 nhà xuất bản, trường đại học cùng đối tác trong nước, ngoài nước và đang định vị từ một doanh nghiệp xuất bản sách thành một thương hiệu truyền tải tri thức. Trong khi đó, đối tác Tinh Vân mang tới giải pháp về phần mềm quản lý thư viện Libol đã được hơn 130 thư viện trên cả nước đưa vào sử dụng hiệu quả, đồng thời cũng là đơn vị nhiều lần được vinh danh với các giải thưởng công nghệ thông tin danh giá.

Có thể bạn quan tâm

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.