Đằng sau những khoảnh khắc hạnh phúc rạng ngời của các cặp đôi là câu chuyện cảm động về sự đồng hành, sẻ chia của tổ chức Công đoàn luôn chăm lo hạnh phúc của người lao động.
Từ những lễ cưới đầu tiên cho 8 cặp đôi do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng (tháng 12/2015); lễ cưới 19 cặp đôi tại Thái Nguyên (tháng 12/2019), đến nay những đám cưới tập thể công nhân do Công đoàn tổ chức không đơn thuần là hoạt động hỗ trợ, mà đã trở thành nét đẹp, thể hiện sự đổi mới trong tư duy và phương thức hoạt động, là điểm sáng nhân văn, minh chứng cho sự chăm lo thiết thực, đồng hành vun đắp hạnh phúc cho đoàn viên và người lao động.
Sức lan tỏa của những đám cưới tập thể không chỉ nằm ở nỗ lực của riêng tổ chức Công đoàn, mà còn trở thành cầu nối, kêu gọi sự chung tay, hỗ trợ nhiệt tình của các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm và chính những người sử dụng lao động. Điều này thể hiện rõ tinh thần đoàn kết và sự chia sẻ của xã hội đối với giai cấp công nhân.
Được trở thành một phần của lễ cưới, các cặp cô dâu, chú rể được hỗ trợ trọn gói: Từ trang phục cưới, trang điểm, chụp hình, nhẫn cưới, quà tặng (sổ tiết kiệm, đồ dùng sinh hoạt…) đến tiệc cưới nếp sống mới với sự tham dự đại diện của gia đình hai bên. Sự hỗ trợ toàn diện này đã giúp xóa đi nỗi lo về kinh phí để các cặp vợ chồng tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình.
Đằng sau mỗi đám cưới tập thể cho công nhân, là những câu chuyện về hành trình vượt khó đầy cảm động. Lễ cưới tập thể do Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tổ chức lần thứ 2, cho 12 cặp đôi đã đọng lại trong ký ức của những người tham dự bởi niềm vui xúc động, bởi sự chăm lo của tổ chức công đoàn.
Với chị Hoàng Thị Thanh (công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất giày dép Grand Gain, Đồng Nai) và chồng là anh Bùi Thanh Danh, khoảnh khắc được khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi trong khung cảnh buổi lễ trang trọng, là điều họ đã phải chờ đợi sau 16 năm chung sống. Hoàn cảnh gia đình hai bên đều khó khăn, cha chị Thanh mất sớm, mẹ một mình nuôi 4 người con, cho nên họ mới chỉ đăng ký kết hôn. Chị Thanh nghẹn ngào nói: “Chúng tôi thật sự rất xúc động và vô cùng biết ơn tổ chức Công đoàn. Hạnh phúc hôm nay là điều mà có lẽ suốt cuộc đời chúng tôi sẽ không bao giờ quên”.
Đến dự đám cưới, bà Đỗ Hồng Vân, Phó ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xúc động nói: “Lễ cưới tập thể mang giá trị tinh thần sâu sắc, sự sẻ chia của tổ chức Công đoàn dành cho những cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn, để mỗi người lao động cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, đồng hành của Công đoàn trong những dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Chương trình không chỉ là cầu nối hạnh phúc cho đoàn viên, mà còn là động lực để công nhân vững tin, gắn bó và có thêm động lực phấn đấu trong cuộc sống, giúp họ yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp”.
Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, việc tổ chức lễ cưới tập thể, chăm lo hạnh phúc riêng tư cho công nhân lao động của các tổ chức Công đoàn chắc chắn sẽ tiếp tục được nhân rộng, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho người lao động trên hành trình kiến tạo tương lai và hạnh phúc.
Dịp cuối năm, dù còn phải triển khai nhiều phần việc, hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, nhưng Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ cưới tập thể cho 11 cặp đôi công nhân.
Để có được những lễ cưới trọn vẹn, các cán bộ Công đoàn tỉnh đã phải thu xếp, tất bật, chuẩn bị mọi việc trước cả tháng, như thể tổ chức đám cưới cho chính người thân thích ruột thịt của mình. Họ đã kết nối địa điểm, chuẩn bị trang phục, cũng dậy từ 4 giờ sáng để đưa cô dâu đi trang điểm, điều phối phương tiện đưa đón… với mong muốn mang lại niềm vui trọn vẹn nhất cho người lao động trong ngày trọng đại.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám chia sẻ: “Trên hành trình xây dựng hạnh phúc, người lao động luôn nhận được sự đồng hành, sẻ chia của tổ chức mình đang gắn bó. Đây cũng là sự bù đắp ân tình, là vòng tay ấm áp của tổ chức và cộng đồng dành cho những công nhân lao động-những con người đã góp phần nhỏ bé của mình làm giàu cho quê hương, đất nước”.
Trong giây phút thiêng liêng nhất, chú rể Nguyễn Quang Thiều, Công ty Luxshare ICT Nghệ An nắm chặt tay vợ mình là Đinh Thị Thanh Nhâm thay mặt các cặp đôi nghẹn ngào nhắn gửi: “Do hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, chưa thể cho vợ mình một đám cưới bằng bạn bằng bè, luôn là nỗi buồn canh cánh thường trực trong em. Trong tận trái tim, chúng em luôn cảm nhận rõ sự quan tâm, sẻ chia và chúc phúc từ các cấp lãnh đạo, tổ chức công đoàn, các đơn vị, nhà hảo tâm cùng người thân, đồng nghiệp, bạn bè. Đây chính là điểm tựa tinh thần để chúng em vững tin trên chặng đường phía trước. Chúng em xin hứa sẽ luôn nỗ lực lao động, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội, xứng đáng với sự quan tâm, yêu thương của tất cả mọi người”.
Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, việc tổ chức lễ cưới tập thể, chăm lo hạnh phúc riêng tư cho công nhân lao động của các tổ chức Công đoàn chắc chắn sẽ tiếp tục được nhân rộng, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho người lao động trên hành trình kiến tạo tương lai và hạnh phúc.