Hành trình trải nghiệm di sản văn hóa, nghệ thuật dân tộc của những giọng ca “Tiếng hát Hà Nội 2025”

61 thí sinh đã trải qua vòng bán kết cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2025" vừa có một trải nghiệm thú vị về cảnh quan đặc sắc và nhất là các di sản nghệ thuật diễn xướng truyền thống của Hà Nội kết nối miền di sản quan họ Bắc Ninh cùng đoàn tàu du lịch văn hóa “Hà Nội 5 Cửa Ô-The Hanoi Train”.

Các thí sinh "Tiếng hát Hà Nội 2025" tìm hiểu về phong cách diễn xướng hát xẩm Hà Nội xưa.
Các thí sinh "Tiếng hát Hà Nội 2025" tìm hiểu về phong cách diễn xướng hát xẩm Hà Nội xưa.

Chương trình trải nghiệm trên đoàn tàu du lịch văn hóa (đoàn tàu di sản) do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội - đơn vị tổ chức cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 triển khai thực hiện. Trong suốt hành trình, 61 thí sinh đã trải qua vòng bán kết cuộc thi ở các loại hình phong cách: thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ đã được thưởng thức nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống như: dân ca quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm...

Không chỉ là diễn xướng, chương trình đã khai thác trọn vẹn các lớp giá trị: văn hóa-kiến trúc-âm nhạc-ẩm thực trong không gian tàu hỏa được thiết kế theo phong cách xưa cũ của một Hà Nội hào hoa, thanh lịch và miền di sản quan họ Bắc Ninh.

ht2.jpg
61 thí sinh vừa trải qua vòng bán kết "Tiếng hát Hà Nội 2025" tham gia trải nghiệm với đoàn tàu di sản.

Việc tổ chức cho các thí sinh tham dự và trải nghiệm chương trình đoàn tàu di sản là hoạt động đồng hành đặc biệt của Ban Tổ chức cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 trong chuỗi sự kiện diễn ra trước vòng chung kết xếp hạng cuộc thi sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào ngày 9/12 sắp tới.

Qua hoạt động này, hình ảnh một Hà Nội thân thiện, giàu truyền thống và giàu cảm hứng sáng tạo đã được lan tỏa, giúp các thí sinh thêm hiểu và cảm nhận về bề dày của một vùng đất nghìn năm văn hiến, từ đó nâng cao niềm tự hào, thêm nhận thức về ý nghĩa cuộc thi và vai trò của mỗi người trên hành trình trở thành người của công chúng, với trách nhiệm xã hội trong việc giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa, nghệ thuật dân tộc.

ht3.jpg
Các thí sinh thể hiện biểu diễn giao lưu với các nghệ nhân hát xẩm Hà Nội trong hành trình trải nghiệm.

Đoàn tàu du lịch văn hóa “Hà Nội 5 Cửa Ô-The Hanoi Train” là sản phẩm du lịch mới được xây dựng, thể hiện nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và tâm huyết của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cùng đối tác - Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương Mại BHL trong việc kết hợp giữa bảo tồn giá trị truyền thống với đổi mới sáng tạo, đưa đường sắt trở lại với đời sống đô thị một cách gần gũi và sinh động, góp phần quảng bá và phát triển du lịch, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Trong khuôn khổ sự kiện, các thí sinh của Tiếng hát Hà Nội 2025 đã khởi hành từ ga Hà Nội, mở đầu cho hành trình qua các ga Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên và kết nối với miền Di sản quan họ Bắc Ninh. Không gian toa tàu trở thành diễn đàn giao lưu cởi mở giữa các phóng viên báo chí và các thí sinh của cuộc thi năm nay. Sau điểm dừng tại Ga Từ Sơn (Bắc Ninh), đoàn tiếp tục di chuyển đến Đền Đô-quần thể di tích lịch sử quan trọng của vùng Kinh Bắc, nơi thờ Lý Công Uẩn (Vua Lý Thái Tổ) cùng tám vị vua triều Lý, khởi nguồn cho bước chân dời đô lập nên Thăng Long nghìn năm văn hiến.

ht32.jpg
Đoàn tàu di sản đã đưa các thí sinh "Tiếng hát Hà Nội 2025" đến với các địa danh văn hóa của Hà Nội và Bắc Ninh và tìm hiểu về các loại hình diễn xướng truyền thống dân tộc.

Tại đây, các thí sinh sẽ được tìm hiểu bức cuốn thư bằng gốm “Chiếu dời đô” về Thăng Long của vua Lý Thái Tổ, trải nghiệm nghề tranh Đông Hồ, gói bánh phu thê và thưởng thức các làn điệu quan họ… Những trải nghiệm này không chỉ đem lại hiểu biết văn hóa mà còn góp phần bồi đắp cảm hứng sáng tạo, giúp thí sinh có thêm chất liệu nghệ thuật để thể hiện phong cách cá nhân trong các đêm thi tiếp theo.

Trên hành trình của đoàn tàu di sản, các thí sinh đã lọt qua vòng bán kết cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 đã gặp gỡ và giao lưu với đại diện các cơ quan báo chí. Cuộc thi năm nay ghi dấu một mùa giải nhiều đổi mới mang tính bước ngoặt. Lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi, thí sinh quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam được tham dự, thể hiện tinh thần hội nhập mạnh mẽ của Thủ đô.

Có nhiều thí sinh quốc tế đến từ các nước như: Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Mông Cổ đã góp phần tạo nên một bức tranh đa sắc màu về văn hóa và phong cách biểu diễn. Bên cạnh đó là sự tham gia của 32 thí sinh đến từ miền trung và miền nam, giúp cuộc thi không chỉ dừng lại ở quy mô khu vực mà thực sự mang tầm vóc quốc gia.

ht4.jpg
Các thí sinh tham dự hành trình trên đoàn tàu di sản là những giọng ca vừa dự vòng bán kết từ hơn 700 thí sinh đăng ký ở vòng sơ khảo "Tiếng hát Hà Nội 2025" trong gần hai tháng qua.

Năm nay, cuộc thi có hơn 700 thí sinh đăng ký. Trải qua vòng sơ khảo kỹ lưỡng, Ban giám khảo lựa chọn được 61 thí sinh vào bán kết và tính đến thời điểm hiện tại, đã xác định được 32 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Sự đa dạng còn thể hiện ở lứa tuổi dự thi, có 14 thí sinh nhỏ tuổi nhất cùng sinh năm 2009 và một thí sinh người Nga lớn tuổi nhất sinh năm 1989, nguyên là một kỹ sư ngành hạt nhân, hiện đang ở Hà Nội do có chồng công tác tại Đại sứ quán Nga tại Việt Nam.

Một trong những điểm đổi mới quan trọng của cuộc thi năm nay là việc mở rộng vòng chung kết thành bốn đêm thi, thay vì chỉ một đêm như trước. Ba đêm thi "Tiếng hát Hà Nội 2025" theo từng phong cách âm nhạc được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội nhằm tuyển chọn thí sinh vào đêm chung kết xếp hạng: đêm thi phong cách thính phòng diễn ra ngày 30/11, đêm thi phong cách dân gian diễn ra ngày 1/12 và đêm thi phong cách nhạc nhẹ diễn ra ngày 2/12.

Đêm cuối cùng chung kết, xếp hạng và trao giải diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm diễn ra ngày 9/12, mỗi thí sinh sẽ trình bày hai ca khúc: một ca khúc theo phong cách âm nhạc tự chọn, một ca khúc về Hà Nội. Điểm số của đêm thi sẽ là căn cứ duy nhất để xác định thứ hạng và các giải thưởng chính thức. Cách tổ chức này giúp thí sinh có nhiều cơ hội thể hiện hơn, đồng thời khán giả cũng dễ dàng theo dõi quá trình phát triển của từng giọng ca qua từng vòng thi.

ht5.jpg
Các thí sinh thăm khu di tích lịch sử Đền Đô (Bắc Ninh).

Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao một Giải đặc biệt có giá trị lên tới 600 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và một xe VinFast VF5 Plus, ba Giải nhất (100 triệu đồng/giải), ba Giải nhì (50 triệu đồng/giải), ba Giải ba (30 triệu đồng/giải) và các giải thưởng khác (10 triệu đồng/giải).

Mùa giải năm nay còn có thêm phần giao lưu trực tiếp giữa thí sinh và Ban Giám khảo sau mỗi phần trình diễn, giúp khán giả hiểu rõ hơn cá tính nghệ sĩ, tư duy âm nhạc và phong cách biểu diễn. Ban Giám khảo năm nay được tổ chức lại toàn diện với 36 thành viên, tăng gấp đôi số lượng các mùa trước. Hội đồng giám khảo thay đổi theo từng vòng và từng đêm thi, bảo đảm tính chuyên sâu, khách quan và minh bạch trong quá trình đánh giá.

ht6.jpg
Cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2025" có quy mô lớn nhất và đa dạng nhất từ trước đến nay, cả về quốc tịch, vùng, miền và độ tuổi tham dự với giá trị giải thưởng cao.

Đoàn tàu du lịch văn hóa “Hà Nội 5 Cửa Ô-The Hanoi Train” là sản phẩm du lịch mới được xây dựng, thể hiện nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và tâm huyết của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cùng đối tác-Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương Mại BHL trong việc kết hợp giữa bảo tồn giá trị truyền thống với đổi mới sáng tạo, đưa đường sắt trở lại với đời sống đô thị một cách gần gũi và sinh động, góp phần quảng bá và phát triển du lịch, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.