Vĩnh Long thông tin quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Ngày 29/7, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị thông tin quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng nhận hoa chúc mừng của đồng chí Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng nhận hoa chúc mừng của đồng chí Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long thông tin, công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1974, quê quán tỉnh Vĩnh Long, cử nhân Kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đã trải qua quá trình công tác từ chuyên viên tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, sau đó lần lượt giữ các chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, Bí thư Thành ủy Tây Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Từ tháng 3/2025 đến tháng 6/2025, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh cũ.

Sau khi sáp nhập hai tỉnh Tây Ninh, Long An, từ tháng 7/2025 đến tháng 1/2026, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh mới. Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 14, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng.

Tỉnh Vĩnh Long có diện tích tự nhiên 6.296,2km², với 124 đơn vị hành chính cấp xã, dân số gần 3,4 triệu người, trong đó dân tộc thiểu số 373.640 người, chiếm 11,03%.

ndo_br_a11.jpg
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng (giữa), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Vĩnh Long.

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long được thành lập theo Quyết định số 325-QĐ/TW, ngày 18/6/2025 của Bộ Chính trị, trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 3 Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh.

Sau sắp xếp, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long hiện có 128 đảng bộ trực thuộc gồm 124 đảng bộ xã, phường, 4 đảng bộ cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở Đảng; 857 tổ chức cơ sở Đảng; 18 đảng bộ bộ phận, 5.903 chi bộ trực thuộc; tổng số 154.875 đảng viên.

Có thể bạn quan tâm

Người dân Cà Mau chủ động tiêu hủy lợn chết nghi do mắc bệnh tả lợn châu Phi vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 năm 2021. (Ảnh: Tư liệu)

Phát hiện ổ dịch tả lợn tại Cà Mau

Chiều 28/7, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau Nguyễn Duy Hưng cho biết vừa phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Trần Văn Thời và đang nỗ lực khống chế, dập dịch.

Thi công công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, tại Phú Quốc.

An Giang: Tập trung tháo gỡ khó khăn để bứt phá tăng trưởng

Ngày 28/7, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để bứt phá tăng trưởng và xem xét thông qua nhiều quyết sách quan trọng.

Quang cảnh hội thảo.

Tìm giải pháp thúc đẩy nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ

Chiều 27/7, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ” nhằm đánh giá Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chỉ số giai đoạn 2026-2030.

Nông dân An Giang đánh bắt thủy sản bằng ngư cụ truyền thống.

An Giang: Bảo vệ cá trong mùa cá sinh sản

Mùa mưa về cũng là thời điểm cá tự nhiên trên sông rạch vào chu kỳ đẻ trứng. Trong mùa cá sinh sản, Công an tỉnh An Giang cùng các ngành chức năng đã vào cuộc quyết liệt bảo vệ nguồn lợi tự nhiên.