Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia mới về sản xuất, sơ chế rau an toàn thực phẩm

Ngày 9/6, tại Hà Nội, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp Viện Nghiên cứu rau quả tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về quy trình sản xuất, sơ chế rau an toàn thực phẩm, hướng tới xây dựng bộ tiêu chuẩn đơn giản, dễ áp dụng, phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế và tăng khả năng truy xuất nguồn gốc.

Ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phát biểu tại Hội thảo.
Ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phát biểu tại Hội thảo.

Theo Ban soạn thảo, rau là nhóm thực phẩm thiết yếu, tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, việc bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc không chỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng rau Việt Nam.

Mặc dù VietGAP đã đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy sản xuất nông nghiệp an toàn và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, song tỷ lệ áp dụng vẫn còn thấp. Số liệu của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho thấy, năm 2025 cả nước có khoảng 1,15 triệu ha trồng rau nhưng diện tích được chứng nhận VietGAP mới đạt hơn 8.000 ha, tương đương khoảng 0,5%-0,6% tổng diện tích.

ndo_br_dsc-9810-303.jpg
Hội thảo góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về quy trình sản xuất, sơ chế rau an toàn thực phẩm ngày 9/6.

Theo ông Nguyễn Xuân Điệp, Viện Nghiên cứu rau quả, sau gần 20 năm triển khai, VietGAP đã mang lại nhiều kết quả tích cực nhưng chưa tạo được sức lan tỏa rộng trong sản xuất rau. Nhiều hộ sản xuất nhỏ lẻ và hợp tác xã quy mô nhỏ vẫn gặp khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ, ghi chép, giám sát nội bộ và chi phí chứng nhận.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một bộ tiêu chuẩn đơn giản hơn, khả thi hơn nhằm tạo điều kiện cho các hộ sản xuất nhỏ lẻ tham gia chuỗi sản xuất an toàn.

Theo ông Dương, cần làm rõ phạm vi áp dụng và mục tiêu của tiêu chuẩn, đồng thời xác định đây là công cụ hướng dẫn thực hành hay phục vụ chứng nhận để có thiết kế kỹ thuật phù hợp.

Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) “Quy trình sản xuất, sơ chế rau bảo đảm an toàn thực phẩm” được xây dựng theo hướng bảo đảm cơ sở khoa học, phù hợp thực tiễn sản xuất và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, hợp tác xã cũng như người sản xuất. Bộ tiêu chuẩn hướng tới cung cấp quy trình, biểu mẫu và hướng dẫn kỹ thuật dễ hiểu, dễ ghi chép, dễ thực hiện, đồng thời tạo căn cứ thống nhất cho công tác kiểm tra, giám sát và truy xuất nguồn gốc.

Đóng góp ý kiến tại hội thảo, ông Hoàng Anh Thư, Phó Giám đốc Hợp tác xã Tân Minh Đức (Hải Phòng), cho rằng dự thảo đã có nhiều điểm thực tiễn, đặc biệt là việc đơn giản hóa yêu cầu về hồ sơ. Tuy nhiên, cần tiếp tục nghiên cứu các biểu mẫu ngắn gọn, dễ sử dụng hơn, đồng thời khuyến khích áp dụng hình thức ghi chép điện tử và truy xuất nguồn gốc bằng mã QR đối với những cơ sở có điều kiện.

Nhiều đại biểu cũng đề xuất tiêu chuẩn cần đi kèm các tài liệu hướng dẫn triển khai như sổ tay kỹ thuật, mẫu nhật ký sản xuất, bảng kiểm đánh giá tuân thủ và hướng dẫn truy xuất nguồn gốc để bảo đảm khả năng áp dụng rộng rãi trong thực tế.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Quy trình sản xuất, sơ chế rau bảo đảm an toàn thực phẩm” trước khi trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và công bố trong năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Làn sóng tăng trưởng ở Hà Nội được dự báo sẽ mạnh ở vùng ven thay vì vùng lõi trung tâm như trước đây. (Ảnh: HNV)

Làn sóng tăng trưởng nhà ở tiếp theo của Hà Nội có thể sẽ thuộc về vùng ven

Báo cáo mới nhất của Cushman & Wakefield Việt Nam cho thấy, thị trường nhà ở Hà Nội đang ngày càng được dẫn dắt bởi xu hướng mở rộng ra vùng ven, với các khu dân cư mới, các cực đô thị quy mô lớn và những hành lang hạ tầng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò lớn hơn trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Thủ đô.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thành Đông (Hải Phòng). (Ảnh tư liệu: Nguyễn Hương)

Tạo sự đồng thuận cao trong hoàn thiện, vận hành mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Thực tế ở thành phố Hải Phòng cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo tiền đề, động lực quan trọng để Hải Phòng đạt được thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực.

Dây chuyền sản xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn GFT Unique Việt Nam (xã Nam Thanh Miện, Hải Phòng). (Ảnh: NGUYÊN NGUYÊN)

Hải Phòng phấn đấu có 20 doanh nghiệp thuộc Top 500

Theo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, thành phố Hải Phòng phấn đấu đến năm 2030, xây dựng đội ngũ doanh nhân có quy mô, năng lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh trao quà tặng công nhân Công ty Hanel PT.

Bắc Ninh: Tổ chức chương trình thao diễn kỹ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Ngày 7/6, tại Công ty Cổ phần Công nghệ thế hệ mới Hanel PT (Khu công nghiệp Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh) đã diễn ra chương trình thao diễn kỹ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Toàn cảnh Hội thảo “Giáo sư, Anh hùng Lao động Hoàng Chương với văn hóa dân tộc”.

Giáo sư, Anh hùng Lao động Hoàng Chương và hành trình trọn đời vì văn hóa dân tộc

Với gần 80 năm lao động, cống hiến, Giáo sư Hoàng Chương là "cánh chim không mỏi" trên bầu trời văn hóa dân tộc. Ông đã đi xa, nhưng di sản ông để lại vẫn tiếp tục soi đường cho hành trình gìn giữ, phát huy nghệ thuật truyền thống, trở thành điểm tựa cho các thế hệ nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và người yêu văn hóa dân tộc.

Lễ ký kết hợp tác giữa các đơn vị nhằm cam kết hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân.

Xây dựng hệ sinh thái đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ

Ngày 6/6, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính tổ chức Diễn đàn "Xây dựng hệ sinh thái bền vững hỗ trợ và phát triển kinh tế tư nhân năm 2026" nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân tiếp cận với những chính sách của Nhà nước về tài chính, ứng dụng, chuyển giao khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.