Gần cuối buổi sáng, hội trường UBND xã Sa Loong vẫn rộn ràng tiếng nói cười. Nhân viên phòng Giao dịch, Ngân hàng Chính sách xã hội Ngọc Hồi, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi, tất bật hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục vay vốn, giải ngân.
Đưa vốn ưu đãi về với người dân
Nhiều phụ nữ ở các thôn trong xã tranh thủ chờ đến lượt. Người được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, người xác nhận khoản vay, thời hạn trả nợ. Việc giao dịch ngay tại cơ sở có ý nghĩa thiết thực với người dân vùng cao, nhất là những hộ còn gặp khó khăn khi đi lại đến các trung tâm giao dịch.
Sau khi hoàn tất thủ tục, chị Bùi Thị Thìn, ở thôn Hà Phú, xã Sa Loong, nhận khoản vay 100 triệu đồng. Gia đình chị hiện có gần 1 ha cà-phê đang trong thời kỳ thu hoạch rộ. Với số vốn này, chị mua phân bón chăm sóc vườn cây và đầu tư giống, mở rộng thêm hơn 1 ha cà-phê.
Nhiều năm qua, tín dụng chính sách là một trong những nguồn lực giúp gia đình chị Thìn mở rộng vườn cà-phê, phát triển thêm cây ăn quả. Hiệu quả sản xuất giúp gia đình có điều kiện tiếp tục tái đầu tư. “Hai năm qua, doanh thu từ vườn cà-phê, cây ăn quả của tôi là gần 2 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình còn gần 1 tỷ đồng để xây nhà, mua xe và đầu tư thêm cây trồng. Trước đây, tôi cũng vay vốn rồi trả đúng kỳ hạn. Nay có nhu cầu đầu tư, tôi tiếp tục vay”, chị Thìn chia sẻ.
Theo chị Bùi Thị Dung, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Hà Phú, tổ hiện có 47 thành viên, chủ yếu là các hộ sản xuất nông nghiệp. Ở vùng cao Sa Loong, vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội là nguồn lực quan trọng giúp người dân đầu tư cà-phê, cao su và cây ăn quả. Tổ tiết kiệm và vay vốn không chỉ tập hợp các hộ vay mà còn là cầu nối giữa ngân hàng với người dân. Các tổ trưởng thường xuyên nắm bắt nhu cầu, hướng dẫn thành viên hoàn thiện thủ tục, sử dụng vốn đúng mục đích và trả nợ đúng hạn.
Tại xã Măng Đen, bà Đào Thị Hương cũng gây dựng mô hình sản xuất quy mô lớn từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Trong khu vườn rộng 6 ha, phần lớn diện tích được trồng cà-phê Arabica; khoảng 4 ha đã cho thu hoạch, sản lượng đạt 24-25 tấn/năm. Cà-phê trở thành nguồn thu chủ lực của gia đình. Xen giữa những hàng cà-phê là cam, bưởi, ổi, bơ... giúp gia đình tận dụng diện tích đất và có thêm nguồn thu trong năm.
Bà Hương cho biết, để có được vườn cây như hôm nay, gia đình sử dụng vốn vay ưu đãi ngay từ những năm đầu phát triển sản xuất. Năm 2011, gia đình bà tiếp cận khoản vay khoảng 1 tỷ đồng. Trong quá trình sản xuất, căn cứ hiệu quả đầu tư, gia đình tiếp tục được bổ sung vốn. “Đến nay, tổng dư nợ khoảng 1,7 tỷ đồng. Tôi dùng vốn để mở rộng diện tích, chăm sóc cây trồng; từ nguồn vốn ban đầu, tiếp tục đầu tư cho 2 ha cà-phê mới, mua cây giống, phân bón, thuê nhân công chăm sóc vườn. Vốn vay được hỗ trợ đúng thời điểm giúp chúng tôi duy trì quy mô sản xuất, đồng thời có thêm điều kiện đầu tư theo hướng nâng cao chất lượng và bền vững”, bà Hương bày tỏ.
Tiếp sức để vùng cao mở rộng sản xuất
Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 96 xã, phường và đặc khu, trong đó có 50 xã, phường vùng cao, biên giới. Để đưa tín dụng chính sách đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi duy trì hơn 270 điểm giao dịch tại các xã, phường và gần 4.300 tổ tiết kiệm và vay vốn. Riêng tại 50 xã, phường phía tây tỉnh có hơn 100 điểm giao dịch, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận vốn thuận lợi, giảm thời gian, chi phí đi lại.
Tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và biên giới, tín dụng ưu đãi bổ sung nguồn lực cho những hộ còn khó khăn về vốn, giúp mở rộng diện tích, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang hàng hóa, chú trọng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Sau hơn một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách tại các xã, phường đạt 12.970 tỷ đồng, tăng 1.100 tỷ đồng so với năm 2025. Một số địa bàn có mức tăng đáng kể như Đăk Glei 81 tỷ đồng, Bình Sơn 71 tỷ đồng, Kon Tum 70 tỷ đồng, Ngọc Hồi 67 tỷ đồng...
Dòng vốn này đã đến với hơn 37.200 lượt hộ, với tổng số tiền hơn 2.480 tỷ đồng. Vốn dành cho trồng cây công nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi chiếm tỷ trọng đáng kể, phù hợp điều kiện sản xuất và nhu cầu sinh kế của người dân vùng cao.
Chị Nguyễn Thị Mai Loan, nhân viên phòng Giao dịch, Ngân hàng Chính sách xã hội Ngọc Hồi cho biết, xã Sa Loong có 8 điểm giao dịch. Hằng tháng, nhân viên ngân hàng đến từng điểm hướng dẫn thủ tục, giải ngân, đưa vốn đến gần hơn với người dân. “Người dân thường hỏi về thủ tục, chính sách cho vay, đối tượng thụ hưởng. Chúng tôi hướng dẫn, giải thích cụ thể để hộ dân hiểu và tiếp cận đúng chính sách”, chị Loan cho hay.
Tại Quảng Ngãi, tín dụng chính sách tập trung hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nhất là phát triển cà-phê, cao su, cây ăn quả tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và biên giới. Đây là những loại cây có khả năng tạo thu nhập dài hạn nhưng đòi hỏi vốn đầu tư trong thời gian dài mới cho kết quả. Tùy quy mô và nhu cầu của từng hộ, ngân hàng xem xét mức vay phù hợp, đồng thời bố trí nhân sự phụ trách địa bàn để nắm tình hình, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả đầu tư.
Từ những vườn cà-phê, cao su, cây ăn quả cho thu nhập ổn định có thể thấy, khi dòng vốn được đưa đến đúng lúc và gắn với phương án sản xuất phù hợp, người dân có thêm điều kiện đầu tư dài hạn, mở rộng quy mô và nâng cao thu nhập. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sa Loong Xiêng Thanh Phú cho rằng, với hộ dân vùng cao, điều quan trọng không chỉ là có vốn mà còn được tiếp cận nguồn vốn với thời hạn và lãi suất phù hợp chu kỳ sản xuất. “Hộ dân vùng cao đầu tư sản xuất nông nghiệp không nhất thiết cần nguồn vốn quá lớn, nhưng cần chính sách ưu đãi và thời gian vay phù hợp để theo được chu kỳ sản xuất, thu hoạch. Người dân miền núi dựa vào vốn vay chính sách rất nhiều và nhiều hộ đã sử dụng vốn hiệu quả”, ông Phú khẳng định.