Xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tiếp tục là dòng chảy chính của hợp tác khu vực

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, bối cảnh ngày nay với nhiều khó khăn, thách thức hơn trước, đòi hỏi ASEAN và các nước thành viên tiếp tục sát cánh bên nhau, dành ưu tiên cao nhất cho tiến trình xây dựng Cộng đồng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Malaysia)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Malaysia)

Ngày 25/5, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Ủy ban Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN lần thứ 29 và Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 36.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN bày tỏ chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần.

Các Bộ trưởng trân trọng ghi nhận những đóng góp quan trọng của nguyên Chủ tịch nước đối với công cuộc đổi mới và phát triển ở Việt Nam và thúc đẩy tiến trình hội nhập của Việt Nam.

Chuẩn bị cho các Hội nghị cấp cao ASEAN sẽ diễn ra từ ngày 26-27/5, Chủ tịch Malaysia cho biết, công tác tổ chức đã được hoàn tất. Các Bộ trưởng đã xem xét, nhất trí trình lãnh đạo các nước ASEAN ký, thông qua Tuyên bố Kuala Lumpur về “ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta”, đánh giá cao nỗ lực của Nhóm Đặc trách cao cấp hoàn thành “gói văn kiện” ASEAN 2045 đúng tiến độ, thể hiện tinh thần chủ động và dẫn dắt của ASEAN trong giai đoạn phát triển mới.

Kiểm điểm các Kế hoạch Tổng thể xây dựng Cộng đồng giai đoạn 2016-2025, các Bộ trưởng nhấn mạnh cần phát huy bài học kinh nghiệm được đúc rút trong 10 năm qua.

Trước các chuyển động phức tạp hiện nay, hơn bao giờ hết, ASEAN cần củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm, khẳng định tiếng nói chung mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Hội nghị nhất trí cần lan tỏa mạnh mẽ giá trị của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á nhân dịp kỷ niệm 50 năm văn kiện này trong năm 2026.

Các Bộ trưởng đề nghị khẩn trương cụ thể hóa Tầm nhìn 2045 và các chiến lược, xây dựng chương trình hợp tác trong từng lĩnh vực, ưu tiên nâng cao năng lực ứng phó của ASEAN với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Các Bộ trưởng cũng nhất trí làm sâu sắc hơn thương mại và đầu tư nội khối, khai thác tiềm năng khoa học-công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, mở rộng kết nối với các đối tác trên cơ sở cùng có lợi.

Quan hệ đối ngoại của ASEAN tiếp tục được củng cố và mở rộng, thông qua các khuôn khổ hợp tác hiện có, góp phần củng cố cấu trúc khu vực mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật lệ với ASEAN ở vị trí trung tâm.

Hội nghị ghi nhận việc xây dựng các chương trình hành động giai đoạn 2026-2030 với nhiều đối tác, nhấn mạnh cần gắn kết các ưu tiên triển khai đối ngoại với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, đặt kỳ vọng vào những tiến triển mới, thực chất trong quan hệ với các đối tác.

Các Bộ trưởng đã trao đổi sâu rộng về tình hình quốc tế và khu vực, tiếp tục củng cố lập trường nguyên tắc của ASEAN, nhấn mạnh cần triển khai đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông và sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Đồng thuận 5 điểm về Myanmar.

Các nước ghi nhận nỗ lực của Timor-Leste triển khai lộ trình trở thành thành viên chính thức của ASEAN, hoan nghênh Bộ phận Timor-Leste tại Ban Thư ký ASEAN chính thức đi vào hoạt động và thông qua Tài liệu hướng dẫn về thủ tục tham gia các văn kiện pháp lý của ASEAN.

Dịp này, Ủy ban Hiệp ước Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) đã thông qua Phụ lục sửa đổi Hiệp ước SEANWFZ, tạo cơ sở pháp lý cho các nước triển khai thủ tục chấp thuận cho Timor-Leste tham gia hiệp ước, đồng thời thể hiện mạnh mẽ cam kết của ASEAN hiện thực hóa khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân và các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác.

Phát biểu tại các hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn những tình cảm và chia sẻ của các nước trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đánh giá cao vai trò của Chủ tịch Malaysia dẫn dắt tiến trình hợp tác khu vực vào thời điểm chuyển mình quan trọng của ASEAN. Bối cảnh ngày nay với nhiều khó khăn, thách thức hơn trước, đòi hỏi ASEAN và các nước thành viên tiếp tục sát cánh bên nhau, dành ưu tiên cao nhất cho tiến trình xây dựng Cộng đồng.

Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng các chiến lược hợp tác mới sẽ là khuôn khổ để ASEAN cùng hành động, chủ động thích ứng và vươn tầm phát triển. ASEAN cần củng cố tự chủ và tự cường, đặc biệt là tự cường kinh tế để chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài. Quan hệ đối ngoại của ASEAN cần theo đuổi cách tiếp cận nhất quán, có trọng tâm, trọng điểm theo ưu tiên chiến lược dài hạn của ASEAN.

Diễn tiến phức tạp của các thách thức an ninh mới đặt ra yêu cầu cấp bách tăng cường hợp tác ở cấp khu vực và toàn cầu. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng thông báo và mong muốn các nước sẽ ủng hộ và tham gia Lễ ký kết Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng vào cuối tháng 10/2025 tại Hà Nội.

Việt Nam cũng đề xuất xây dựng Tuyên bố ASEAN về nâng cao hiệu quả hợp tác trong truy bắt tội phạm truy nã, từng bước đưa ASEAN trở thành hình mẫu về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cùng các nước trao đổi, tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về các vấn đề quốc tế, khu vực, đánh giá cao ASEAN, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Malaysia, đã nhanh chóng hỗ trợ Myanmar sau thảm họa động đất, đề nghị các bên liên quan ở Myanmar chấm dứt bạo lực và tiến hành đối thoại, chung tay tiến hành các hoạt động cứu trợ và công cuộc phục hồi, tái thiết về lâu dài.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cũng đề nghị ASEAN tìm kiếm các cách tiếp cận và biện pháp mới để triển khai Đồng thuận 5 điểm hiệu quả hơn.

Đánh giá cao nỗ lực của Timor-Leste, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng tái khẳng định Việt Nam ủng hộ Timor-Leste sớm gia nhập ASEAN. Từ kinh nghiệm 30 năm tham gia ASEAN, Việt Nam hiểu rõ và sẵn sàng hỗ trợ Timor-Leste vượt qua những khó khăn, cả trong quá trình chuẩn bị đến triển khai các nghĩa vụ thành viên trong những năm đầu gia nhập.

Tiếp tục chương trình làm việc chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị cấp cao liên quan, chiều nay, ngày 26/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch ECT Narong Klunwarin (giữa) trong một cuộc họp báo về tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan chuẩn bị hoàn tất danh sách Hạ viện

Ngày 4/3, truyền thông Thái Lan đưa tin, hầu hết các ứng cử viên trúng cử ghế Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 vừa qua đã được Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) xác nhận. Điều này sẽ thúc đẩy tiến trình thành lập chính phủ mới tại Thái Lan.

Tiến sĩ Trần Trọng Nghĩa và sinh viên Đại học Quốc gia Brunei trải nghiệm hoạt động trang trí họa tiết truyền thống của Việt Nam và Brunei Darussalam. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cung cấp)

Quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam tại Brunei Darussalam

Nhân dịp Tết cổ truyền 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei phối hợp Đại học Quốc gia Brunei Darussalam và Hội Cựu chiến binh Quân đội Hoàng gia Brunei tổ chức các sự kiện giới thiệu phong tục đón Tết cổ truyền của Việt Nam, kết hợp quảng bá ngôn ngữ tiếng Việt và nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam. 

Các gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59. (Ảnh: MINH THẮNG)

Việt Nam tham gia Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 tại Thái Lan

Hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 đã đóng góp vào thành công của hội chợ, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới các nước và công chúng Thái Lan. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Pattaya là một trong nhiều địa điểm hấp dẫn du khách quốc tế khi đặt chân đến Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thái Lan đẩy mạnh phục hồi ngành du lịch

Theo Bangkok Post và truyền thông Thái Lan, giới chức 7 tỉnh biên giới của Thái Lan giáp Campuchia đã làm việc với Ủy ban Du lịch của Hạ viện Thái Lan, nhằm tìm giải pháp phục hồi hoạt động du lịch tại các tỉnh giáp biên giới với Campuchia.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương 2026” do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Cộng đồng người Việt tại Campuchia bước vào năm mới tràn đầy hy vọng

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia ghi lại một số chia sẻ, kỳ vọng trong năm mới của đại diện cộng đồng người gốc Việt về tương lai đất nước và quan hệ Việt Nam-Campuchia, nhất là sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Campuchia ngay trước Tết Bính Ngọ 2026.

Gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi quây quần gói bánh chưng ngày Tết. (Ảnh: Duy Toàn)

Nét Tết Việt trong gia đình người Lào

Tết Nguyên đán của Việt Nam cũng là dịp người Thái đỏ tại Lào đón Tết cổ truyền của dân tộc mình. Tại Thủ đô Vientiane, có một gia đình người Lào nhiều năm luôn tổ chức đón hai Tết cổ truyền cùng lúc. Đó là gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi, người có bố mẹ nuôi là người Việt Nam.

Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan gói bánh chưng ngày sát Tết tại chùa Phổ Phước, Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Sắc Xuân Tết Bính Ngọ tại Thái Lan

Không khí Tết Bính Ngọ rộn ràng tại thủ đô Bangkok và các vùng miền Thái Lan có nhiều kiều bào Việt Nam. Ngoài các sự kiện lớn như Xuân Quê hương với sự tham dự của hàng nghìn bà con kiều bào, các hoạt động đón Xuân khác cũng liên tiếp được tổ chức ở nhiều nơi, tạo nét đẹp ngày Xuân của Việt Nam trên đất nước của những nụ cười.

Các đại biểu tham dự hội thi gói, nấu bánh chưng. (Ảnh: CTV)

Rộn ràng hội thi gói bánh chưng tại đông bắc Thái Lan

Trong không khí của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, hội thi gói và nấu bánh chưng Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại tỉnh Udon Thani thuộc vùng đông bắc Thái Lan. Hội thi do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức.