Vinh danh các tác phẩm và công trình văn học nghệ thuật tiêu biểu giai đoạn 2017-2022

Chiều 20/8, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ công bố "Các tác phẩm và công trình văn học nghệ thuật tiêu biểu đã sáng tác tại các nhà sáng tác do Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức giai đoạn 2017-2022".

Nhiều tác phẩm nghệ thuật xuất sắc ra đời từ Trại sáng tác được trình diễn tại buổi lễ.
Nhiều tác phẩm nghệ thuật xuất sắc ra đời từ Trại sáng tác được trình diễn tại buổi lễ.

Theo báo cáo Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật, trong 5 năm qua, có khoảng 5.555 lượt văn nghệ sĩ tham gia các trại sáng tác, cho ra đời 19.157 tác phẩm. Nhiều tác phẩm ra đời tại các nhà sáng tác khẳng định được giá trị nghệ thuật và sức lan tỏa trong đời sống văn hóa; ngoài ra, còn mang dấu ấn sáng tạo mới mẻ, phản ánh sâu sắc hiện thực đất nước, con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Đây là lần thứ hai, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức Lễ công bố các tác phẩm và công trình văn học nghệ thuật tiêu biểu được sáng tác tại các Nhà sáng tác. Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn khách quan, Trung tâm đã tổ chức thành công 338 trại sáng tác tổng hợp và 64 lượt văn nghệ sỹ đi sáng tác theo chiều sâu tại 7 Nhà sáng tác: Tam Đảo, Đại Lải, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu và Nhà sáng tác Cần Thơ (riêng Nhà sáng tác Cần Thơ bắt đầu tổ chức trại từ tháng 4/2022).

z6926510029705-72e8ba0eab9967a89e3087bd8abf406e-3982.jpg
Trích đoạn sân khấu chuyển thể từ tác phẩm "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai được các nghệ sĩ thể hiện xúc động và giàu hình tượng.

Trung bình mỗi năm có từ 50 đến 70 trại sáng tác được triển khai, quy tụ khoảng gần 1.000 văn nghệ sĩ và gần 6.000 văn nghệ sỹ trong giai đoạn 2017-2022. Đây thực sự là con số ấn tượng, khẳng định tầm vóc và uy tín của Trung tâm trong công cuộc đồng hành với văn nghệ sĩ trong trên con đường sáng tạo.

Trong Lễ công bố này, Trung tâm đã lựa chọn những tác phẩm, trích đoạn tiêu biểu, nổi bật được các đơn vị gửi về để xuất bản hai cuốn sách "Gieo hạt 3" và "Gieo hạt 4".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Khởi, Quyền Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật, chia sẻ: "Việc công bố, trưng bày và tôn vinh những tác phẩm được sáng tác tại các Nhà sáng tác là một hoạt động tổng kết mang tính chuyên môn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ - những người đã và đang góp phần bồi đắp sức sống của nền văn hóa dân tộc, nâng cao 'sức mạnh mềm' của quốc gia".

z6926510029706-dc9d7592267ce35d4bc562d6bbf6d24b-6274.jpg
Ông Trần Ngọc Khởi, Quyền Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật phát biểu.

"Đây cũng là dịp để chúng ta tôn vinh quá trình lao động nghệ thuật của đội ngũ văn nghệ sĩ và thành quả sáng tạo của các tác giả. Đồng thời, tạo động lực khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, nhiệt huyết, sáng tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng sâu sắc và hình thức nghệ thuật độc đáo, phản ánh trung thực hiện thực đất nước, thể hiện tinh thần dân tộc, khát vọng đổi mới, phát triển", ông Trần Ngọc Khởi nhấn mạnh.

Trong phần giao lưu tại Lễ công bố, nhạc sĩ Sỹ Thắng không giấu nổi sự xúc động khi nhắc đến chặng đường sáng tác của mình gắn bó với các Nhà sáng tác. Ông chia sẻ, nếu nhiều ca khúc của ông có thể chạm tới công chúng hôm nay, đó là nhờ vào sự đồng hành lặng lẽ nhưng vô cùng ý nghĩa từ Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật.

z6926510029708-294dcfca3f7ff9d0fd1f4a88b3e7bc75-4617.jpg
Nhà văn Chu Lai và nhạc sĩ Sỹ Thắng giao lưu với công chúng.

Chính sự chăm lo chu đáo, sự tận tình và tình cảm ấm áp mà đội ngũ cán bộ, nhân viên nơi đây dành cho các văn nghệ sĩ đã trở thành điểm tựa tinh thần, thắp thêm lửa say mê sáng tạo. Với ông, đó là sự hỗ trợ thiết thực, là nguồn động viên, là hơi ấm của một mái nhà chung nơi văn nghệ sĩ được an tâm sống với nghề, với khát vọng cống hiến.

Nhà văn Chu Lai bằng cái nhìn từng trải và đầy khắt khe của người cầm bút, đã tiếp lời bằng một quan niệm giàu tính triết lý. Ông cho rằng, vào các trại sáng tác, trước hết là đi vào một kỷ luật – kỷ luật của sáng tạo. Ở đó, nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ... đều có cơ hội tách mình ra khỏi những náo động thường ngày, để thả hồn trong không gian thanh sạch của nghệ thuật.

z6926510029707-01e6ca647abb340a416bb91e575a50a0-826.jpg
Ban tổ chức vinh danh các tác giả, tác phẩm tiêu biểu.

Với nhà văn Chu Lai, trại sáng tác, là chốn dừng lại, tĩnh lặng, để tâm trí người nghệ sĩ gột rửa, lắng nghe và chắt lọc những điều tinh khôi nhất trong đời sống. Theo ông, đến trại sáng tác là đến với một cộng đồng sáng tạo, nơi những người đồng nghiệp gặp nhau, chia sẻ từng ý tưởng, tranh luận đến tận cùng, nâng đỡ và làm giàu cho nhau bằng những góp ý chân thành.

Đó là hành trình song hành giữa sự cô độc cần thiết của lao động nghệ thuật và sự gắn kết cần có của một tập thể đồng điệu. Mỗi người đến trại sáng tác đều mang theo những "hạt mầm" của riêng mình và chính trong không khí tập trung như vậy, hạt mầm ấy mới có cơ hội bật nảy, trở thành tác phẩm.

Nhà văn Chu Lai nhấn mạnh: Người nghệ sĩ cần coi những ngày tháng ở trại viết như một cơ hội hiếm hoi để dứt bỏ mọi vướng bận đời thường, để lắng sâu vào nội tâm và tập trung toàn bộ tinh thần, sức lực cho sáng tạo – như thể đó là một cuộc hành hương nghệ thuật, một nghi lễ lao động thiêng liêng của người sáng tạo.

z6926510029710-b09446756cc6cef6a221ef5d4a354516-2798.jpg
Các tác phẩm được biểu diễn tại buổi lễ tạo nên niềm xúc động.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp, đồng hành và đóng góp quý báu của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, các văn nghệ sĩ trong và ngoài nước trong việc duy trì và phát triển hoạt động sáng tác trong suốt thời gian qua.

Thời gian tới, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời chú trọng xây dựng không gian sáng tạo mở, đa dạng và hiện đại, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sáng tạo ngày càng cao của đội ngũ văn nghệ sĩ. Qua đó, góp phần cụ thể hóa sự quan tâm, chăm lo cho văn hóa, văn học nghệ thuật theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.