Vợ chồng cán bộ Đoàn khát khao cống hiến

Cùng chung say mê, trách nhiệm với công tác Đoàn và nhờ đó Đoàn Đình Khánh, Bí thư Đoàn phường Túc Duyên và Nguyễn Thị Hạnh, Bí thư Đoàn phường Trưng Vương cùng thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên) đã thấu hiểu và trở thành vợ chồng. Hai vợ chồng cùng chăm lo gia đình nhỏ và năng nổ, hết lòng thúc đẩy phong trào Đoàn ở địa phương.
Đoàn Đình Khánh, Bí thư Đoàn phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên (thứ hai từ bên trái) giao lưu với đại diện đoàn viên, thanh niên tỉnh Thái Nguyên.
Đoàn Đình Khánh, Bí thư Đoàn phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên (thứ hai từ bên trái) giao lưu với đại diện đoàn viên, thanh niên tỉnh Thái Nguyên.

Những ngày này đang diễn ra kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024, không chỉ trực tiếp tổ chức phong trào thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi mà hai vợ chồng vợ chồng Khánh-Hạnh đại diện Đoàn Túc Duyên và Trưng Vương đến động viên, tặng quà đội thanh niên tình nguyện đang làm mọi việc tốt nhất để giúp đỡ các thí sinh trong thời tiết mưa nắng bất chợt tại điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên.

Khánh và Hạnh có nhiều điểm chung, đó là cùng tuổi, học cùng trường phổ thông, nhà cùng phường và nhất là cùng trăn trở, đam mê, nhiệt tình, năng nổ, trách nhiệm trong hoạt động nên đã thấu hiểu, chia sẻ, tình cảm cùng nhau.

Với niềm đam mê, năng lực và trách nhiệm của mình, Nguyễn Thị Hạnh đã góp phần quyết định thúc đẩy phong trào Đoàn đi lên, đoàn viên, thanh niên đoàn kết, nhiệt tình tham gia công tác đoàn, giải quyết nhiều vấn đề mới, khó ở địa phương, nhất là trong chuyển đổi số, giữ gìn an ninh, dìu dắt thiếu nhi... được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Nguyễn Thị Hạnh không ngừng nỗ lực vươn lên, đoạt giải Nhì Hội thi Báo cáo viên và Bí thư Đoàn giỏi tỉnh Thái Nguyên, giải Nhất Hội thi Tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, giải Ba Hội thi Tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII khu vực phía bắc, giải Nhì Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chị Hạnh chia sẻ: “Là cán bộ Đoàn, trách nhiệm và áp lực nhiều hơn, may mắn là luôn có chồng động viên, san sẻ công việc. Cả hai vợ chồng đều xuất phát là cán bộ phong trào, nên ngoài nghĩa vợ chồng còn là đồng chí, bạn bè để sẵn sàng sẻ chia cùng nhau mọi việc, cùng nỗ lực tìm giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn ở địa phương; khơi dậy, phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên, tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng”.

Cũng có thành tích nổi bật, Đoàn Đình Khánh luôn là thủ lĩnh thúc đẩy hoạt động Đoàn tại phường Túc Duyên, được đoàn viên, thanh niên tin tưởng, yêu mến. Đặc biệt, dấu ấn nổi bật của Khánh thời gian qua là những đổi mới, sáng tạo trong áp dụng công nghệ số tuyên truyền hoạt động Đoàn đến đoàn viên, thanh niên.

Nhận thức rõ vai trò của chuyển đổi số, Khánh luôn tiên phong áp dụng chuyển đổi số thúc đẩy nhiều hoạt động của Đoàn, Đội; anh là người quản lý, phụ trách kênh truyền thông của Đoàn phường Túc Duyên, xây dựng hơn 50 video tuyên truyền các hoạt động của Đoàn phường và của địa phương. Bên cạnh đó, anh ứng dụng công nghệ số để tạo file phát thanh tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để phát tại các nhà văn hóa trên địa bàn phường và xe tuyên truyền lưu động. Năm 2023, Khánh giành giải Ba cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thành phố Thái Nguyên.

Hơn 10 năm gắn bó với công tác Đoàn, cặp vợ chồng Khánh-Hạnh được đông đảo đoàn viên, thanh niên, thiếu niên thành phố Thái Nguyên biết đến là cán bộ Đoàn uy tín, năng nổ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công tác Đoàn.

Với trách nhiệm của mình, Khánh-Hạnh đã “tác thành” để hai Đoàn phường Túc Duyên và Trưng Vương kết nghĩa, tăng cường phối hợp giải quyết nhiều vấn đề ở hai địa bàn.

Điển hình là các bạn trẻ hai phường cùng nhau ra quân vệ sinh môi trường, dọn rác thải khu vực cầu phao Ngọc Lâm, khắc phục các điểm đen về môi trường tại khu vực cầu Bóng Tối, bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến đường, ngõ ngách khu dân cư, trục đường chính trên địa bàn phường; tặng 300 suất cháo dinh dưỡng và cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên...

Đặc biệt, trong tháng Thanh niên và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, Đoàn hai phường đã tổ chức nhiều hoạt động phối hợp hiệu quả, ra quân thu gom rác thải, giải quyết điểm đen về môi trường có nhiều ý kiến cử tri; phối hợp tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi.

Ngoài thời gian dành cho công việc, hai vợ chồng cùng nhau chăm chút, vun vén cho gia đình và hai con nhỏ của mình. Anh Khánh chia sẻ: “Công tác và hoạt động Đoàn không thể diễn ra trong giờ hành chính, hằng ngày hai vợ chồng đi sớm, về muộn là bình thường nên phải bố trí, thu xếp gia đình với hai con nhỏ hợp lý thì mới có thể làm thủ lĩnh Đoàn được”.

Với những hoạt động của Hạnh-Khánh, năm 2023, Đoàn phường Túc Duyên xuất sắc xếp thứ 1, Đoàn phường Trưng Vương xếp thứ 3 trong top 10 đơn vị dẫn đầu của Đoàn Thanh niên thành phố Thái Nguyên. Bản thân Khánh và Hạnh đều được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Khánh vinh dự là 1 trong 100 cán bộ Đoàn trên toàn quốc được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".