Vinh danh những cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc

Sáng 30/12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (2000-2025) và trao Giải thưởng Đào Tấn năm 2025. Sự kiện là dấu mốc quan trọng khẳng định hành trình bền bỉ trong việc giữ gìn và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam trao bức trướng cho Lãnh đạo Viện.
Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam trao bức trướng cho Lãnh đạo Viện.

Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Tiến sĩ Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phó Giáo sư-Tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và đông đảo các thế hệ văn nghệ sĩ, nhà khoa học.

Một phần tư thế kỷ "giữ lửa" di sản

Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc được thành lập ngày 1/6/2000, với tiền thân là Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Nghệ thuật Dân tộc, dưới sự ủng hộ của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên nhi đồng Quốc hội và Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Từ những ngày đầu với hơn 10 thành viên, Viện đã phát triển mạnh mẽ, trở thành nơi hội tụ giới trí thức, văn nghệ sĩ tâm huyết như Giáo sư-Anh hùng Lao động Vũ Khiêu, Giáo sư Trần Văn Khê, Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Nhật Minh... Đến nay, Viện có hàng chục đơn vị trực thuộc trên cả nước, từ các trung tâm nghiên cứu âm nhạc, ẩm thực dân tộc đến các câu lạc bộ ca trù, lục bát, quan họ, góp phần giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

Trong 25 năm qua, Viện đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, như "Nghệ thuật Múa rối nước", "Tìm về cội nguồn Quan họ", "Cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân Đào Tấn", "100 năm Nghệ thuật Cải lương" và "Nghệ thuật Dân ca kịch Bài chòi". Các công trình này đã được xuất bản, phục vụ rộng rãi bạn đọc và nhận được đánh giá cao từ dư luận. Ngoài ra, Viện tổ chức hàng trăm hội thảo khoa học, xuất bản hàng chục cuốn sách giá trị, đồng thời triển khai các dự án lớn như "Sân khấu học đường" (từ năm 2003-2015) và "Đưa văn hóa giao thông vào cộng đồng" (2008-2018), góp phần giáo dục thế hệ trẻ và nâng cao ý thức cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ, Viện trưởng, nhấn mạnh: Suốt 25 năm qua, Viện đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khoa học với các đề tài cấp Bộ về nghệ thuật Múa rối nước, Quan họ, Cải lương và đặc biệt là về danh nhân Đào Tấn. Nhiều dự án có sức lan tỏa lớn như "Sân khấu học đường" (thực hiện từ năm 2003-2015) đã góp phần tạo nên lớp khán giả trẻ và phát hiện nhiều tài năng mới cho nghệ thuật truyền thống.

Với những đóng góp to lớn, Viện đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều bằng khen cao quý khác. Đặc biệt, năm 2021, Giáo sư Hoàng Chương- người đặt nền móng đầu tiên cho Viện, đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Vinh danh những cống hiến xuất sắc cho văn hóa dân tộc

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-75.png
Tiến sĩ Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng tạo và quản lý văn hóa nghệ thuật.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Hội đồng Giải thưởng Đào Tấn đã trao giải cho 14 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc sáng tạo và quản lý văn hóa nghệ thuật. Giải thưởng Đào Tấn, được mang tên bậc hậu tổ của nghệ thuật Tuồng, là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bảo tồn tinh hoa văn hóa dân tộc bằng nguồn lực xã hội hóa.

Năm nay, Giải thưởng Lớn đã được trao cho cố nhà viết kịch Lê Duy Hạnh vì những cống hiến đồ sộ với hơn 50 tác phẩm sân khấu có sức sống lâu bền. Ban Tổ chức cũng truy tặng danh hiệu Tác giả Xuất sắc cho nhà viết kịch Lưu Quang Hà với tác phẩm "Đêm trắng", vở kịch tiêu biểu về hình tượng Bác Hồ trong đấu tranh chống tham nhũng.

Ở hạng mục Nhà quản lý nghệ thuật xuất sắc, giải thưởng đã vinh danh Nghệ sĩ nhân dân Lệ Ngọc (Sân khấu Lệ Ngọc), Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Trung Hiếu (Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội) và Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú Trần Tựa, Đạo diễn Nguyễn Thanh Hiệp và Soạn giả Mai Văn Lạng cũng được tôn vinh ở các hạng mục Họa sĩ, Ca sĩ và Người truyền bá nghệ thuật xuất sắc.

Về giải thưởng tập thể, 5 tác phẩm và đơn vị đã được vinh danh bao gồm: Vở kịch "Ngược chiều Bình an" (Nhà hát Kịch Việt Nam); Kịch xiếc "Nghêu, Sò, Ốc, Hến" (Liên đoàn Xiếc Việt Nam); Vở tuồng "Dấu thiêng Hà Nội" và vở cải lương "Từ Việt Bắc về Hà Nội" (Nhà hát Cải lương Việt Nam); cùng Câu lạc bộ Tuồng xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An.

Sự thành công của buổi lễ không chỉ khẳng định vị thế của Viện trong đời sống văn hóa nước nhà mà còn là nguồn động viên to lớn để các thế hệ văn nghệ sĩ tiếp tục hành trình bảo tồn, phát huy những giá trị văn hiến của dân tộc trong thời kỳ hội nhập.

Giải thưởng Đào Tấn, được Viện tổ chức từ năm 2002 bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, nhằm vinh danh các tác phẩm sân khấu, văn học, hội họa, âm nhạc và nhà quản lý văn hóa xuất sắc. Sau bốn năm tạm dừng vì dịch bệnh, giải thưởng được tái tổ chức từ năm 2023 với sự tham gia tích cực của báo chí, truyền thông. Năm 2025, nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Viện và 20 năm Giải thưởng Đào Tấn, Hội đồng Giải thưởng do Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ làm Chủ tịch đã bình chọn 14 giải, gồm 9 giải cá nhân và 5 giải tập thể.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Phú Thọ lập lại trật tự hành lang an toàn đường sắt

[Video] Phú Thọ lập lại trật tự hành lang an toàn đường sắt

Địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện có tuyến đường sắt quốc gia Yên Viên - Lào Cai chạy qua với tổng chiều dài gần 124km. Toàn tuyến có 32 đường ngang có gác, 20 đường ngang được lắp đặt hệ thống cảnh báo tự động có cần chắn và 127 lối đi tự mở do người dân tự phát sử dụng.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Đồng Nai cùng các đại biểu.

Đồng Nai chăm lo thiết thực cho người lao động

Với phương châm “Đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-đổi mới-phát triển”, trong 2 ngày 29 và 30/12, Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra với sự tham dự của 360 đại biểu, đại diện gần 742 nghìn đoàn viên công đoàn trên địa bàn.

Điều chỉnh giao thông tại nút giao Ngọc Hồi-Giải Phóng và khu vực ngõ 15 Ngọc Hồi nhằm kết nối hiệu quả với đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực ngõ 15 Ngọc Hồi để giảm ùn tắc, kết nối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Ngọc Hồi-Giải Phóng và khu vực ngõ 15 Ngọc Hồi nhằm kết nối hiệu quả với đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía nam Thủ đô. Thời gian thực hiện phương án thí điểm bắt đầu từ 14 giờ ngày 31/12.

100% đại biểu tham dự kỳ họp bấm nút thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá trên địa bàn tỉnh không có nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản.

Quảng Ngãi hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng cho 130 tàu cá chuyển đổi nghề, giải bản

Sáng 30/12, tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá trên địa bàn tỉnh không có nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản. Thời gian thực hiện chính sách trong năm 2026.

Hà Nội phân luồng giao thông nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ Tết Dương lịch.

Hà Nội hướng dẫn phân luồng giao thông phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Bính Ngọ năm 2026, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo hướng dẫn phân luồng, tổ chức giao thông trên địa bàn Thành phố.

Lãnh đạo xã Triệu Việt Vương (Hưng Yên) động viên thanh niên đến khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Đẩy mạnh đối thoại, tạo đồng thuận xã hội

Đẩy mạnh giao tiếp, giải quyết ý kiến, kiến nghị của người dân thông qua nhiều kênh thông tin - là chủ trương nhất quán được cấp ủy, chính quyền các cấp ở tỉnh Hưng Yên thực hiện đồng bộ thời gian qua. 

Một góc phường Hạ Long (Quảng Ninh).

Cải thiện thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản Việt Nam hiện bước vào một giai đoạn phát triển mới, ước tính đóng góp khoảng 11% GDP, nguồn cung đưa vào thị trường hơn 100 nghìn sản phẩm, tăng 22% so cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, như nhận định trong báo cáo của Chính phủ, thị trường bất động sản vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự can thiệp kịp thời.

Tin nổi bật ngày 29/12: Tổng Bí thư thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia; Thủ tướng nhấn mạnh bảo đảm an ninh, trật tự là nền tảng cho phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long

Tin nổi bật ngày 29/12: Tổng Bí thư thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia; Thủ tướng nhấn mạnh bảo đảm an ninh, trật tự là nền tảng cho phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia; Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị "Bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long"; Thành phố Hồ Chí Minh miễn phí vé xe buýt dịp đầu năm mới... là một số tin tức nổi bật trong ngày 29/12/2025.

Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn phối hợp với Nhà Văn hóa lao động tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tập huấn, giáo dục truyền thông về phòng, chống ma túy cho hơn 500 công nhân lao động Công ty cổ phần Tập đoàn Thanh Chương. (Ảnh: DUY CHƯƠNG)

Nỗ lực bảo vệ công nhân khỏi hiểm họa ma túy

Là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức công đoàn có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc đưa pháp luật, phòng, chống ma túy đến từng đoàn viên, từng gia đình công nhân, góp phần ngăn chặn ma túy, từ sớm, từ xa, ngay tại môi trường lao động.