Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu mới

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trọng tâm là cấp chiến lược và cấp cơ sở, nhất là người đứng đầu. Điều này đặt ra yêu cầu đặc biệt đối với cấp ủy cơ sở ở tỉnh Gia Lai cần những cách làm chủ động, bài bản, có lộ trình thực hiện cụ thể.

Phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển đổi số cho Ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng các tổ chức chính trị-xã hội và Tổ công nghệ số cộng đồng năm 2026.
Phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển đổi số cho Ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng các tổ chức chính trị-xã hội và Tổ công nghệ số cộng đồng năm 2026.

Chủ động nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở

Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương ở Gia Lai đã chủ động triển khai những cách làm linh hoạt, sáng tạo, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Phát huy tinh thần chủ động, ngay từ tháng 12/2025, Đảng ủy xã Lơ Pang đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Định hướng giai đoạn 2030-2035, xã đặt ra các chỉ tiêu cụ thể về trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức và cấp ủy viên. Đồng thời, Lơ Pang phấn đấu tăng tỷ lệ cán bộ có trình độ chuyên môn sau đại học, cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân.

“Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, cấp bách là phải khẩn trương xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đạt chuẩn, có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín, có tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây không chỉ là giải pháp cấp bách trước mắt để xã vận hành ổn định mô hình tổ chức bộ máy mà còn là nền tảng vững chắc để Lơ Pang thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong giai đoạn mới”, Bí thư Đảng ủy xã Lơ Pang Hoàng Thị Lan Anh cho biết.

Tại phường Diên Hồng, việc nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở được cụ thể trong kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2025-2030. Mục tiêu là xây dựng 100% đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực quy định với cơ cấu hợp lý. Theo đó, 100% số ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội và 60% số cấp phó các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

“Các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan khối Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội được đào tạo trình độ lý luận chính trị, trình độ quản lý nhà nước đạt tiêu chuẩn theo chức danh được quy hoạch. Hơn 80% số bí thư, phó bí thư chi bộ tổ dân phố, thôn được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cơ sở”, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Diên Hồng Nguyễn Thị Thanh Hiền chia sẻ.

Đáp ứng yêu cầu quản trị mới

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 8.651 cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị cấp xã, gồm 3.698 người thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, 4.953 người thuộc khối chính quyền.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Gia Lai, sau sắp xếp, đội ngũ cán bộ cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn, cơ bản ổn định. Phần lớn cán bộ giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành có chuyển biến, góp phần bảo đảm hoạt động thông suốt của hệ thống chính trị ở cơ sở, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Cùng với đó, Tỉnh ủy Gia Lai đã lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, bố trí, điều động, biệt phái công chức, viên chức cấp tỉnh về xã để hỗ trợ, làm việc trong thời gian đầu vận hành mô hình mới. Các ban, sở, ngành tăng cường bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cấp cơ sở, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao tính thống nhất trong thực thi công vụ. Nhờ kịp thời triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở cơ bản được kiện toàn, từng bước thích ứng với yêu cầu mới; năng lực lãnh đạo, điều hành được nâng lên.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, chức năng của cấp cơ sở ngày càng mở rộng, đòi hỏi Gia Lai phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc theo hướng chủ động, kiến tạo và phát triển. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là yêu cầu thường xuyên, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, tỉnh cần ưu tiên bố trí cán bộ, công chức có bản lĩnh, khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm xử lý tình huống về công tác tại các địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn, nhất là các lĩnh vực đòi hỏi năng lực, trình độ chuyên môn chuyên sâu. Cùng với bố trí đúng người, đúng việc, Gia Lai cần chú trọng bồi dưỡng kỹ năng thực thi công vụ, xử lý tình huống và năng lực phát triển; tăng cường hướng dẫn tại chỗ, tạo điều kiện để cán bộ vừa học, vừa làm, đồng thời bảo đảm hoạt động của cơ quan, đơn vị không bị gián đoạn.

Những yêu cầu trên đã được Tỉnh ủy Gia Lai cụ thể hóa tại Nghị quyết số 05-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Mục tiêu nghị quyết đề ra đến năm 2030 là 100% số cán bộ, công chức cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, chuyên môn, nghiệp vụ và phù hợp vị trí việc làm; nâng tỷ lệ tham gia cấp ủy của cán bộ trẻ đạt từ 10%, cán bộ nữ từ 15% và cán bộ là người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Cùng với đó, tỉnh phấn đấu 100% số cán bộ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị công, 100% số công chức chuyên môn được cập nhật kỹ năng bổ trợ.

Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục duy trì ngọn lửa quyết tâm khi xác định: Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài và xuyên suốt, yếu tố quyết định sự thành công của quá trình phát triển hiện đại, bền vững. Mỗi địa phương đang từng ngày bồi đắp đội ngũ cán bộ liêm chính, năng động, đổi mới và tận tụy, đủ sức thực hiện khát vọng phát triển đi cùng thời đại mà Đại hội Đảng các cấp và Nhân dân toàn tỉnh đã kỳ vọng. Gia Lai tự tin khẳng định, nền tảng vững chắc từ “gốc rễ”, lực lượng cán bộ cơ sở chất lượng cao, chính là bảo chứng cho hành trình đi lên phía trước: phát triển hài hòa, bao trùm, đoàn kết, sáng tạo và vững bước trong dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Địa đạo Kỳ Anh được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1997.

Hiệu quả từ việc số hóa di tích

Sau sáp nhập, thành phố Đà Nẵng có hệ thống di sản văn hóa phong phú, trong đó có hơn 560 di tích các cấp. Thời gian qua, nhiều địa phương đã triển khai số hóa di tích nhằm tạo lập nguồn dữ liệu phục vụ nghiên cứu, quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận, trải nghiệm của người dân, du khách.

Cảnh quan trên cạn của Hòn Chùa là sự pha trộn hài hòa giữa thảm thực vật hoang dã, rậm rạp và bờ cát trắng mịn thoai thoải.

Hòn Chùa - Viên ngọc quý giữa lòng biển

Ở ngoài khơi vùng biển Long Thủy (tỉnh Đắk Lắk), cách đất liền khoảng 1 km, Hòn Chùa hiện lên như một viên bích ngọc giữa biển, tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống ồn ào của phố thị.

Em Nguyễn Hoàng Trâm Anh (áo đỏ) cùng bạn đang tìm hiểu sách giáo khoa mới.

Miễn phí sách giáo khoa sớm, chủ động nguồn cung

Từ năm học 2026-2027, Khánh Hòa triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa theo lộ trình 3 giai đoạn, phấn đấu hoàn thành cho toàn bộ học sinh vào năm học 2028-2029, sớm hơn 3 năm so với lộ trình chung của cả nước.

Trung tâm giao dịch hoa Đà Lạt sẽ được xây dựng từ nguồn vốn vay ODA và nguồn đối ứng địa phương (Ảnh MAI VĂN BẢO)

Lâm Đồng thúc đẩy triển khai các tiểu dự án oda

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Văn phòng JICA Việt Nam vừa có buổi làm việc nhằm đánh giá Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại Lâm Đồng (giai đoạn 1), sử dụng vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Nhân viên phòng Giao dịch, Ngân hàng Chính sách xã hội Ngọc Hồi khảo sát mô hình trồng cà-phê của các hộ dân vay vốn.

Vốn chính sách tiếp sức sản xuất vùng cao

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân vùng cao tỉnh Quảng Ngãi có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, chăm sóc cây trồng, phát triển kinh tế gia đình. Những khoản vay ưu đãi được đưa đến tận cơ sở, giúp người dân từng bước mở rộng quy mô, hình thành vùng sản xuất hàng hóa và nâng cao giá trị nông sản.

Người dân phường Tân An xử lý lu chứa nước để diệt lăng quăng, bọ gậy phòng, chống sốt xuất huyết.

Tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Bước vào cao điểm mùa mưa năm 2026, sốt xuất huyết Dengue tại Đắk Lắk diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng mạnh. Trước tình hình này, ngành y tế đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Các dự án khởi nghiệp sáng tạo giới thiệu sản phẩm trong khuôn khổ Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng năm 2026.

Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo bền vững

Theo StartupBlink, Đà Nẵng là hệ sinh thái khởi nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2026. Để chuyển đà tăng trưởng thành năng lực phát triển bền vững, thành phố cần tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn về vốn, thị trường, nhân lực và thể chế, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo lớn mạnh.

Đấu chiêng, bộ môn nghệ thuật có giá trị đặc sắc nổi bật, riêng có của dân tộc Co Trà Bồng.

Cấp thiết bảo tồn di sản văn hóa trước nguy cơ mai một

Trong quá trình phát triển, đồng bào các dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi đã sáng tạo, lưu giữ và trao truyền nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng. Tuy nhiên, trước tác động của giao lưu văn hóa, hội nhập, nhiều di sản đang đứng trước nguy cơ mai một, cần cấp thiết bảo tồn, giữ gìn bản sắc dân tộc.

Nâng cao giá trị sản phẩm chanh leo

Từ những khu vườn chuyển đổi cây trồng, chanh leo đang dần trở thành lựa chọn mới của nhà nông ở Lâm Đồng. Nhiều hộ sản xuất quy mô lớn đã chú trọng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa quy trình, truy xuất nguồn gốc, xây dựng mã số vùng trồng và liên kết với doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Tổ tuần tra, kiểm soát tiến hành kiểm tra giấy tờ tàu cá ngư dân đang hành nghề trên biển. (Ảnh: VĂN THƯỜNG)

Cảnh sát biển 2 ra quân cao điểm chống khai thác IUU

Ngày 3/9, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 2 cho biết, những ngày đầu Tháng cao điểm chống khai thác IUU, Tàu cảnh sát biển 4038, Hải đội 212, Hải đoàn 21 tập trung tăng cường tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành pháp luật, góp phần ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: CTV).

Tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2/9

Tối 2/9, tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026); Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Các vận động viên tham gia Giải chạy Tuy Hòa 2026 “Đón bình minh trên biển”. (Ảnh: CTV)

Sôi nổi Giải chạy Tuy Hòa 2026 “Đón bình minh trên biển”

Với quy mô hơn 3.000 vận động viên, giải chạy lan tỏa mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao quần chúng; đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa, con người thân thiện, mến khách và tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Đắk Lắk đến với đông đảo bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Người dân Đà Nẵng trải nghiệm chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng. (Ảnh: CÔNG VINH)

Người dân Đà Nẵng "xuyên không" về ngày 2/9/1945 tại chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng

Sáng 2/9, tại công viên APEC (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã diễn ra Lễ khai mạc Chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng. Diễn ra từ ngày 2-4/9, chương trình sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) nhằm đưa người dân "xuyên không" về ngày 2/9/1945, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Tuổi trẻ Trung đoàn Tên lửa 282 tham gia các hoạt động chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong đơn vị. (Ảnh: CÔNG TUẤN)

Trung đoàn Tên lửa 282 sôi nổi các hoạt động chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), những ngày qua, tuổi trẻ Trung đoàn Tên lửa 282, Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không-Không quân đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong đơn vị.

Nông sản sau thu hoạch được các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phân loại, dán tem truy xuất nguồn gốc, trưng bày giới thiệu với người tiêu dùng. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Nâng tầm giá trị nông sản

Khi thị trường đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe, thì việc nâng chất lượng, chuẩn hóa quy trình và xây dựng thương hiệu là yêu cầu tất yếu để sản phẩm OCOP tăng sức cạnh tranh.