Ngư dân Đà Nẵng khởi động chuyến biển khai xuân

Đã thành thông lệ, hằng năm, sau những ngày đón Tết cùng gia đình, ngư dân miền biển ở thành phố Đà Nẵng lại căng buồm ra khơi để “săn lộc”. Với họ, đó không chỉ là cuộc sống mưu sinh mà hơn hết là sự khởi đầu cho một năm mới nhiều may mắn, thuận lợi.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 1 vừa tuần tra tuyên truyền chống khai thác IUU, vừa nhắc nhở ngư dân về lịch bầu cử.
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 1 vừa tuần tra tuyên truyền chống khai thác IUU, vừa nhắc nhở ngư dân về lịch bầu cử.

Chuyến biển năm nay càng đặc biệt, khi các ngư dân đều được các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nhắc nhở quay về đúng ngày để thực hiện quyền công dân, tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Không quên “lịch hẹn”

Đang chuẩn bị mâm cúng và kiểm tra hành lý, nhiên liệu, máy móc… để bảo đảm an toàn cho chuyến xuất bến ở cảng cá Tam Quang, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Quốc Việt, chủ tàu QNa-90749 TS cho biết, trên tàu có 48 thuyền viên đều hành nghề câu mực khơi.

Theo thông lệ, trước ngày rằm tháng Giêng, tàu sẽ ra khơi mở biển để săn lộc đầu năm, ngày trở về bờ sẽ tùy thuộc vào lượng mực câu được. Tuy nhiên, biển thì năm nào cũng phải đi và một năm đi mấy chuyến để mưu sinh; bầu cử thì 5 năm chỉ có một lần, chúng tôi sẽ cố gắng về sớm hơn hoặc đúng ngày để đi bỏ phiếu.

Còn với ông Huỳnh Ngọc Tuấn ở thôn Sâm Linh Tây, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng chia sẻ, bản thân ông là đảng viên, chủ tàu, cho nên trước khi ra khơi, ông đã chủ động tính toán thời gian vào bờ để sản lượng đánh bắt không bị ảnh hưởng mà quyền bầu cử của anh em trên tàu được bảo đảm. Chúng tôi sẽ động viên nhau về bỏ phiếu, bởi lá phiếu không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm và niềm tin.

Xã Núi Thành là địa phương có đội tàu cá lớn nhất ở khu vực phía nam của thành phố Đà Nẵng với khoảng 1.500 tàu cá đã đăng ký, trong đó có hơn 700 chiếc tàu có công suất trên 1.000 CV. Bên cạnh sự phát triển của công nghiệp, việc vươn khơi, bám biển đã đem lại nguồn thu nhập lớn cho người dân địa phương và từng bước khẳng định kinh tế biển là một trong những động lực phát triển chính.

Là một trong những lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn có đội tàu thuyền xa bờ hùng mạnh, nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng luôn đồng hành và hỗ trợ kịp thời cho mỗi chuyến vươn khơi, bám biển của bà con ngư dân.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã điều động hai đợt tàu đi thực hiện tuyên truyền trong ngư dân về chủ quyền biển đảo; ngăn chặn khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không đúng quy định để góp phần sớm rút “thẻ vàng” của EC. Bên cạnh đó, thông qua những buổi gặp gỡ trước giờ xuất bến, đơn vị đã tuyên truyền cho bà con ngư dân biết hoặc đại diện hộ gia đình, cử tri đến tham gia bỏ phiếu. Qua hệ thống giám sát tàu cá và tần số thông tin của kênh Bộ đội Biên phòng, chúng tôi ngoài việc nhắc nhở tàu cá chấp hành nghiêm các quy định về IUU, đồng thời lồng ghép vào đó là Luật Bầu cử để ngư dân kịp thời quay về thực hiện nghĩa vụ công dân.

Đại úy Nguyễn Thế Quyền,

Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 1,

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng

Đại úy Nguyễn Thế Quyền, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã điều động hai đợt tàu đi thực hiện tuyên truyền trong ngư dân về chủ quyền biển đảo; ngăn chặn khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không đúng quy định để góp phần sớm rút “thẻ vàng” của EC. Bên cạnh đó, thông qua những buổi gặp gỡ trước giờ xuất bến, đơn vị đã tuyên truyền cho bà con ngư dân biết hoặc đại diện hộ gia đình, cử tri đến tham gia bỏ phiếu. Qua hệ thống giám sát tàu cá và tần số thông tin của kênh Bộ đội Biên phòng, chúng tôi ngoài việc nhắc nhở tàu cá chấp hành nghiêm các quy định về IUU, đồng thời lồng ghép vào đó là Luật Bầu cử để ngư dân kịp thời quay về thực hiện nghĩa vụ công dân.

Niềm tin gửi gắm qua từng lá phiếu

Theo Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Bầu cử quốc gia ấn định thành phố Đà Nẵng có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, với số đại biểu được bầu là 14 người; có 23 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, với số đại biểu được bầu là 76 người. Toàn thành phố có 628 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã với 1.907 đại biểu được bầu. Dự kiến sẽ có hơn 2,1 triệu cử tri của thành phố sẽ tham gia bỏ phiếu tại 1.784 khu vực bỏ phiếu, tương ứng 1.784 tổ bầu cử được thành lập.

Theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã chỉ đạo 12 đơn vị, trong đó có 9 đồn biên phòng tuyến biển, đảo; 2 hải đội biên phòng và biên phòng cửa khẩu cảng tổ chức phối hợp chính quyền các xã, phường thuộc địa bàn quản lý linh hoạt bằng nhiều hình thức, biện pháp trong công tác thông tin tuyên truyền như qua loa phóng thanh, thông tin truyền miệng, phát tờ rơi... trong các ban, thôn, khối phố, tổ đoàn kết, mặt trận đoàn thể về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Qua đó, quán triệt tinh thần đến bà con ngư dân và khuyến khích cử tri là ngư dân chủ động tham gia bầu cử, thể hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng phải phát huy vai trò bám biển, bám dân, bám địa bàn phụ trách để kịp thời hỗ trợ ngư dân đang hoạt động trên biển cũng như ngư dân chuẩn bị vươn khơi, bám biển dài ngày có điều kiện thuận lợi nhất khi thực hiện quyền công dân.

Ủy ban nhân dân xã, phường chủ động phối hợp với công an xã, phường rà soát, tăng cường quản lý, thống kê đầy đủ, kịp thời tình hình đăng ký hộ khẩu thường trú, tình hình biến động đăng ký tạm vắng, tạm trú; trên cơ sở đó cập nhật kịp thời danh sách cử tri, không để thiếu, sót tên, ảnh hưởng đến quyền bầu cử của cử tri. Các tổ bầu cử đẩy mạnh tuyên truyền đầy đủ về ngày bầu cử để cử tri được biết và thực hiện quyền công dân của mình; trong đó đối với tàu thuyền, các ngư dân đang hoạt động thì chủ động trở về, vào bờ để thực hiện quyền bầu cử trong ngày bầu cử 15/3/2026; đối với các tàu thuyền chưa xuất bến thì sắp xếp lịch trình phù hợp, trong trường hợp cần thiết thì lùi ngày xuất bến để bảo đảm cho các thuyền viên, ngư dân có thể thực hiện quyền bầu cử.

Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng Trần Thị Kim Hoa

Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng Trần Thị Kim Hoa chia sẻ, Ủy ban Bầu cử thành phố đã chỉ đạo cụ thể đến từng xã, phường, từng tổ bầu cử trong xã, phường phía biển bằng nhiều biện pháp bảo đảm quyền tham gia bỏ phiếu của cử tri, trong đó có cử tri là ngư dân bám biển.

“Ủy ban nhân dân xã, phường chủ động phối hợp với công an xã, phường rà soát, tăng cường quản lý, thống kê đầy đủ, kịp thời tình hình đăng ký hộ khẩu thường trú, tình hình biến động đăng ký tạm vắng, tạm trú; trên cơ sở đó cập nhật kịp thời danh sách cử tri, không để thiếu, sót tên, ảnh hưởng đến quyền bầu cử của cử tri. Các tổ bầu cử đẩy mạnh tuyên truyền đầy đủ về ngày bầu cử để cử tri được biết và thực hiện quyền công dân của mình; trong đó đối với tàu thuyền, các ngư dân đang hoạt động thì chủ động trở về, vào bờ để thực hiện quyền bầu cử trong ngày bầu cử 15/3/2026; đối với các tàu thuyền chưa xuất bến thì sắp xếp lịch trình phù hợp, trong trường hợp cần thiết thì lùi ngày xuất bến để bảo đảm cho các thuyền viên, ngư dân có thể thực hiện quyền bầu cử”, đồng chí Trần Thị Kim Hoa cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với tỉnh Tây Ninh

Ngày 6/7, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về việc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nhà ở xã hội, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường năng lực nghiên cứu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội

Sáng 6/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, cho ý kiến về việc ban hành Quyết định thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội và việc thành lập Cục chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ động nghiên cứu vấn đề mới phát sinh, tham mưu giải pháp có tầm nhìn dài hạn

Sáng 6/7, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Thanh Giang)

Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Sáng 6/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phối hợp tổ chức.

Lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra tàu cá chở dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Cuộc đấu tranh âm thầm nhưng quyết liệt

Gần 1.000 đối tượng vi phạm pháp luật bị phát hiện, bắt giữ và xử lý trong sáu tháng đầu năm 2026. Đằng sau con số ấy là cuộc đấu tranh âm thầm nhưng quyết liệt, là sự chuyển biến trong tư duy và phương pháp nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc họp với các bộ, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô

Chiều 4/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng và một số bộ, ngành liên quan, cùng 7 tỉnh, thành phố về công tác chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô (Dự án).

Toàn cảnh hội nghị

Quân khu 5 tổ chức Hội nghị quán triệt kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Sáng 4/7, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (phiên nội bộ) nhằm quán triệt Kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm; đồng thời thảo luận, cho ý kiến đối với các văn kiện trình Hội nghị Đảng ủy Quân khu phiên toàn thể.

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026

[Video] Thời sự 24h ngày 4/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026; Bão số 1 tiếp tục gây gió mạnh, mưa lớn ở Bắc Bộ; Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng, rà soát toàn diện công tác chấm thi