PGS, TS Lê Thị Bích Hồng:

Xây dựng nhiều “tế bào” để góp sức cho Hà Nội văn minh trong kỷ nguyên vươn mình!

“Tôi nghĩ rằng mỗi người dân trong xã hội đều là một tế bào. Ta có được nhiều “tế bào” văn minh, hấp thu được vẹn tròn những chính sách tốt từ Nhà nước ban hành sẽ góp phần xây dựng Hà Nội thanh lịch, văn minh”, PGS, TS Lê Thị Bích Hồng - chuyên gia nghiên cứu văn hóa, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa-Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chia sẻ như vậy với chúng tôi trong cuộc chuyện trò cuối năm.
PGS, TS Lê Thị Bích Hồng.
PGS, TS Lê Thị Bích Hồng.

Từ người sáng lập mô hình Liên gia văn hóa

Những ngày cuối năm, Hà Nội dịu dàng đến lạ trong những cơn gió xuân se lạnh và những tia nắng vàng ươm nhảy nhót trên những tán lá xanh mướt trên những con đường tấp nập của Thủ đô. Không khí Tết cũng ngập tràn tại Tổ dân phố số 12 - Khu đô thị Mỹ Đình 2 (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) - khu “Liên gia văn hóa” đầu tiên của Thủ đô với những cành đào rực hồng và những cây quất vàng ươm thoảng mùi thơm nhẹ nhàng, thanh tao rung rinh đón nắng. Dưới sân, nhiều người dân đang tập trung tập thể dục. Một góc khác là đám trẻ con đang cười nói xôn xao. Không khí thân tình, ấm áp khiến ai ai cũng muốn nán lại ngắm nhìn…

Đón chúng tôi giữa không khí vui vẻ, thân tình ấy, PGS, TS Lê Thị Bích Hồng - người vừa về về hưu đã tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 12, Trưởng Liên gia văn hóa tổ dân phố 12 đau đáu: “Tình làng, nghĩa xóm là nét văn hóa vô cùng đặc trưng và tốt đẹp của người dân Việt Nam. Người Việt từ xưa đã có câu 'Lời chào cao hơn mâm cỗ', nhưng hiện nay, nét văn hóa này đã mai một ít nhiều, đặc biệt ở các khu chung cư”.

Cũng sinh sống tại chung cư, PGS, TS Lê Thị Bích Hồng luôn cảm thấy buồn khi chứng kiến cảnh không hiếm cư dân ở cùng một chung cư nhưng không biết tên nhau, rất ít gặp nhau mà thường chỉ gói gọn sinh hoạt trong căn hộ của mình. Trong khi đó, Thủ đô là nơi hội tụ của cư dân từ nhiều địa phương về làm việc, sinh sống, học tập, việc xa nhà đôi khi khiến không ít người cảm thấy chạnh lòng mỗi khi ốm đau, bệnh tật, kể cả khi Tết đến xuân về. Đây chính là lý do PGS, TS Lê Thị Bích Hồng muốn thông qua mô hình Liên gia văn hóa để gắn kết mọi người với nhau bằng các hoạt động cụ thể, cùng nhau xây dựng nếp sống văn hóa của khu dân cư.

Trưởng/Phó các Liên gia Văn hóa Tổ dân phố 12 - nòng cốt triển khai các hoạt động của Liên gia văn hóa. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trưởng/Phó các Liên gia Văn hóa Tổ dân phố 12 - nòng cốt triển khai các hoạt động của Liên gia văn hóa. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Những ngày đầu triển khai, việc xây dựng Liên gia vănhóa tại tổ dân phố số 12 gặp không ít khó khăn. Song, PGS, TS Lê Thị Bích Hồng đã không quản ngại khó khăn đi từng nhà, xin ý kiến, vận động từng người tham gia liên gia. Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ những cán bộ liên gia là những người có uy tín, cố gắng đi đầu để gắn kết những cư dân chung cư. Mỗi ngày nỗ lực một chút, từ các gia đình độc lập, xa lạ giờ đã gắn kết với nhau, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

Đến nay, mô hình Liên gia văn hóa tổ dân phố số 12 Khu đô thị Mỹ Đình 2 (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) đã đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả trong việc gắn kết tình làng, nghĩa xóm. Theo đó, mô hình này gắn với những quy tắc cụ thể, chú trọng văn hóa ứng xử, giao tiếp nơi công cộng và trong gia đình; xây dựng văn minh đô thị; xây dựng gia đình văn hóa... Từ khi mô hình ra đời, nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao trên địa bàn được tổ chức, thu hút sự tham gia của cộng đồng dân cư. Mô hình Câu lạc bộ những người yêu điện ảnh, văn chương, văn nghệ, dân vũ, dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, cầu lông... hoạt động hiệu quả, tạo ra sự gắn kết của cá nhân với cộng đồng.

Bên cạnh đó, “tình làng, nghĩa xóm” còn thấm đượm trong những hoạt động thân tình, hỏi han nhau khi các gia đình không may gặp biến cố về sức khoẻ; là sự chia vui khi mỗi gia đình có chuyện mừng…

Cũng theo PGS, TS Lê Thị Bích Hồng, mô hình Liên gia văn hóa đặc biệt quan tâm đến việc khuyến học và nâng cao đời sống tinh thần của thiếu niên, nhi đồng. Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tháng hành động vì trẻ em, Liên gia văn hóa đã tổ chức lễ gặp mặt, tặng quà cho hơn 100 học sinh giỏi, xuất sắc; các học sinh đoạt các giải thưởng từ các cuộc thi cấp quận trở lên, đặc biệt là các em đoạt giải thưởng quốc tế. Từ những hoạt động đó, tình làng nghĩa xóm ngày càng được vun đắp và gắn kết.

Cứ như vậy, mô hình này thành công lan ra nhiều quận khác trên địa bàn Thủ đô với các mô hình “Liên gia tự quản”; “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy”… phát triển mạnh mẽ, đem lại hiệu quả thiết thực. Sự thay đổi thấy rõ từ tổ dân phố số 12 lan rộng ra nhiều quận huyện đã góp phần ổn định văn hóa xã hội, xây dựng Thủ đô thanh lịch, văn minh.

Nhiều mô hình liên gia được lan rộng trên địa bàn Thủ đô như mô hình liên gia tự quản phường Việt Hưng, quận Long Biên.

Nhiều mô hình liên gia được lan rộng trên địa bàn Thủ đô như mô hình liên gia tự quản phường Việt Hưng, quận Long Biên.

Mỗi tế bào vươn lên, cả đất nước vươn mình!

PGS, TS Lê Thị Bích Hồng chỉ rõ, Đảng, Nhà nước ta vô cùng quan tâm đến lĩnh vực văn hóa và tất cả các chủ trương từ trên xuống, đến cuối cùng vẫn là hướng vào người dân. Mô hình “Liên gia văn hóa” với mục tiêu gắn kết người dân là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng khi giúp các chính sách đến được gần người dân và dễ dàng được người dân tiếp nhận.

Hiện nay, cả đất nước đang tự tin bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. “Khi người dân làm tốt việc xây dựng khu đô thị cư dân hiện đại, xây dựng văn hóa với mỗi một con người là một pháo đài; mỗi con người là một tế bào văn hóa trong gia đình, chòm xóm; mỗi cá nhân ở một gia đình là tấm gương về sự nêu gương thì sự đoàn kết và sức mạnh sẽ rất to lớn. Chúng tôi đang nỗ lực trong việc kéo mọi người từ ốc đảo riêng ra mái nhà lớn. Đây là những tế bào xây dựng Hà Nội văn minh, thanh lịch” - PGS, TS Lê Thị Bích Hồng chỉ rõ.

Trong bối cảnh đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình, PGS, TS Lê Thị Bích Hồng cho rằng hơn ai hết, mỗi cá nhân, mỗi con người phải nỗ lực vượt qua khó khăn để xây dựng đất nước vươn lên.

PGS, TS Lê Thị Bích Hồng gửi gắm tâm sự: “Từ thành công của mô hình Liên gia văn hóa, tôi sâu sắc nhận ra rằng, ai cũng có vai trò trong công cuộc vươn mình của đất nước. 'Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình' - mỗi người dân là một tế bào nhỏ của xã hội và khi vươn lên, nỗ lực thì chúng ta chắc chắn sẽ làm được. Với sứ mệnh mới trong thời đại mới, mỗi con người cần cố gắng vươn mình theo cách của mình để hướng tới những điều tốt đẹp cho đất nước”.

Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy ở Phú La (Hà Đông).

Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy ở Phú La (Hà Đông).

Chia tay người đảng viên tâm huyết với sự gìn giữ và phát triển của văn hóa Việt Nam, chúng tôi không khỏi xúc động, bồi hồi trước những tư tưởng vô cùng ý nghĩa, cấp thiết trong bối cảnh cả đất nước đang cùng nhau nỗ lực vươn lên. Tin rằng, những tư tưởng ấy, những thành công ấy rồi sẽ lan rộng đến khắp Thủ đô, để tạo nên sự đoàn kết, góp phần đưa đất nước tự tin vươn mình.

Bên ngoài khu dân cư, nắng vẫn vàng ươm rực rỡ, những cành đào thắm rung rinh trong gió chiều. Một mùa xuân mới đang đến rất gần…

Có thể bạn quan tâm

Tiểu phẩm sân khấu hóa về an toàn giao thông do học sinh Trường liên cấp Marie Curie Long Biên thể hiện.

Đổi mới tuyên truyền pháp luật trong trường học

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học đang được đổi mới theo hướng thiết thực, gắn với thực tiễn, góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng phòng ngừa rủi ro cho học sinh. Các chương trình được tổ chức với quy mô lớn, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội nạo vét lòng sông Tô Lịch, chuẩn bị cho mùa mưa 2026.

Xây dựng kịch bản ứng phó mùa mưa

Trước diễn biến phức tạp, khó lường do tác động của biến đổi khí hậu, dự báo mùa mưa năm 2026 tại Hà Nội sẽ gia tăng các trận mưa lớn cục bộ và nhiều đợt mưa cực đoan trong thời gian ngắn. Để ứng phó tình trạng úng ngập, thành phố Hà Nội đã xây dựng kịch bản ứng phó khi xảy ra mưa lớn.

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá tại Hà Nội - một trong những dự án nhà ở xã hội đã đưa vào sử dụng.

Tái cấu trúc thị trường bất động sản

Tái cấu trúc và thanh lọc là xu hướng đang thể hiện rõ nét trên thị trường bất động sản Hà Nội. Diễn biến này diễn ra do nhiều tác động: Từ tâm lý nhà đầu tư, dòng tiền, lãi suất cho tới những chính sách, chủ trương của thành phố trong phát triển hạ tầng, quản lý đất đai, quy hoạch.

Siết chặt kỷ cương công vụ, tăng tốc các công trình trọng điểm

Ngày 23/3/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Thu hồi hơn 10.000 m² đất Dự án chậm triển khai

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa quyết định thu hồi khu đất rộng 10.030 m² tại khu dân dụng Bắc Phú Cát (xã Hòa Lạc) của Công ty cổ phần Constrexim-Meco (trước đây là Công ty cổ phần Xây lắp cơ giới và Đầu tư thương mại Constrexim).

Dự án nhà tái định cư N01, phường Cầu Giấy.

Sớm đưa các chung cư bị bỏ hoang vào hoạt động

Nhiều năm qua, tình trạng các khu nhà ở tái định cư, nhà ở sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội bỏ hoang, lãng phí, trong khi thiếu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại vừa túi tiền dành cho người dân, gây bức xúc dư luận.

Hoạt động sản xuất tại Công ty cổ phần Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông.

An toàn lao động phải được đặt lên hàng đầu

Hà Nội hiện có số lượng doanh nghiệp lớn với hàng triệu lao động đang làm việc trong các lĩnh vực, trong đó không ít ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn lao động như thi công xây dựng, cơ khí, điện lực, hóa chất, vận hành máy móc…

Mô hình “Đôi bạn cùng tiến” được triển khai hiệu quả tại Trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Phúc Lợi.

Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý dạy thêm, học thêm

Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý dạy thêm, học thêm, tạo thuận lợi cho nhà trường, giáo viên và đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập chính đáng của học sinh.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Chi nhánh số 06.

Tạo chuyển biến bền vững từ kỷ luật, kỷ cương

Ngày 23/3/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Hầm đi bộ Ngã Tư Sở, Hà Nội.

Tầng phát triển chiến lược của Thủ đô

Trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng khan hiếm, khai thác không gian ngầm như một “tầng phát triển” là lựa chọn của nhiều đô thị trên thế giới. Ngoài việc bố trí hạ tầng kỹ thuật, tầng phát triển này còn tạo ra mạng lưới giao thông, thương mại và dịch vụ công cộng, giải tỏa những “ách tắc” trên mặt đất.

Cần phải nghiêm từ gốc

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 đang tạo chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực này tại Hà Nội. Từ cấp thành phố đến các xã, phường, nhiều giải pháp đã được các cấp, ngành triển khai đồng bộ, thể hiện quyết tâm lập lại trật tự trong lĩnh vực gắn trực tiếp với sức khỏe và đời sống người dân.

Nhân dân phường Hoàn Kiếm tham gia vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan đô thị, góp phần xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn.

Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa

Từ đầu năm đến nay, hội nghị lấy ý kiến nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa được tổ chức ở khắp các phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhiều vấn đề đã được nêu ra và người dân thảo luận, đóng góp ý kiến một cách sôi nổi, thiết thực.

Công an phường Dương Nội hỗ trợ cấp Căn cước và xác thực định danh điện tử cho học sinh tuyển sinh đầu cấp. (Ảnh: LÊ THỦY)

Đưa dịch vụ công đến với người dân

Hà Nội đang từng ngày khoác lên mình diện mạo của một đô thị thông minh, hiện đại. Giữa nhịp sống hối hả ấy, những cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở miệt mài hướng dẫn người dân tiếp cận nền tảng số.

Các nhà thầu xuyên đêm thi công các công trình chống ngập tại Hà Nội.

Tăng tốc hoàn thành các dự án chống ngập

Chỉ còn vài ngày nữa là đến 30/4, thời hạn phải hoàn thành các hạng mục chính của các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những ngày này, các đơn vị đang chạy đua với thời gian, thi công xuyên đêm để hoàn thành công trình đúng tiến độ, kịp thời đưa vào vận hành ngay trong mùa mưa năm 2026.

Công trường dự án Khu đô thị thể thao Olympic ở xã Phúc Thượng, Hà Nội (Ảnh VIẾT THÀNH)

Phân cấp mạnh song hành cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình

Với đa số phiếu tán thành, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây là bước đột phá quan trọng, thể chế hóa tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị với quan điểm xuyên suốt: “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”.

Công ty cổ phần Prosi Thăng Long quảng bá, giới thiệu các mặt hàng nông sản ra thị trường nước ngoài.

Mục tiêu xuất khẩu gặp nhiều thách thức

Ba tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Thành phố Hà Nội đã giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% năm 2026 đang gặp nhiều thách thức.

Dự án Khu nhà ở Minh Đức chậm triển khai nhiều năm.

Quyết liệt xử lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai

Với quyết tâm khai thác hiệu quả quỹ đất, thúc đẩy công tác đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã quyết liệt xử lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn không ít dự án bỏ hoang, lãng phí đất đai, gây bức xúc trong dư luận.