Vùng 2 Hải quân thực hiện tốt công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2025

Ngày 21/2, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, đoàn công tác Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Hải quân làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2025 đối với các đơn vị trực thuộc Vùng 2 Hải quân đóng quân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Kết luận chuyến kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2025.
Kết luận chuyến kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2025.

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Lê Văn Hưởng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân, cùng đại diện các cơ quan chức năng của Quân chủng Hải quân.

Tại các đơn vị, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2025 và tiến hành kiểm tra thực tế trên các mặt công tác: tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật.

Trong đó, tập trung vào kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách, kế hoạch, giáo án, bài giảng; phương pháp thực hành huấn luyện của cán bộ; công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; cơ sở vật chất huấn luyện, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập và nhận thức của bộ đội…

Kiểm tra văn kiện, sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị tại Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân.

Kiểm tra văn kiện, sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị tại Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân.

Qua kiểm tra, đại diện các cơ quan chức năng Quân chủng đã chỉ ra những kết quả thực hiện công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện của các đơn vị. Nổi bật là các đơn vị đã tổ chức quán triệt, giáo dục nhiệm vụ, phương châm, đột phá, yêu cầu, chỉ tiêu huấn luyện năm 2025 của cấp trên và đơn vị; cán bộ, chiến sĩ có tư tưởng, nhận thức tốt, nắm chắc các nội dung kiến thức thường trực; chất lượng đội ngũ cán bộ huấn luyện ngày càng được nâng lên.

Các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng, tổ chức thông qua theo đúng quy định; chủ động sửa chữa, củng cố, làm mới hơn 180 mô hình học cụ phục vụ huấn luyện; chuẩn bị tốt các nội dung cho lễ ra quân huấn luyện năm 2025.

Kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Lữ đoàn 167.

Kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Lữ đoàn 167.

Kết luận kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết đánh giá cao và biểu dương kết quả công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2025 của Vùng 2 Hải quân, đồng thời yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2025.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, nhất là tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, quần chúng, hội đồng quân nhân và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2025.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện tại Lữ đoàn 125.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện tại Lữ đoàn 125.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ động; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, tạo động lực cổ vũ, động viên bộ đội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Mô hình học cụ tàu chiến đấu phục vụ huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện, Vùng 2 Hải quân.

Mô hình học cụ tàu chiến đấu phục vụ huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện, Vùng 2 Hải quân.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.