Ngay từ đầu năm 2025, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có tuyến đường sắt đi qua phối hợp với lực lượng chức năng và Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú rà soát, lập kế hoạch rào thu hẹp, xóa bỏ các lối đi tự mở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhằm lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường sắt được tăng cường để nâng cao ý thức chấp hành của người dân.
Đến nay, tỉnh Phú Thọ đã rào thu hẹp và xóa bỏ 22 lối đi tự mở qua đường sắt. Đây chủ yếu là các lối do người dân tự ý hình thành để phục vụ sản xuất, vận chuyển hàng hóa hoặc rút ngắn quãng đường đi lại, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.