Viettel chọn 500 sinh viên xuất sắc để đào tạo cho 9 ngành công nghệ mũi nhọn

Ngày 22/4, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức lễ khai giảng chương trình Thực tập sinh tài năng - Viettel Digital Talent mùa thứ 5. Chương trình nằm trong chiến lược phát triển nhân lực trẻ lĩnh vực công nghệ của Viettel.
Lễ khai giảng Chương trình Thực tập sinh tài năng mùa thứ 5 của Viettel.
Lễ khai giảng Chương trình Thực tập sinh tài năng mùa thứ 5 của Viettel.

Hơn 500 sinh viên xuất sắc được lựa chọn từ hơn 5.700 hồ sơ trong và ngoài nước tại vòng sơ loại được phát động từ đầu tháng 3/2025. So với năm 2024, số lượng hồ sơ dự tuyển năm nay cao gần gấp đôi. Viettel cũng đặt mục tiêu sau chương trình, 50% thí sinh tham gia sẽ được tuyển dụng chính thức.

Các tài năng trẻ có cơ hội tham gia trực tiếp các dự án trọng điểm của Viettel, thuộc 9 lĩnh vực then chốt: Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Data Science & AI), Điện toán đám mây (Cloud), An toàn thông tin (Cyber Security), 5G, Internet vạn vật (IoT), Kỹ sư dữ liệu (Data Engineering), Kỹ sư phần mềm (Software Engineering), Bán dẫn (Semiconductor) và Hàng không vũ trụ (Aerospace).

Chương trình Thực tập sinh tài năng kéo dài 6 tháng với 2 giai đoạn chính: Đào tạo chuyên sâu tập trung, định hướng nghề nghiệp (3 tháng) và tham gia dự án thực tế có hưởng lương (3 tháng).

Trong giai đoạn đầu, các thực tập sinh tài năng sẽ được củng cố kiến thức bởi đội ngũ giảng viên, chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước đến từ các trường đại học và tập đoàn công nghệ lớn.

Đến giai đoạn 2, các sinh viên được nâng cao khả năng thực chiến, tham gia vào các dự án do Ban Giám đốc các trung tâm, đơn vị tại Viettel đề xuất, trực tiếp giải quyết các bài toán trọng điểm để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Những ý tưởng công nghệ sáng tạo, đột phá sau đó sẽ tiếp tục được lựa chọn để trình bày với lãnh đạo Tập đoàn. Kết thúc thực tập, các cá nhân chứng minh được năng lực có cơ hội làm việc chính thức tại Viettel ngay cả khi chưa tốt nghiệp.

Tham gia mùa năm nay, các ứng viên sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các thực tập sinh từ những mùa trước, đảm nhận vai trò kết nối, tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của sinh viên xuyên suốt chương trình, từ bước nộp hồ sơ đến các vòng thi, thực tập.

Tại buổi lễ khai giảng, Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, khẳng định: “Theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đất nước sẽ lấy đột phá phát triển khoa học là động lực của sự tăng trưởng và trách nhiệm này thuộc về thế hệ trẻ. Viettel trân trọng và vinh dự khi có nhiều tài năng công nghệ trẻ chưa ra trường hoặc mới tốt nghiệp đã chọn Viettel làm nơi thử sức. Trong quá trình đào tạo, chúng tôi hy vọng các thực tập sinh sẽ hăng say nghiên cứu, mạnh dạn thử thách bản thân với những việc khó, việc mới, không sợ thất bại. Viettel cam kết tạo ra một môi trường làm việc lý tưởng để các bạn phát huy tối đa khả năng, đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn và của đất nước”.

Được triển khai thường niên từ năm 2021, Chương trình Thực tập sinh tài năng nằm trong chiến lược phát triển nhân lực trẻ lĩnh vực công nghệ nhằm thực hiện sứ mệnh tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số của Viettel. Chương trình được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu Viettel, giúp các tài năng trẻ khai phá tiềm năng và phát triển chuyên môn trong các lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp. Qua 5 năm tổ chức, Viettel Digital Talent ngày càng chứng minh được sức hấp dẫn và tính hiệu quả. Tính đến năm 2025, chương trình đào tạo thực tập sinh của Viettel đã thu hút hơn 11.000 hồ sơ từ trong và ngoài nước gửi về, với hơn 800 sinh viên đạt giải quốc gia, quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.

Các sản phẩm của Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ dược liệu Yên Sơn (thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) tăng mạnh về số lượng bán ra thị trường nhờ thực hiện truy xuất nguồn gốc. (Ảnh: Hà An)

Hạ tầng số nông nghiệp và môi trường

Việc nhanh chóng xây dựng hạ tầng số cho ngành nông nghiệp và môi trường không chỉ để đáp ứng các điều kiện cần của thị trường mà còn là cơ sở cho quá trình chuẩn hóa kỹ thuật, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.