Xây dựng Hội Phụ nữ công an vững mạnh trong kỷ nguyên mới

Từ các hoạt động cụ thể tham gia góp ý xây dựng Đảng, từng bước xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống chính sách đối với phụ nữ trong Công an nhân dân là động lực thúc đẩy nữ cán bộ, chiến sĩ vượt qua những khó khăn, trở ngại do vấn đề định kiến giới đem lại, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Các điển hình tham gia trao đổi tại diễn đàn.
Các điển hình tham gia trao đổi tại diễn đàn.

Chiều 14/5, Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức Diễn đàn Phụ nữ Công an tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh trong kỷ nguyên mới.

Diễn đàn thu hút gần 2.000 hội viên phụ nữ tham dự tại các điểm cầu trực tuyến của Công an 63 địa phương.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị khai mạc diễn đàn.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị khai mạc diễn đàn.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã xác định nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội.

Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị cũng đã quy định trách nhiệm của các đoàn thể chính trị-xã hội trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều nội dung cơ bản.

Theo Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, thực hiện tốt nhiệm vụ này chính là nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên phụ nữ Công an nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, bước vào kỷ nguyên mới.

Nhất là, trong bối cảnh hiện nay, lực lượng Công an nhân dân đang có nhiều thách thức mới, yêu cầu phải không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực, có sự chuyển biến mạnh mẽ, sáng tạo trong tư duy và hành động trong giai đoạn bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong bối cảnh đó, phụ nữ lực lượng Công an nhân dân ngày càng có vai trò quan trọng trong tham gia xây dựng Đảng; xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các cấp Hội phụ nữ đang tích cực tham gia ý kiến, xây dựng các dự thảo văn bản luật pháp và chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và kiến nghị đến cấp uỷ, đơn vị để giải quyết những vấn đề liên quan.

Các đại biểu tham dự diễn đàn tại điểm cầu Bộ Công an.

Các đại biểu tham dự diễn đàn tại điểm cầu Bộ Công an.

Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, hầu hết các cấp Hội đã làm tốt việc nhận xét, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng dựa trên khung tiêu chuẩn xây dựng tổ chức hội của đơn vị cung cấp.

Phụ nữ Công an nhân dân luôn thể hiện được sự nhạy bén, khéo léo trong công tác, có khả năng xử lý linh hoạt nhiều tình huống phức tạp, đóng góp tích cực vào việc giữ gìn an ninh, trật tự. Các chị không chỉ là người trực tiếp tham gia đấu tranh với tội phạm, mà còn là những người truyền lửa cho phụ nữ, trẻ em nghèo trên toàn quốc; đảm nhiệm công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đồng thời, nêu gương, phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh - Thiếu tướng Ngô Hoài Thu nhấn mạnh.

Báo cáo kết quả công tác tham gia xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng của các cấp Hội Phụ nữ công an, từ năm 2021 đến nay, Thượng tá Nguyễn Thị Quế - Phó Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân cho biết: Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức như: tổ chức 505 lượt hội nghị, hội thi tìm hiểu nhằm tuyên truyền quán triệt Nghị quyết, tìm hiểu về các quy định pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ; chú trọng thực hiện các công trình, phần việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Trẻ em... cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng và người dân trên địa bàn.

Từ các hoạt động cụ thể trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của các cấp Hội Phụ nữ đã góp phần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ và hiện đại; từng bước xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống chính sách đối với phụ nữ trong Công an nhân dân.

Sự hoàn chỉnh của hệ thống chính sách là động lực thúc đẩy chị em vượt qua những khó khăn trở ngại do vấn đề định kiến giới đem lại và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Báo cáo viên Phó Giáo sư, Tiến Sĩ Nguyễn Viết Thông trình bày chuyên đề.

Báo cáo viên Phó Giáo sư, Tiến Sĩ Nguyễn Viết Thông trình bày chuyên đề.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề “Quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công tác phụ nữ qua các thời kỳ; tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội XIV của Đảng đối với sự phát triển của đất nước và dân tộc ta, là khởi điểm lịch sử mở ra kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, làm rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ; trao đổi, thảo luận, chia sẻ những sáng kiến, nhìn nhận thực tế và xác định rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân hội viên phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả nhằm nâng cao vị trí, vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an, cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.