Vùng 4 Hải quân: Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm

Chiều 8/7, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) giai đoạn 2020-2024.
Ký giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2025-2029.
Ký giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2025-2029.

Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 4 chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có hơn 200 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng 4 Hải quân.

Tại Hội nghị, các Đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024 và phương hướng, biện pháp tổ chức thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Theo đó, 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4, Cấp ủy, Chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa nội dung, mục tiêu thực hiện Cuộc vận động 50 theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, gắn với các phong trào thi đua quyết thắng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Nhận thức của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông từng bước nâng cao. Các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng đã cơ bản hoàn thành tốt các chương trình, nội dung, mục tiêu, yêu cầu của cuộc vận động.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50.

Bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, xe-máy, tàu thuyền, đạn dược cho các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Vùng và Quân chủng, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, như tìm kiếm cứu nạn trên biển, phòng chống dịch bệnh, hoạt động đối ngoại quân sự, diễn tập; đưa đón các đoàn trong và ngoài quân đội thăm và kiểm tra các hoạt động trên quần đảo Trường Sa...

Trong 5 năm qua, toàn Vùng có tổng 98 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Một số sáng kiến, đề tài nổi bật, như Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị hỗ trợ quay dàn phóng ngư lôi trên tàu Gepard 3.9; Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ chia 16 kênh PП-16 sử dụng trong ra đa 5P-10; Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị bơm dầu đa năng cho xe ô tô, tăng thiết giáp ...

Nhiệm vụ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong giai đoạn 2020-2024 luôn được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, Quân chủng ghi nhận và đạt được các giải cao. Cụ thể như 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân; 3 giải A, 3 giải B, 2 giải C giải thưởng Phan Vinh; 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp Quân chủng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 4 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, tập trung mọi khả năng bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời số lượng, chất lượng tàu thuyền, vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ của Quân chủng, của Vùng.

Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật đúng quy trình, không để xảy ra mất mát, hư hỏng do chủ quan; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hai khâu đột phá ngành kỹ thuật là “Xây dựng nề nếp chính quy và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; phát huy sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật; xây dựng ngành kỹ thuật chính quy, hiện đại...

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã khen thưởng 14 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50; đồng thời phát động Phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2025-2029.

Một số hình ảnh trong huấn luyện, thực hành việc quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tại Vùng 4 Hải quân:

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.