Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc:

Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà cần tập trung bảo vệ, phát triển và làm giàu từ rừng

Tiếp tục thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều 11/5, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Lâm Đồng có buổi tiếp xúc cử tri tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, huyện Lạc Dương.
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Tham dự buổi tiếp xúc có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng: Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan, cùng lãnh đạo huyện Lạc Dương.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tạo thông tin tới cử tri về những nội dung dự kiến chủ yếu của Kỳ họp thứ 5 sắp tới, khái quát tình hình kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2023 của cả nước và tỉnh Lâm Đồng.

Cử tri là cán bộ, công chức, viên chức và các hộ nhận giao khoán rừng thuộc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà nêu những bất cập, khó khăn, như chính sách đầu tư bảo vệ rừng đối với hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ, rừng sản xuất chưa tương xứng với mục tiêu và nhiệm vụ được giao; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đầu tư cho ban quản lý rừng còn thiếu và yếu; nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước để thực hiện các chính sách đầu tư, bảo vệ, phát triển rừng còn rất hạn chế, ban quản lý rừng thì gặp khó khăn trong thu hút các nguồn lực tài chính từ xã hội hóa; công tác quy hoạch, phát triển rừng thiếu đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Cử tri nêu những vấn đề còn bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng.

Cử tri nêu những vấn đề còn bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng.

Cử tri đề nghị sớm nghiên cứu, sửa đổi Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Lâm nghiệp; nhất là quy định về giao rừng, cho thuê rừng, cần quy định rõ về đấu giá để tạo hành lang pháp lý cơ bản cho địa phương, cơ sở thực hiện; sớm phê duyệt quy hoạch phân định đất nông lâm, quy hoạch 3 loại rừng. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm xây dựng bộ định mức kỹ thuật ngành phù hợp với thực tế hiện nay; cùng với Bộ Nội vụ sớm có hướng dẫn xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập đối với vườn quốc gia theo tiêu chí cụ thể.

Cử tri đề nghị sớm nghiên cứu, sửa đổi Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Lâm nghiệp; nhất là quy định về giao rừng, cho thuê rừng, cần quy định rõ về đấu giá để tạo hành lang pháp lý cơ bản cho địa phương, cơ sở thực hiện; sớm phê duyệt quy hoạch phân định đất nông lâm, quy hoạch 3 loại rừng.

Nhiều ý kiến cử tri cho rằng, chăm sóc, bảo vệ rừng là nghề lao động vất vả, đề nghị Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tăng suất đầu tư cho 1ha trồng rừng, chăm sóc rừng; sớm xem xét, ban hành bộ định mức kinh tế kỹ thuật từ khâu thiết kế, gieo ươm đến chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng sau khi trồng cho phù hợp với thực tế, vì đơn giá hiện nay rất thấp; đề nghị tăng hạn mức giao khoán, chi trả sớm tiền giao khoán quản lý bảo vệ rừng.

Đồng chí Phan Đình Trạc trao quà tặng tập thể cán bộ, nhân viên Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Đồng chí Phan Đình Trạc trao quà tặng tập thể cán bộ, nhân viên Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc và lãnh đạo huyện Lạc Dương đã tiếp thu, ghi nhận và giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri về các nội dung thuộc thẩm quyền.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao những kết quả Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà đã triển khai thực hiện và đạt được thời gian qua, cùng những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng chí mong muốn, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tiếp tục nỗ lực, tâm huyết, nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí gợi mở, cần tập trung bảo vệ, phát triển và làm giàu từ rừng; chú trọng công tác giữ hệ sinh thái rừng, nghiên cứu phát triển dịch vụ tín chỉ carbon rừng, không để đất rừng bị lấn chiếm trái phép.

Đồng chí Phan Đình Trạc và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận trao quà tặng các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn huyện Lạc Dương.

Đồng chí Phan Đình Trạc và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận trao quà tặng các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn huyện Lạc Dương.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đoàn ghi nhận để tiếp tục kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết.

Dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng trao các phần quà tặng đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lạc Dương, các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng và tập thể Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Đồng chí Trần Đình Văn và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn huyện Lạc Dương.

Đồng chí Trần Đình Văn và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn huyện Lạc Dương.

Theo chương trình, ngày 12/5, đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Đơn Dương và Đức Trọng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.