Xây dựng thị xã Sơn Tây thành đô thị văn hóa, lịch sử của Thủ đô

Thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, những năm gần đây, thị xã Sơn Tây tăng cường quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn gắn với phát triển kinh tế du lịch. Cách làm này đã “đánh thức tiềm năng” kho di sản giàu có của thị xã, từng bước xây dựng Sơn Tây trở thành đô thị văn hóa, lịch sử của Thủ đô.
Các thí sinh dự thi Hoa hậu Áo dài di sản Việt Nam trình diễn áo dài tại di tích Văn Miếu-Sơn Tây tháng 11/2024.
Các thí sinh dự thi Hoa hậu Áo dài di sản Việt Nam trình diễn áo dài tại di tích Văn Miếu-Sơn Tây tháng 11/2024.

Thêm nhiều không gian văn hóa mới

Buổi tối thứ bảy hằng tuần, khi phố phường bắt đầu lên đèn cũng là lúc người dân thị xã Sơn Tây và các huyện lân cận: Phúc Thọ, Ba Vì, Thạch Thất... và rất nhiều khách từ tỉnh Vĩnh Phúc (nhất là các huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường) đổ về tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây Ngô Đình Ngũ cho biết: “Trung bình mỗi tối cuối tuần tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây thu hút khoảng gần 10 nghìn lượt người đến vui chơi, giải trí. Những tối có các chương trình văn hóa nghệ thuật, các lễ hội hay các hoạt động triển lãm..., lượng khách đạt từ 25 nghìn đến 30 nghìn lượt người”.

Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây là một trong những không gian văn hóa mới được thị xã Sơn Tây xây dựng trong những năm gần đây và đến nay vẫn được duy trì hoạt động hiệu quả.

Lãnh đạo Thị xã Sơn Tây nhận giải thưởng sản phẩm du lịch bền vững ASEAN cho sản phẩm “Du lịch nông thôn bền vững - Trải nghiệm ẩm thực truyền thống Bắc Bộ tại Làng cổ Đường Lâm“.

Lãnh đạo Thị xã Sơn Tây nhận giải thưởng sản phẩm du lịch bền vững ASEAN cho sản phẩm “Du lịch nông thôn bền vững - Trải nghiệm ẩm thực truyền thống Bắc Bộ tại Làng cổ Đường Lâm“.

Là trung tâm của xứ Đoài, với kho di sản giàu có cùng cảnh quan thiên nhiên độc đáo, những năm qua, thị xã Sơn Tây tận dụng những lợi thế của mình để tập trung phát huy các giá trị văn hóa trong phát triển du lịch, xây dựng Sơn Tây trở thành đô thị vệ tinh của Thủ đô với chức năng: Đô thị văn hóa - lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán cho biết: Triển khai Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" giai đoạn 2021-2025, Thị ủy Sơn Tây đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 06-CTr/TU. Ban Thường vụ Thị Ủy ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 1/6/2021 về “Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, gắn với phát triển kinh tế du lịch thị xã giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030”…

Đến nay, thị xã có hai điểm du lịch đã được thành phố Hà Nội công nhận gồm: Điểm du lịch Làng cổ xã Đường Lâm và Điểm du lịch thôn Lòng Hồ xã Kim Sơn.

Khung cảnh thanh bình của Làng cổ Đường Lâm thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Nina May.

Khung cảnh thanh bình của Làng cổ Đường Lâm thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Nina May.

Thị xã tổ chức thành công nhiều sự kiện, chương trình văn hóa đặc sắc, tạo nên nhiều không gian văn hóa mới, lành mạnh, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài thị xã tham gia như: Khai mạc Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài hằng năm, Chương trình Tết Làng Việt, Kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây, Trung thu Thành cổ, đăng cai tổ chức Liên hoan các ban nhạc toàn quốc, cuộc thi Hoa hậu Áo dài di sản Việt Nam, chương trình Hanoi Concert - Đoài Melody...; xây dựng nhiều sản phẩm du lịch tại các điểm du lịch: Trải nghiệm làm nông nghiệp, làm gốm, vẽ tranh, ẩm thực cỗ sen, cơm quê tại các nhà cổ, …

Các không gian văn hóa mới và các sự kiện văn hóa liên tục được tổ chức đã thu hút nhiều khách du lịch đến với Sơn Tây. Từ năm 2021 đến nay, thị xã đã đón 2.760.000 lượt khách du lịch đến địa bàn.

Đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để bảo tồn các di tích ở làng cổ Đường Lâm

Thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội gắn với Chương trình số 11-CTr/TU của Thị ủy Sơn Tây về “Phát triển văn hóa-xã hội trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn mình giai đoạn 2021-2025”, cho đến nay, thị xã đạt 17/17 chỉ tiêu của các chương trình.

Từ năm 2021-2023, thị xã có 95,8% gia đình văn hóa; 97,5% số tổ dân phố và 93,5% số thôn đạt văn hóa; 125 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt văn hóa, trong đó 32 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt cấp thành phố; 118/118 thôn, tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước, đạt 100%.

Năm 2024, thị xã có 118/118 thôn, tổ dân phố, đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa; 36.706/37.303 hộ đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa.

Thị xã còn tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa như: Chương trình “Tết làng Việt” với nhiều hoạt động phong phú tại làng cổ Đường Lâm; phối hợp với tổ chức JICA Nhật Bản tại Việt Nam và Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức thành công các hoạt động giới thiệu phục dựng nghề làm trang phục truyền thống với chất liệu làm từ củ nâu, hội thi phụ nữ làm sản phẩm du lịch, giới thiệu không gian trà đạo Nhật Bản… tại di tích Làng cổ Đường Lâm.

Cỗ sen ở Làng cổ Đường Lâm.

Cỗ sen ở Làng cổ Đường Lâm.

Sản phẩm “Du lịch nông thôn bền vững - Trải nghiệm ẩm thực truyền thống Bắc Bộ tại Làng cổ Đường Lâm“ đã được vinh danh và nhận giải thưởng sản phẩm du lịch bền vững ASEAN...

Nhằm huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa-xã hội, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bảo đảm đồng bộ, Hội đồng nhân dân thị xã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 22/12/2021, trong đó tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước dự kiến bố trí cho đầu tư cho phát triển văn hóa-xã hội trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025 hơn 836,9 tỷ đồng. Thị xã cũng huy động nguồn lực xã hội hoá cho phát triển văn hóa 37,2 tỷ đồng; xã hội hóa các sự kiện hơn 10 tỷ đồng…

Tại buổi kiểm tra việc triển khai Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025” của Đảng bộ thị xã Sơn Tây vào ngày 22/11, đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 06 đánh giá cao việc thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của thị xã Sơn Tây. Đồng chí ghi nhận, thị xã đã chọn đúng hướng đi, “đánh thức tiềm năng” phát triển văn hóa - du lịch trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 06 kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của thị xã Sơn Tây.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 06 kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của thị xã Sơn Tây.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, thị xã tiếp tục quan tâm nâng cao nhận thức của người dân trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa; có cách làm mới, sáng kiến mới trong huy động, sử dụng nguồn lực phát triển văn hóa; có phương pháp quản lý, khai thác, phát huy các thiết chế văn hóa đã được đầu tư; tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật gắn với giáo dục chính trị, nhằm lan tỏa và giáo dục ý thức bảo vệ, phát huy giá trị.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản cho biết sẽ đề nghị thành phố quan tâm, sớm phê duyệt đề án “Đầu tư tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Làng cổ ở Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, giai đoạn 2024-2030, định hướng đến năm 2035”; đôn đốc, chỉ đạo các sở, ngành chức năng trong việc phối hợp với thị xã nhằm thực hiện tốt hơn Chương trình số 06-CTr/TU.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố đề nghị thành phố tăng cường nguồn lực đầu tư cho thị xã, trong đó tập trung quan tâm đầu tư cho Đường Lâm hơn 1.000 tỷ đồng để thực hiện đề án “Đầu tư tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Làng cổ ở Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, giai đoạn 2024-2030, định hướng đến năm 2035”.

Có thể bạn quan tâm

Dự án nhà tái định cư N01, phường Cầu Giấy.

Sớm đưa các chung cư bị bỏ hoang vào hoạt động

Nhiều năm qua, tình trạng các khu nhà ở tái định cư, nhà ở sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội bỏ hoang, lãng phí, trong khi thiếu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại vừa túi tiền dành cho người dân, gây bức xúc dư luận.

Hoạt động sản xuất tại Công ty cổ phần Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông.

An toàn lao động phải được đặt lên hàng đầu

Hà Nội hiện có số lượng doanh nghiệp lớn với hàng triệu lao động đang làm việc trong các lĩnh vực, trong đó không ít ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn lao động như thi công xây dựng, cơ khí, điện lực, hóa chất, vận hành máy móc…

Mô hình “Đôi bạn cùng tiến” được triển khai hiệu quả tại Trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Phúc Lợi.

Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý dạy thêm, học thêm

Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý dạy thêm, học thêm, tạo thuận lợi cho nhà trường, giáo viên và đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập chính đáng của học sinh.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Chi nhánh số 06.

Tạo chuyển biến bền vững từ kỷ luật, kỷ cương

Ngày 23/3/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Hầm đi bộ Ngã Tư Sở, Hà Nội.

Tầng phát triển chiến lược của Thủ đô

Trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng khan hiếm, khai thác không gian ngầm như một “tầng phát triển” là lựa chọn của nhiều đô thị trên thế giới. Ngoài việc bố trí hạ tầng kỹ thuật, tầng phát triển này còn tạo ra mạng lưới giao thông, thương mại và dịch vụ công cộng, giải tỏa những “ách tắc” trên mặt đất.

Cần phải nghiêm từ gốc

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 đang tạo chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực này tại Hà Nội. Từ cấp thành phố đến các xã, phường, nhiều giải pháp đã được các cấp, ngành triển khai đồng bộ, thể hiện quyết tâm lập lại trật tự trong lĩnh vực gắn trực tiếp với sức khỏe và đời sống người dân.

Nhân dân phường Hoàn Kiếm tham gia vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan đô thị, góp phần xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn.

Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa

Từ đầu năm đến nay, hội nghị lấy ý kiến nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa được tổ chức ở khắp các phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhiều vấn đề đã được nêu ra và người dân thảo luận, đóng góp ý kiến một cách sôi nổi, thiết thực.

Công an phường Dương Nội hỗ trợ cấp Căn cước và xác thực định danh điện tử cho học sinh tuyển sinh đầu cấp. (Ảnh: LÊ THỦY)

Đưa dịch vụ công đến với người dân

Hà Nội đang từng ngày khoác lên mình diện mạo của một đô thị thông minh, hiện đại. Giữa nhịp sống hối hả ấy, những cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở miệt mài hướng dẫn người dân tiếp cận nền tảng số.

Các nhà thầu xuyên đêm thi công các công trình chống ngập tại Hà Nội.

Tăng tốc hoàn thành các dự án chống ngập

Chỉ còn vài ngày nữa là đến 30/4, thời hạn phải hoàn thành các hạng mục chính của các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những ngày này, các đơn vị đang chạy đua với thời gian, thi công xuyên đêm để hoàn thành công trình đúng tiến độ, kịp thời đưa vào vận hành ngay trong mùa mưa năm 2026.

Công trường dự án Khu đô thị thể thao Olympic ở xã Phúc Thượng, Hà Nội (Ảnh VIẾT THÀNH)

Phân cấp mạnh song hành cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình

Với đa số phiếu tán thành, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây là bước đột phá quan trọng, thể chế hóa tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị với quan điểm xuyên suốt: “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”.

Công ty cổ phần Prosi Thăng Long quảng bá, giới thiệu các mặt hàng nông sản ra thị trường nước ngoài.

Mục tiêu xuất khẩu gặp nhiều thách thức

Ba tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Thành phố Hà Nội đã giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% năm 2026 đang gặp nhiều thách thức.

Dự án Khu nhà ở Minh Đức chậm triển khai nhiều năm.

Quyết liệt xử lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai

Với quyết tâm khai thác hiệu quả quỹ đất, thúc đẩy công tác đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã quyết liệt xử lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn không ít dự án bỏ hoang, lãng phí đất đai, gây bức xúc trong dư luận.

Các nghệ nhân, chuyên gia văn hóa trao đổi về bảo tồn, phát huy giá trị nghề sơn cổ truyền trong không gian đình Hà Vĩ.

Hồi sinh di tích trong phố cổ

Nhiều di tích trong phố cổ từng là nơi bị các hộ dân chiếm dụng làm chỗ ở nhiều năm, khiến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích gặp nhiều trở ngại. Phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang từng bước di dời dân cư, trả lại hiện trạng di tích và phát huy giá trị những di tích đó.

Câu lạc bộ Thiện nguyện làng Thư Trai trao những suất cháo miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ.

Lan tỏa yêu thương từ câu lạc bộ thiện nguyện

Trong nhịp sống hiện đại, giữa bộn bề lo toan, vẫn có những con người lặng lẽ trao đi yêu thương. Từ sự đồng cảm và tinh thần sẻ chia ấy, Câu lạc bộ Thiện nguyện làng Thư Trai, thôn Phúc Hòa 4, xã Phúc Thọ, Hà Nội đã kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.