VNPT Net xác định mục tiêu “tiến nhanh, tiến vững” trong chiến lược chuyển đổi số

Trong điều kiện chung của VNPT, vượt qua nhiều khó khăn, Tổng công ty VNPT Net cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm kế hoạch 2023. Đảng bộ VNPT Net đã quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, của Đảng ủy Tập đoàn; đặc biệt coi trọng công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.
VNPT IDC Hòa Lạc - Trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam.
VNPT IDC Hòa Lạc - Trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam.

Tổng công ty Hạ tầng mạng VNPT Net là đơn vị kinh tế trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông.

Năm 2023 diễn ra nhiều sự kiện chính trị, lịch sử, ngoại giao lớn của đất nước; nhiều sự kiện quan trọng của VNPT; tình hình thế giới có những diễn biễn khó lường; thị trường tiếp tục diễn ra cạnh tranh khốc liệt. Đảng ủy Tổng công ty đã dự báo, đánh giá đúng tình hình, thống nhất trong chủ trương, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, đồng bộ trong triển khai, quyết tâm cao và nỗ lực trong tổ chức thực hiện.

Với mục tiêu xuyên suốt "Nâng cao chất lượng mạng lưới, tăng cường kỷ luật kỷ cương", toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động VNPT Net đã nỗ lực phấn đấu vượt lên khó khăn, đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Theo đó, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Tập đoàn VNPT; đồng thời tập trung, quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện một cách đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao.

Với sự cố gắng, nỗ lực của toàn Tổng công ty, kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị đã đạt được cụ thể như sau: Tổng doanh thu năm 2023 ước đạt hơn 9.500 tỷ đồng, vượt 0,4% kế hoạch năm; tổng chi phí là gần 8.500 tỷ đồng, bằng mức kế hoạch và giảm 6,6% so năm 2022; năng suất lao động bình quân đạt 3,5 tỷ đồng/người; nộp ngân sách nhà nước hơn 296 tỷ đồng;…

Quy mô, năng lực hạ tầng mạng lưới của VNPT trong năm 2023 tiếp tục được tăng cường. VNPT Net đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp khắc phục sự cố cáp quang biển kéo dài cũng như nâng dung lượng internet quốc tế và tổng dung lượng truyền dẫn trong nước.

Lễ khai trương VNPT IDC Hòa Lạc tổ chức ngày 25/10/2023.

Lễ khai trương VNPT IDC Hòa Lạc tổ chức ngày 25/10/2023.

Đơn vị cũng hoàn thành đưa vào khai thác Trung tâm IDC Hòa Lạc, tăng cường trang thiết bị, dung lượng IDC 142 Điện Biên Phủ; 33 dự án cáp quang thuộc 51 tuyến, với tổng chiều dài là 3.875km; phát triển và đưa vào khai thác 6 trong tổng số 16 chương trình chuyển đổi số trọng điểm.

Năm 2023, VNPT Net đạt được kết quả lớn trong việc thực hiện chương trình tối ưu hóa toàn diện các hệ thống trên toàn quốc, giúp các chỉ số KPI chất lượng mạng luôn đạt và vượt mức quy định. Các sáng kiến, chương trình hành động tối ưu chi phí Capex, Opex, giúp tiết kiệm cho mạng lưới hơn 530 tỷ đồng.

Bước sang năm 2024, trước những diễn biến của thị trường và điều kiện phát triển cho thấy Tập đoàn VNPT đang đối diện với những thử thách rất lớn, nhất là những khó khăn trong tìm kiếm không gian phát triển mới.

Trước tình hình đó, ngay từ quý III và IV/2023, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ rà soát, sơ kết, đánh giá hàng kỳ việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề, các chương trình hành động, phân công cụ thể đơn vị, cá nhân triển khai.

Đơn vị cũng tập trung kết hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhiệm vụ xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị; chủ động xây dựng kế hoạch phát triển công nghệ, phát triển mạng lưới, sản xuất kinh doanh năm 2024.

VNPT Net luôn xác định mục tiêu tiến nhanh, tiến vững chắc để sớm xây dựng, hoàn thiện hạ tầng số, góp phần cùng Tập đoàn tăng tốc trong chiến lược chuyển đổi số.

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa II nhiệm kỳ 2020-2025 và điều kiện cụ thể của đơn vị, Đảng ủy Tổng công ty xác định trong năm 2024 sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, duy trì, xây dựng tổ chức Đảng bộ Tổng công ty đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; hơn 90% số tổ chức đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; hơn 95% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Tổng công ty sẽ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức Đảng với nhiệm vụ chính trị; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Đảng ủy Tổng công ty cũng xác định sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của nhiệm kỳ; các giải pháp/kế hoạch hành động của năm kế hoạch, từng bước hoàn thành mục tiêu của nhiệm kỳ và hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2024; bám sát quá trình đổi mới tổ chức sản xuất của Tập đoàn để xây dựng, thực hiện phương án tối ưu mô hình tổ chức sản xuất, tối ưu nguồn lao động, nhân sự quản lý của Tổng công ty.

Đơn vị quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu sản xuất-kinh doanh; xây dựng/phát triển hạ tầng số; tăng cường năng lực, quy mô mạng lưới; tạo bước chuyển đổi căn bản về công nghệ, hạ tầng mạng; bảo đảm an toàn mạng lưới và an ninh thông tin; bảo đảm tiến độ các dự án, nhất là các dự án trọng điểm phát triển mạng 5G, tắt sóng mạng 2G, phát triển các tuyến cáp quang siêu xa lộ thông tin cả trong nước và kết nối quốc tế; đồng thời, tham gia nghiên cứu xây dựng đề án phóng vệ tinh viễn thông thay thế các vệ tinh VNS 1 và 2 sắp hết hạn sử dụng.

Kỹ thuật viên của VNPT Net lắp đặt thiết bị hạ tầng viễn thông.

Kỹ thuật viên của VNPT Net lắp đặt thiết bị hạ tầng viễn thông.

Ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên VNPT Net hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả chung của Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái đề nghị Đảng bộ Tổng công ty cần chú ý khắc phục những tồn tại, hạn chế (có tiến độ, thời gian hoàn thành, phân giao trách nhiệm cụ thể).

Năm 2024, môi trường sản xuất-kinh doanh sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, đội ngũ VNPT Net cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của doanh nghiệp hạ tầng chủ lực; chủ động và quyết liệt hơn nữa với trước các mục tiêu, định hướng phát triển.

“Nguyên tắc quan trọng và xuyên suốt trong hoạt động của Đảng bộ và của cả VNPT Net là tập trung dân chủ, dân chủ trong sinh hoạt, trong trao đổi thảo luận, trong xây dựng nghị quyết. Điều quan trọng là những vấn đề đã thống nhất thì phải “nói là làm”, ông Tô Dũng Thái nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.

Hoạt động nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, nghiên cứu khoa học cơ bản được xác định là nền móng tri thức, vấn đề chiến lược, liên quan trực tiếp đến mô hình phát triển, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia.

Thiết bị đinh phản quang năng lượng mặt trời được lắp đặt thí điểm trên đoạn Quốc lộ 6 qua xã Vân Hồ (Sơn La) để đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ mới trong bảo đảm an toàn giao thông.

Đưa năng lượng mặt trời vào hạ tầng giao thông đường bộ

Lần đầu tiên, hệ thống đinh phản quang sử dụng năng lượng mặt trời được Cục Đường bộ Việt Nam cho phép thí điểm trên Quốc lộ 6. Không chỉ hướng tới nâng cao an toàn giao thông tại các đoạn đường đèo dốc, mô hình còn mở ra hướng ứng dụng công nghệ xanh, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ.

Toàn cảnh Diễn đàn.

Diễn đàn Vì Tương lai Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ VII

Ngày 30/6/2026, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Vì Tương lai Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ VII với chủ đề "Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc trong kỷ nguyên mới".

Ý chí chính trị nhất quán và tinh thần quyết liệt góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam

Ý chí chính trị nhất quán và tinh thần quyết liệt góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam

Tại tọa đàm “Trí tuệ nhân tạo và công nghệ số: Hướng tới ứng dụng có đạo đức và trách nhiệm” do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức, ông Hervé Le Bars, Tổng Giám đốc công ty Numéricité kiêm Trưởng nhóm chuyên gia tư vấn chuyển đổi số, đã có buổi trả lời phỏng vấn cùng Báo Nhân Dân.

Đoàn chuyên gia tư vấn Pháp trong buổi làm việc tại Cục Chuyển đổi số (Văn phòng Chính phủ) sáng 30/6.

Tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và Pháp trong xây dựng Chính phủ số

Sáng 30/6, trong khuôn khổ Chương trình hợp tác về chuyển đổi số giữa Văn phòng Chính phủ và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, đoàn chuyên gia tư vấn chuyển đổi số của Pháp đã có phiên làm việc đầu tiên tại Cục Chuyển đổi số-Văn phòng Chính phủ, mở đầu chương trình công tác tại Việt Nam kéo dài đến ngày 3/7.

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Văn Bạ và ê-kíp làm chủ công nghệ lập bản đồ 3D trong phẫu thuật điều trị loạn nhịp tim. (Ảnh: THU HOÀI)

Công nghệ bản đồ 3D: Bước tiến trong điều trị rối loạn nhịp tim phức tạp

Suốt ba năm ròng rã sống chung với những cơn loạn nhịp tim đột ngột, anh Trần Đức Hải không ngờ mình lại mắc một căn bệnh nguy hiểm về tim mạch. Tuy nhiên, nhờ sự can thiệp kịp thời của ê-kíp bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược (Cơ sở Linh Đàm), Đại học Quốc gia Hà Nội đã giúp anh "hồi sinh" một trái tim khỏe mạnh bình thường.

Fanpage “Thông tin khoa học và công nghệ” của Bộ Khoa học và Công nghệ lan tỏa tri thức và cảm hứng đổi mới sáng tạo. (Ảnh: TL)

Truyền thông khoa học trong kỷ nguyên số

Truyền thông trong khoa học được xem như một khâu trung gian, giúp chuyển hóa ngôn ngữ học thuật thành ngôn ngữ đời thường, thân thiện, giúp mỗi người dân, dù ở trình độ khác nhau có thể tiếp cận kết quả nghiên cứu khoa học, hiểu và thực hành.

Sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đoạt giải thưởng tại cuộc thi “Học sinh-Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp - SV.STARTUP” năm 2026.

Thước đo mới của hệ sinh thái khởi nghiệp

Việc Việt Nam lần đầu lọt vào tốp 50 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, đánh dấu bước phát triển mới của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, thước đo trong giai đoạn tới không chỉ là số lượng startup mà còn là khả năng hình thành các doanh nghiệp làm chủ công nghệ lõi, tạo ra giá trị cạnh tranh mới cho nền kinh tế.

Sự kiện thu hút đông đảo giảng viên, chuyên gia và sinh viên các khoa chuyên ngành tham dự. (Ảnh: MINH DUY)

Tọa đàm về đạo đức và trách nhiệm trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo

Ngày 29/6, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm “Trí tuệ nhân tạo và công nghệ số: Hướng tới ứng dụng có đạo đức và trách nhiệm”. Sự kiện là không gian thảo luận về những cơ hội cũng như thách thức đạo đức khi AI đang thay đổi sâu sắc diện mạo ngành truyền thông.