Xây dựng trung tâm triển lãm-hội chợ xứng tầm quốc tế

Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội thảo với chủ đề “Hình thành Trung tâm Hội chợ-Triển lãm quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh: Định hình cấu trúc, không gian quy hoạch và hệ sinh thái phát triển”.
Khách tham quan gian hàng tại một triển lãm ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (Quận 7). (Ảnh HOÀNG LIÊM)
Khách tham quan gian hàng tại một triển lãm ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (Quận 7). (Ảnh HOÀNG LIÊM)

Mục tiêu của hội thảo là báo cáo các kết quả nghiên cứu Đề án “Xây dựng trung tâm hội chợ-triển lãm quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh”; đồng thời, tiếp tục lắng nghe ý kiến phản biện, đóng góp của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư...

Từ đó, tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện đề án; xác định các giải pháp, nguồn lực cụ thể trong việc thu hút đầu tư, để thành phố sớm triển khai xây dựng một số trung tâm hội chợ-triển lãm mang tầm quốc tế, giúp ngành công nghiệp triển lãm-hội chợ nói riêng và kinh tế thành phố nói chung phát triển mạnh mẽ hơn.

Năng lực chưa đáp ứng nhu cầu

Theo Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh (cơ quan tham mưu Đề án), hiện thành phố có khoảng 188 địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm. Ngoài hai địa điểm tập trung là Trung tâm Hội nghị và triển lãm Sài Gòn-SECC và Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình, phần lớn các địa điểm còn lại là tận dụng các vị trí sẵn có ở địa phương, đáp ứng các điều kiện tối thiểu về các dịch vụ phục vụ (điện, nước, an ninh, vệ sinh) như: Nhà Thiếu nhi, Liên đoàn Lao động, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm thể dục-thể thao, trung tâm thương mại, khách sạn, một số tuyến đường, công viên, khu dân cư…

Theo đánh giá của các chuyên gia, doanh nghiệp, các địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và sự phát triển thành phố. Trong khi đó, toàn thành phố chỉ có khoảng 10 địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm có quy mô tối thiểu 1.000 gian hàng; khoảng 10 địa điểm có thể đáp ứng hội chợ, triển lãm có quy mô từ 500 đến tối đa 1.000 gian hàng.

Hiện nay, thành phố rất thiếu các địa điểm, không gian có diện tích lớn, được đầu tư và vận hành chuyên nghiệp, cùng các dịch vụ hỗ trợ chung quanh để thu hút các đối tác lớn trong và ngoài nước tham gia tổ chức những triển lãm, hội chợ xứng tầm quốc tế.

Hằng năm, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khoảng 400 hội chợ, triển lãm thương mại được tổ chức trên địa bàn thành phố, số lượng tăng bình quân 3,68%/năm. Việc thiếu các địa điểm tổ chức sự kiện hội nghị, hội chợ, triển lãm quy mô lớn làm giảm đi những cơ hội trong hoạt động xúc tiến thương mại với các thị trường xuất khẩu lớn, tiềm năng. Thực trạng này còn thúc đẩy xu hướng chuyển dịch việc tổ chức các sự kiện hội nghị, hội chợ, triển lãm về một số tỉnh lân cận.

Đại diện Viện Quy hoạch xây dựng thành phố cho rằng: Với vai trò là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế lớn của cả nước và là đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ quốc tế, thành phố đã và đang trở thành một trung tâm quy tụ các hoạt động giao thương sôi động cả trong nước, ngoài nước và sở hữu nhiều lợi thế để trở thành trung tâm hội chợ-triển lãm quốc tế với quy mô lớn.

Thành phố kỳ vọng đến năm 2030 doanh thu ngành công nghiệp triển lãm-hội chợ đạt khoảng 11.000 tỷ đồng, đóng góp hơn 0,6% GRDP của thành phố. Bên cạnh đó, thành phố nỗ lực tổ chức thường xuyên, định kỳ các hội nghị, hội chợ, triển lãm quốc tế...

Cần có tầm nhìn dài hạn

Theo Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, thành phố có vị thế “đầu tàu” kinh tế của cả nước cho nên quy mô xây dựng trung tâm hội chợ - triển lãm cần lớn hơn, xứng tầm cả nước và khu vực. Ông Sơn nêu dẫn chứng: Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã xây dựng Trung tâm hội chợ-triển lãm có quy mô 500 ha. Một triển lãm quốc tế từng được tổ chức ở nơi đây đã thu hút khoảng 73 triệu lượt khách trong và ngoài nước, tạo ra 70.000 việc làm; đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy tăng trưởng GRDP của Thượng Hải.

Đồng thời cho rằng: Thành phố cần có chiến lược, định hướng việc đầu tư xây dựng một trung tâm triển lãm-hội chợ đạt đẳng cấp quốc tế với quy mô diện tích từ 100 ha trở lên. Cũng theo ông Sơn, hiện thành phố đang có 5 vị trí tiềm năng có thể xây dựng trung tâm hội chợ-triển lãm quốc tế, đó là: mở rộng, nâng cấp khu SECC (Quận 7) quy mô 11,5 ha; nâng cấp khu triển lãm ở Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức) khoảng 83.000 m2; khu đất ở phường Thới An (Quận 12) khoảng 30 ha; khu đất tại xã Tân Kiên, Tân Nhựt (huyện Bình Chánh) khoảng 30 ha; khu nông trường dừa (thành phố Thủ Đức) khoảng 36 ha. Như vậy, quy mô trung tâm hội chợ-triển lãm quốc tế lớn nhất mà thành phố đề xuất xây dựng cũng chỉ khoảng 36 ha, còn rất nhỏ bé so với các quốc gia khác.

Theo Sở Công thương, thành phố định hướng xây dựng thương hiệu là Trung tâm hội chợ-triển lãm, hội nghị quốc tế và đã quy hoạch hai địa điểm xây dựng tại Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức) và Quận 12. Ngoài hai địa điểm này, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo xây dựng bốn Trung tâm hội chợ-triển lãm ở bốn khu vực (đông, tây, nam, bắc) của thành phố.

Còn theo Viện Quy hoạch xây dựng, thành phố sẽ nâng cấp, hoàn thiện các trung tâm hội nghị, hội chợ, triển lãm hiện có trên địa bàn; bảo đảm cơ bản các tính chất, chức năng, quy mô và trình độ công nghệ để thực hiện mục đích và công năng tổ chức, cung cấp các dịch vụ về hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế.

Tầm nhìn đến năm 2050, thành phố tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hệ thống trung tâm hội nghị, hội chợ, triển lãm trên địa bàn theo nhu cầu phát triển thực tế và định hướng quy hoạch được duyệt. Ông Ngô Viết Nam Sơn và các chuyên gia khác đều cho rằng: Trung tâm triển lãm-hội chợ quốc tế không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày, quảng bá, mua-bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà còn có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế của một thành phố hoặc quốc gia phát triển; từ đó, góp phần nâng cao vị thế của thành phố hoặc quốc gia đó.

Vì vậy, bên cạnh việc hình thành các trung tâm triển lãm-hội chợ có quy mô vài chục héc-ta để đáp ứng nhu cầu trước mắt, thành phố cần có tầm nhìn dài hạn, đặt mục tiêu xây dựng một trung tâm triển lãm-hội chợ quy mô lớn, lên tới hàng trăm héc-ta, kết nối với mạng lưới hạ tầng giao thông, dịch vụ... để xứng tầm với quy mô siêu đô thị của thành phố trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Trao trợ cấp học tập và quà tặng cho học sinh vượt khó, hiếu học tại chương trình. (Ảnh: Trịnh Bình)

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, tại Làng nghề truyền thống Bình Dương xưa-Kawazo, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho học sinh vượt khó, hiếu học và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026.

Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút khoảng 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự.

Khoảng 7.000 vận động viên tranh tài tại Giải Marathon - Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam

Chiều 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về Giải Marathon-Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam được lãnh đạo tỉnh Cà Mau công bố trong buổi họp báo. Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút khoảng 7.000 vận động viên tham dự. Giải Marathon-Cà Mau 2026 thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại của tỉnh.

Với khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được đề xuất sẽ bảo đảm được nhân lực chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tăng trách nhiệm, nâng hiệu quả điều hành

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết quy định số lượng và cơ cấu Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị.

Chuyển đổi xanh, đường băng mới cho siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyển đổi xanh, đường băng mới cho siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một bước ngoặt phát triển quan trọng khi các yêu cầu về giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch và phát triển bền vững trở thành tiêu chuẩn mới của nền kinh tế toàn cầu, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu.

Mở rộng mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục

Mở rộng mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục

Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ xây trường lớp, hướng đến mục tiêu đạt tối thiểu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (3-18 tuổi) vào năm 2030. Mục tiêu này không chỉ giải quyết chỗ học cho học sinh mà còn tạo tiền đề thực hiện chiến lược xây dựng nền giáo dục tiên tiến, hiện đại ngang tầm khu vực.