Xây dựng Pháp lệnh Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Trong năm 2023, sẽ triển khai kế hoạch xây dựng Pháp lệnh Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Ban soạn thảo sẽ hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xây dựng Pháp lệnh trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tháng 7 năm nay.
Công binh tỉnh Yên Bái tiếp cận xử lý bom tại xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, Yên Bái, ngày 22/5/2022. (Ảnh: THANH SƠN)
Công binh tỉnh Yên Bái tiếp cận xử lý bom tại xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, Yên Bái, ngày 22/5/2022. (Ảnh: THANH SƠN)

Năm 2022, rà phá bom mìn hơn 27.000ha

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội họp báo thông tin về khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh tại Việt Nam. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bom mìn 4/4 năm 2023.

Quang cảnh buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo.

Ngày thế giới phòng, chống bom mìn 4/4 (hay Ngày quốc tế nâng cao nhận thức về bom mìn) có nhiều sự kiện, hoạt động được tổ chức khắp nơi trên thế giới như một lời cam kết của Liên hợp quốc trong các nỗ lực vì một thế giới không bom mìn và tàn dư của chất nổ sau chiến tranh. Chủ đề của hoạt động này năm nay là “Mine action cannot wait”.

Là một trong những quốc gia chịu hậu quả nặng nề của bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện các chiến dịch thu gom, rà phá bom mìn nhằm giải phóng đất đai, phục vụ an sinh cho nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân của bom mìn.

Đại tá Nguyễn Hạnh Phúc, Phó Tổng Giám đốc thường trực Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) cho biết, năm 2022, toàn quốc đã khảo sát hơn 35.000ha, rà phá bom mìn được hơn 27.000ha.

Trong đó, các tổ chức quốc tế đã khảo sát được gần 7.000ha, rà phá bom mìn được 4.800ha; các đơn vị trong nước đã khảo sát được hơn 28.000ha; rà phá bom mìn được hơn 22.200ha.

Trong năm qua, VNMAC cũng tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày quốc tế nâng cao nhận thức về bom mìn năm 2022, tuyên truyền về thực trạng và hậu quả nhằm giáo dục ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho người dân tại Lạng Sơn và Tây Ninh.

Cơ quan này cũng phối hợp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hỗ trợ 20 nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Năm 2022, toàn quốc đã khảo sát hơn 35.000ha, rà phá bom mìn được hơn 27.000ha.
(Nguồn: VNMAC)

Triển khai các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn từ dự án Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (KVMAP), đã thống kê được hơn 6.400 nạn nhân bom mìn tại 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định.

VNMAC cũng tham gia các hoạt động về hành động bom mìn của Liên hợp quốc, ASEAN và các tổ chức quốc tế. Chủ trì hoạt động của các nhóm công tác bom mìn tại Việt Nam. Mở rộng quan hệ với các đối tác tiềm năng, thực hiện hợp tác hiệu quả, thiết thực; ký kết và thúc đẩy các bên thực hiện bản ghi nhớ đã ký trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn.

Cùng với đó, triển khai nhiều dự án quan trọng như: “Rà phá bom mìn giai đoạn 3 tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế”; “Thí điểm Quy trình và Bộ công cụ quản lý rủi ro đối với Hành động bom mìn tại Việt Nam”; “Hệ thống quản lý thông tin trong khắc phục hậu quả bom mìn” giai đoạn 2020-2023; “Điều phối và cung cấp cố vấn kỹ thuật cấp cao cho VNMAC” theo kế hoạch, an toàn, chất lượng.

Trình hồ sơ Pháp lệnh Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vào tháng 7

Đại tá Nguyễn Hạnh Phúc cũng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ chủ yếu của năm 2023 là triển khai kế hoạch xây dựng Pháp lệnh Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Cụ thể, ban soạn thảo sẽ hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xây dựng pháp lệnh trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tháng 7 năm nay.

Theo đại diện của VNMAC, thống kê đến năm 2022 cho thấy, tổng số diện tích đất đai còn ô nhiễm bom mìn rất lớn, khoảng 5,6 triệu ha, tương đương với 17,71%.

Do đó, phải cần rất nhiều thời gian và nguồn lực để làm sạch hoàn toàn những vùng đất bị ô nhiễm, đem lại cuộc sống an toàn cho nhân dân, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Ngoài ra, trong năm 2023, kế hoạch thực hiện khắc phục hậu quả bom mìn tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau.

Trước hết, thu thập dữ liệu chuẩn bị báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 đề xuất Chương trình giai đoạn 2025-2045 định hướng đến 2050;

Xây dựng cơ chế vận động tài trợ trong nước và quốc tế; Xây dựng hoàn chỉnh và trình ban hành Chiến lược quốc gia về giáo dục nguy cơ tai nạn bom mìn làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và nội dung thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu đồng bộ, thống nhất trong phạm vi toàn quốc.

Các cơ quan liên quan cũng nghiên cứu, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện và triển khai dự án “Hành động bom mìn vì Làng Hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc” giai đoạn 2023-2026.

Đây là dự án từ nguồn tài trợ từ Chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), với dự kiến xây dựng 3 làng hòa bình tại Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định.

Cùng với đó, còn có những dự án quan trọng như: “Hỗ trợ trang thiết bị kỹ thuật rà phá bom mìn” từ tài trợ của Chính phủ Nhật Bản thông qua công ty Nikken; Khắc phục hậu quả bom mìn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do HALO Trust tài trợ; “Đội quản lý chất lượng trong khắc phục hậu quả bom mìn” bằng nguồn tài trợ của tổ chức MAG, GICHD và dự án “Bình đẳng giới trong hành động mìn” từ nguồn tài trợ của KOICA, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

VNMAC cũng nỗ lực thu thập, nhập dữ liệu khắc phục hậu quả bom mìn vào hệ thống quản lý thông tin quốc gia; Duy trì, thực hiện Quy chế Quản lý thông tin bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Báo cáo dữ liệu quốc gia, cung cấp dữ liệu thông tin bom mìn theo quy định. Xây dựng đội quản lý chất lượng và triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng các dự án điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn theo thẩm quyền.

Ước tính hiện nay, số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam khoảng 800 nghìn tấn, tổng diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm bom mìn khoảng 6,1 triệu ha chiếm 18,31 % tổng diện tích của cả nước.

Số bom mìn, vật liệu chưa nổ hiện còn nằm rải rác tại 63 tỉnh, thành phố. Trong đó, tập trung nhiều tại các tỉnh miền trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.