Xây dựng phương án phù hợp bảo đảm an toàn cho người tham gia hiến máu

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp và sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn quốc vận động, tiếp nhận hơn 720.000 đơn vị máu, góp phần cứu chữa cho hàng vạn người bệnh cần truyền máu.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Chiều 12/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo lần thứ 25.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Gia Tiến, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đã công bố Quyết định về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đồng chí Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế làm Trưởng Ban Chỉ đạo thay đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến. Đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thay đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu. Đồng chí Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo thay đồng chí Nguyễn Viết Tiến.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, sau khi trải qua đại dịch Covid-19, ý thức và trách nhiệm đối với công tác hiến máu tình nguyện của người dân ngày càng được nâng cao, đã tự giác và sẵn sàng tham gia hiến máu, nhất là các thời điểm còn thiếu máu cục bộ hoặc thiếu nhóm máu.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp đã tích cực triển khai nhiều chiến dịch, sự kiện, bảo đảm phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển và duy trì, như: "Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết" và Lễ hội Xuân hồng, Chủ nhật Đỏ; Hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” …

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị.

Tất cả các chiến dịch, sự kiện trên đều bảo đảm hiến máu an toàn, phòng chống dịch bệnh; công tác chăm sóc người hiến máu ngày càng được thực hiện bài bản, chu đáo; tập huấn cho đội ngũ, lực lượng cán bộ, nhân viên, tuyên truyền viên, tình nguyện viên về công tác hiến máu tình nguyện.

Bộ trưởng Y tế cho biết, hội nghị Ban Chỉ đạo lần thứ 25 được tổ chức nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; thống nhất thông qua chỉ tiêu vận động, tiếp nhận máu toàn quốc giai đoạn 2023-2027; kế hoạch tổ chức tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách trong công tác hiến máu tình nguyện.

Theo báo cáo kết quả công tác, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn quốc vận động, tiếp nhận hơn 720.000 đơn vị máu, góp phần cứu chữa cho hàng vạn người bệnh cần truyền máu.

Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục duy trì, phát triển nguồn người hiến máu thông qua hoạt động các loại hình câu lạc bộ hiến máu tình nguyện: Câu lạc bộ hiến máu dự bị; Câu lạc bộ 25; Câu lạc bộ máu hiếm (Rh-)… với gần 5.004 Câu lạc bộ và hơn 137.326 thành viên bảo đảm duy trì nguồn máu ổn định cung cấp cho bệnh nhân; đã có 1.625 tình nguyện viên, tuyên truyền viên và Chủ nhiệm các loại hình Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện được Ban chỉ đạo địa phương tập huấn nâng cao năng lực.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp đã tổ chức được hơn 3.270 buổi tuyên truyền, vận động về hiến máu tình nguyện với hơn 259.892 sản phẩm truyền thông và 679.930 lượt người được tuyên truyền. Hầu hết các cuộc tuyên truyền, vận động đều được Ban Chỉ đạo các cấp gắn kết với các chiến dịch, các sự kiện, ngày truyền thống, kỷ niệm và tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp; điều chỉnh kế hoạch thời gian, ngân sách, hoạt động cho phù hợp với tình hình của đơn vị, địa phương bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp; tăng cường và đa dạng hóa các loại hình truyền thông gắn với vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện, bảo đảm đủ lượng máu cho cấp cứu, điều trị người bệnh và dự phòng tại địa phương…

Có thể bạn quan tâm

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật vi phẫu giúp bệnh nhân người Nga thoát nguy cơ liệt nửa người do u não lớn

Từ tình trạng u não kích thước lớn, nguy cơ liệt nửa người, nữ bệnh nhân E.L. (37 tuổi, quốc tịch Nga) đã phục hồi vận động sau phẫu thuật tại Bệnh viện K. Trường hợp này cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong điều trị các bệnh lý thần kinh phức tạp ngay tại Việt Nam.

Lãnh đạo Bệnh viện 19-8 chúc mừng bệnh nhân ra viện.

Hành trình vượt bạo bệnh của một người mẹ hiếm muộn mắc u lympho

Với chị N.T.T.H. (sinh năm 1989, ở Hà Đông, Hà Nội), hành trình được trở về nhà sau khi trải qua 9 năm hiếm muộn, mắc u lympho là một cuộc hồi sinh đầy kỳ tích. Dù chặng đường phía trước còn gian nan, nhưng với chỗ dựa là người con bé bỏng, niềm tin về cuộc sống trong chị H. chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy.

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.