Vinachem tối ưu chuỗi cung ứng, mở rộng kênh bán hàng đa dạng, hiện đại

Vinachemmart đã bứt phá ngoạn mục ngay trong năm đầu vận hành với doanh thu hơn 52 tỷ đồng, cao gấp hơn 10 lần kế hoạch ban đầu đặt ra cùng hơn 52.000 tài khoản đăng ký và gần 26.000 đơn hàng giao thành công. Những kết quả tích cực cho thấy hoạt động của Vinachemmart bước đầu đã khai thác hiệu quả tệp khách hàng hiện có.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký hợp tác phát triển nền tảng Vinachem nông nghiệp.
Các đại biểu chứng kiến lễ ký hợp tác phát triển nền tảng Vinachem nông nghiệp.

Ngày 18/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tổ chức hội nghị sơ kết một năm hoạt động sàn thương mại điện tử Vinachem Mart và ra mắt nền tảng Vinachem nông nghiệp với sự tham dự của các chuyên gia, lãnh đạo các bộ, ngành và doanh nghiệp liên quan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú khẳng định: Hội nghị là dịp khẳng định chiến lược phát triển của tập đoàn trong giai đoạn mới, đó là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để hoàn thành nhiệm vụ tăng trưởng hai con số mà Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính đặt ra.

Với mục tiêu chuyển đổi số toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nắm bắt xu thế thương mại điện tử trên thế giới, sau một năm đi vào hoạt động, sàn Vinachem Mart đã tập trung tiêu thụ các nhóm sản phẩm chủ lực của tập đoàn như chất tẩy rửa, săm lốp ô-tô và xe máy, pin-ắc quy, phân bón, hóa chất tiêu dùng và một số sản phẩm chuyên ngành khác.

Ông Nguyễn Hữu Tú cũng cho biết, qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, nếu các sàn thương mại điện tử trên thế giới phải mất từ 18 đến 24 tháng đầu tiên để định hình dòng tiền và chuyển đổi thói quen người dùng, Vinachemmart đã bứt phá ngoạn mục ngay trong năm đầu vận hành với doanh thu hơn 52 tỷ đồng, cao gấp hơn 10 lần kế hoạch ban đầu đặt ra cùng hơn 52.000 tài khoản đăng ký và gần 26.000 đơn hàng giao thành công. Những kết quả ban đầu, tích cực trên cho thấy hoạt động của Vinachemmart bước đầu đã khai thác hiệu quả tệp khách hàng hiện có, đồng thời trở thành một động lực mới, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tập đoàn.

Trong thời gian tới, để Vinachemmart trở thành một kênh kinh doanh thực chất, bền vững, đơn vị sẽ tập trung, nỗ lực hoàn thiện cơ chế vận hành, chuẩn hóa thông tin sản phẩm, tăng cường năng lực xử lý đơn hàng, mở rộng phương thức thanh toán, tối ưu chi phí giao nhận và xây dựng đội ngũ nhân sự thương mại điện tử chuyên trách tại các đơn vị thành viên.

11.jpg
Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú phát biểu khai mạc hội nghị.

Tiếp nối những thành công, việc ra mắt nền tảng Vinachem nông nghiệp là bước đi có ý nghĩa chiến lược hết sức cần thiết, góp phần nâng cao vai trò của tập đoàn, không chỉ là thương hiệu uy tín cung ứng sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật mà còn là một địa chỉ tin cậy, cung cấp các giải pháp canh tác tổng thể cho từng loại cây trồng, với các sản phẩm chuyên dùng, chuyên vùng và theo từng thời kỳ sinh trưởng của cây trồng; góp phần đắc lực vào quá trình canh tác của bà con nông dân.

“Nền tảng sẽ từng bước cung cấp thông tin sản phẩm, hướng dẫn kỹ thuật, tư vấn sử dụng phân bón hiệu quả, các chương trình hỗ trợ bán hàng, nội dung hỏi-đáp chuyên gia, video, thư viện kiến thức và các giải pháp canh tác theo từng nhóm cây trồng chủ lực. Mục tiêu đưa các thương hiệu phân bón Vinachem trở thành lựa chọn hàng đầu của người nông dân, đồng thời xây dựng nền tảng Vinachem nông nghiệp thành một bộ giải pháp thiết thực, đa dạng, đầy đủ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp”, ông Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo Vinachem, Vinachemmart cũng như Vinachem nông nghiệp là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, sự đoàn kết đồng lòng và quyết tâm của tất cả các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống vì mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; đồng thời phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại.

Với sự tạo điều kiện, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương và địa phương cùng các đối tác, khách hàng, sàn thương mại điện tử Vinachemmart và nền tảng Vinachem nông nghiệp sẽ ngày càng phát triển và trở thành động lực quan trọng, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính giao cho tập đoàn. Đồng thời, góp phần củng cố và nâng cao vị thế của thương hiệu Vinachem; xứng đáng là tập đoàn kinh tế hàng đầu, đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt và tiên phong đối với ngành hóa chất Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn thông tin, Bộ Chính trị xác định rất sâu sắc trong Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị và đưa đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Đây là một yêu cầu mang tính chiến lược, nhưng đồng thời cũng là một yêu cầu rất cụ thể đối với từng doanh nghiệp, từng tập đoàn kinh tế nhà nước: phải chuyển đổi thực chất, chuyển đổi bằng sản phẩm, bằng thị trường, bằng dữ liệu, bằng năng suất, hiệu quả và bằng lợi ích cụ thể cho người dân, doanh nghiệp,…

31.jpg
Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng thời, Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước tiếp tục khẳng định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt, cần giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt, thiết yếu, chiến lược.

Trong nghị quyết này, lĩnh vực hóa chất được xác định trong nhóm ngành cần tập trung phát triển các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước mạnh, có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, đủ năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế. Đây là cơ sở chính trị rất quan trọng để Vinachem nhìn nhận lại vị thế, trách nhiệm và khát vọng phát triển của mình trong giai đoạn mới.

Nghị quyết 79 cũng yêu cầu doanh nghiệp nhà nước phải tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phải xây dựng, hình thành các trung tâm nghiên cứu-phát triển, phòng thí nghiệm, từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ lõi; phải quản trị theo chuẩn mực hiện đại, minh bạch, hiệu quả, tăng cường trách nhiệm giải trình.

Vì vậy, Vinachem không coi Vinachemmart và Vinachem nông nghiệp là những chương trình đơn lẻ, mà phải đặt chúng trong tổng thể chiến lược thực hiện Nghị quyết 57 và Nghị quyết 79, đó là chiến lược chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại tập đoàn.

Nền tảng Vinachem nông nghiệp hướng tới trở thành kênh thông tin chính thống kết nối tập đoàn với người nông dân, hỗ trợ đưa các thương hiệu phân bón Vinachem trở thành lựa chọn hàng đầu và hỗ trợ bà con nông dân nâng cao hiệu quả canh tác. Chương trình phục vụ nông dân, hợp tác xã, đại lý và chuyên gia; tập trung vào các cây trồng chủ lực, nội dung triển khai có trên nền tảng web, mạng xã hội, dữ liệu chuyên sâu, video hỏi đáp chuyên gia, tiến tới trợ lý ảo AI hỗ trợ tư vấn trực tuyến.

Đây là hướng đi phù hợp với Nghị quyết 57 và Nghị quyết 79 khi kết hợp công nghệ số, dữ liệu và tri thức chuyên gia để phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời khẳng định vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong xây dựng thị trường phân bón minh bạch, khoa học, an toàn, góp phần phát triển nông nghiệp xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

“Ngay sau hội nghị, Vinachem khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai nền tảng Vinachem nông nghiệp trong giai đoạn 2026-2030; xác định rõ các giai đoạn phát triển, nhóm cây trồng ưu tiên, vùng thị trường ưu tiên, bộ chỉ số đánh giá hiệu quả, cơ chế phối hợp các đối tác và trách nhiệm của từng đơn vị thành viên. Đồng thời, cần rà soát chiến lược Vinachemmart để chuyển từ mục tiêu có mặt trên môi trường số sang mục tiêu làm chủ dữ liệu thị trường, tối ưu chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả thương mại và mở rộng kênh bán hàng đa dạng, hiện đại”, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Vinachem đã trao tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, vận hành và phát triển Vinachemmart thời gian qua.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Cộng hòa Ghi-nê Ismaël NaBé. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Việt Nam và Ghi-nê mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư

Việt Nam sẵn sàng trở thành cửa ngõ để Ghi-nê tiếp cận thị trường ASEAN gần 700 triệu dân, đồng thời kỳ vọng Ghi-nê sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường châu Phi.

Chuỗi livestream góp phần đưa chính sách thuế đến gần hơn với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh. (Ảnh: Cục Thuế)

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026” nhằm phổ biến chính sách, hướng dẫn thực hiện và trực tiếp giải đáp những vướng mắc của người nộp thuế. Hai chương trình đầu tiên sẽ được phát trong tháng 8/2026.

Dự án Trường nội trú liên cấp xã Hướng Phùng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu đến 31/8 giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2026

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch Lê Hồng Vinh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. 

Việc được Trung Quốc cấp thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sẽ góp phần mở rộng năng lực tham gia chuỗi xuất khẩu chính ngạch của sầu riêng Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Trung Quốc phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng Đắk Lắk

Ngày 20/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa thông báo chấp thuận cấp thêm cho tỉnh Đắk Lắk 140 mã số vùng trồng, với tổng diện tích 4.321,88ha và chấp thuận cấp thêm 31 mã số cơ sở đóng gói, có tổng diện tích 91.135m2, công suất khoảng 5.470 tấn/ngày.

Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng của thị trường bất động sản. (Ảnh: HNV)

Người mua bất động sản chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang ưu tiên giá trị thực

Khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy niềm tin thị trường đang cải thiện nhưng người mua không còn ra quyết định chủ yếu dựa trên kỳ vọng giá tăng.Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng.

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX). (Ảnh: LPBank)

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Năm 2025, LPBank đóng góp 3.298 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng hơn 3 lần so năm 2021, đưa ngân hàng vào Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả này ghi dấu hành trình mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước gia tăng năng lực tạo giá trị cho nền kinh tế.

Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. (Ảnh: KHÔI MINH)

Chuẩn hóa sổ sách, chủ động phòng ngừa rủi ro thuế

Ngày 19/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội) tổ chức Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. Hội nghị cập nhật chính sách thuế, trao đổi giải pháp chuẩn hóa hồ sơ, chứng từ, nâng cao năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro.

Quang cảnh triển lãm HORECFEX Vietnam 2026. (Ảnh: Công Vinh)

HORECFEX Vietnam 2026 thúc đẩy ứng dụng công nghệ, kiến tạo tương lai ngành HORECA

HORECFEX Vietnam 2026 - Diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo và cung ứng cho ngành du lịch với gần 100 gian hàng về công nghệ, nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch đã chính thức khai mạc vào sáng 20/8, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng).

Tuyến đường nối phường Định Công và trục Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng đang dần về đích sau 23 năm kéo dài.

Giải cứu dự án đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài: Khi kỷ cương gắn liền với trách nhiệm

Sau 23 năm kéo dài vướng mắc giải phóng mặt bằng, pháp lý và kỹ thuật, dự án Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng đang được tháo gỡ từ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài trong quý III/2026.

Cục trưởng Nguyễn Thu Hương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Cục Thống kê hiến kế tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Cục Thống kê do Cục trưởng Nguyễn Thu Hương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi về các động lực, kịch bản tăng trưởng cho những tháng cuối năm 2026 và định hướng năm 2030.

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng, kiến tạo xuất khẩu bền vững

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, sự phát triển nóng về diện tích, sản lượng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chất lượng, tổ chức lại vùng nguyên liệu, quản lý mã số vùng trồng, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị ngành hàng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển” sáng 20/8, tại Hà Nội.

Muốn trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam phải tăng tốc nguồn nhân lực và năng suất

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, tài nguyên và FDI với trình độ công nghệ trung bình sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân trả lời phỏng vấn sáng 20/8, tại Hà Nội.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trao đổi bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển”, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi cho rằng cần tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng dòng vốn FDI.

VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ VETC này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. (Ảnh: HUYỀN THANH)

VETC tạm dừng thu phí dịch vụ Ví VETC

Ngày 20/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC cho biết, trước các phản ánh của dư luận xã hội liên quan chính sách phí dịch vụ Ví VETC vừa qua, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Bài 5: Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Năm 2026 trở thành dấu mốc quan trọng để Việt Nam quyết định đổi mới mô hình phát triển, tăng trưởng 2 con số trong dài hạn nhằm vượt bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.