Xây dựng nền hành chính vì dân phục vụ

Thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia, thời gian qua, chính quyền các cấp tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành triển khai mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công chuyên nghiệp, kết hợp với chuyển đổi số hiệu quả.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chi Lăng.
Người dân thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chi Lăng.

“Một cửa số” minh bạch, thuận tiện

Từ ngày 1/7, người dân, doanh nghiệp khi đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công của tỉnh Lạng Sơn sẽ được hệ thống tự động chuyển hướng đến Cổng Dịch vụ công quốc gia theo địa chỉ dichvucong.gov.vn. Người dân chỉ cần tiến hành thêm thao tác lựa chọn địa phương để giải quyết thủ tục hành chính, còn lại tất cả các bước đều giữ nguyên như trước.

Theo ông Bùi Đức Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn: “Việc triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia như điểm “một cửa số” giúp chuẩn hóa, minh bạch hóa và số hóa toàn bộ quy trình. Đáng chú ý, người dân và doanh nghiệp chỉ cần nhớ một địa chỉ duy nhất”.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lạng Sơn đã tích hợp hơn 1.400 dịch vụ công và 800 dịch vụ dành cho doanh nghiệp lên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông tuyên truyền, thông tin rộng rãi đến các thuê bao điện thoại di động trên địa bàn tỉnh về việc đóng giao diện Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh và triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia là điểm “một cửa số” tập trung duy nhất.

Nhằm tối ưu hiệu quả chuyển đổi số trong cải cách hành chính, Trung tâm thường xuyên theo dõi, kiểm soát 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tích hợp, giải quyết trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm đúng quy trình, đúng thời gian quy định.

Đồng thời, các sở, ban, ngành, địa phương cũng được đôn đốc giải quyết thủ tục hành chính theo hướng “5 tại chỗ” và “5 bước trên môi trường điện tử”; các hồ sơ được thực hiện đúng quy định theo hình thức một cửa, một cửa liên thông, tránh chậm trễ.

Chị Hoàng Cẩm Trang, thôn Văn Mịch, xã Hồng Phong cho biết: “Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, tôi được cán bộ hướng dẫn tạo tài khoản và nộp hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến. Tôi đã nộp thành công hồ sơ thủ tục đất đai nhanh chóng và thuận tiện”.

Nỗ lực vượt khó, “vì dân phục vụ”

Từ nhiều năm nay, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính được tỉnh Lạng Sơn thực hiện quyết liệt.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị được đầu tư, trang bị hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; 100% cơ quan, đơn vị có kết nối Internet và hệ thống mạng LAN được xây dựng hoàn thiện...

Nhờ đó, dịch vụ công trực tuyến luôn được cá nhân, tổ chức ưu tiên lựa chọn khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, với đặc thù tỉnh miền núi, địa hình khó khăn, mật độ dân cư thưa thớt, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh vẫn gặp không ít vướng mắc, ảnh hưởng đến vận hành của hệ thống mới.

Một số tồn tại được chỉ ra như: Hạ tầng kỹ thuật còn yếu, chất lượng chưa bảo đảm; hệ thống thông tin chưa ổn định, còn xảy ra tình trạng lỗi chậm, treo, thiếu dữ liệu liên thông đồng bộ; công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân còn hạn chế…

Để khắc phục những vướng mắc kể trên, với tinh thần chủ động cùng phương châm: “Lấy sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước”, từ đầu năm đến nay, các cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã luôn nỗ lực, tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp phổ biến, hướng dẫn người dân các thao tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo hướng một cửa, một cửa liên thông.

Cùng với đó, để bảo đảm tính chính xác, đồng bộ thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, các cán bộ hành chính xã, phường còn linh hoạt xử lý tiếp nhận hồ sơ giấy, tạo điều kiện cho người dân; sau đó, nhập dữ liệu của nhân dân lên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm quá trình giải quyết thủ tục hành chính được diễn ra thông suốt, nhanh gọn, đúng quy trình.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia và tinh gọn bộ máy gắn với xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức.

Các lớp tập huấn tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 65 trụ sở cơ quan đặt Trung tâm Phục vụ hành chính công của các xã, phường; góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Ông Bùi Đức Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn cho biết: Từ khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp có hơn 98% số người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi đến thực hiện thủ tục hành chính.

Đây là minh chứng cho niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền các cấp trong tỉnh.

Việc triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia là điểm “một cửa số” tập trung và đóng giao diện Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh là một trong những mục tiêu xây dựng nền hành chính vì dân phục vụ.

Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp luôn thông suốt, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương được đầu tư đồng bộ với tổng mức 255 tỷ đồng, đáp ứng quy mô 28 lớp với 980 học sinh. (Ảnh: CÔNG HẢI)

[Ảnh] Gần 1.000 học sinh Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương nô nức tựu trường

Ngày 28/8, gần 1.000 học sinh Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương (Lào Cai) nô nức tựu trường, bắt đầu năm học đầu tiên dưới mái trường mới khang trang, hiện đại. Đây cũng là điểm cầu trung tâm được lựa chọn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 trên toàn quốc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao Quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty Toyota Việt Nam. (Ảnh: NGỌC LONG)

Phú Thọ trao Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Công ty ô-tô Toyota Việt Nam

Ngày 28/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã trao Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty ô-tô Toyota Việt Nam về “Dự án lắp ráp, sản xuất xe ô-tô các loại và phụ tùng ô-tô, cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa và nhập khẩu xe ô-tô nguyên chiếc tại thị trường Việt Nam”.

Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Nghị quyết 51 về phường xã không ma túy tại phường Cam Đường (Lào Cai), chiều 27/8. (Ảnh: THÀNH TÂM)

Cam Đường hướng tới mục tiêu phường không ma túy

Thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 12/2/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “Xã, phường không ma túy”, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Cam Đường đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch thực hiện quyết liệt các giải pháp xây dựng “phường không ma túy” trên địa bàn…

Rất nhiều ngày trời mưa dông gió lốc song cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên vẫn nỗ lực khắc phục thực hiện khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: LÊ LAN)

81 ngày "dãi nắng dầm mưa"...

Đặt mục tiêu hoàn thành khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trước ngày 22/12/2026, ấy vậy mà tới ngày 27/8 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cùng các lực lượng, đã hoàn thành toàn bộ việc khai quật, lấy mẫu với tổng số 4.608 phần mộ.

Đại biểu cắt băng khánh thành dự án tuyến đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D, kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ. (Ảnh: Đức Thắng)

Khánh thành tuyến đường kết nối Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm với cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ

Ngày 27/8, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khánh thành, đưa vào khai thác tuyến đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D, kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ. Đây là công trình giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới, tăng cường kết nối khu vực Mỹ Lâm với các tuyến giao thông của tỉnh.

Phối cảnh cầu kính Hòa Thuận bắc qua hẻm vực sâu 120m tại thôn Mịch, xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Hidden Lands)

Tuyên Quang khởi công cầu kính bắc qua hẻm vực sâu 120m

Sáng 27/8, Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch Hidden Lands tổ chức lễ khởi công dự án cầu kính Hòa Thuận. Đây là cầu kính đầu tiên được xây dựng trên địa bàn tỉnh, tạo thêm sản phẩm du lịch mạo hiểm nhằm khai thác tiềm năng du lịch vùng cực bắc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập giúp hộ gia đình tại bản Bó Sập khắc phục hậu quả sạt lở đất. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Bộ đội Biên phòng Sơn La giúp dân khắc phục sạt lở do mưa lớn

Mưa lớn kéo dài tại các xã biên giới tỉnh Sơn La đã gây sạt lở đất tại một số khu vực, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt người dân. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền và lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.