Vietcombank tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về nhân sự cấp cao

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc chuẩn y Bí thư Đảng ủy Vietcombank và Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Vietcombank; công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Vietcombank về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Quyết định của Hội đồng quản trị Vietcombank về giao nhiệm vụ phụ trách Ban Điều hành Vietcombank…
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng (bên phải) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng (bên phải) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng.

Tại hội nghị, ông Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã công bố Quyết định số 2039-QĐ/ĐUK, ngày 26/7/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về chuẩn y ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Vietcombank giữ chức Bí thư Đảng ủy Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ngày 26/7/2024, Hội đồng quản trị Vietcombank đã bầu ông Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vietcombank giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank, nhiệm kỳ 2023-2028 và giao nhiệm vụ phụ trách Ban điều hành cho Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Vinh.

Cũng tại hội nghị, ông Hồng Quang, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Khối Nhân sự đã công bố Quyết định số 3399/QĐ-VCB-TCNS ngày 26/7/2024 của Hội đồng quản trị Vietcombank giao nhiệm vụ phụ trách Ban Điều hành Vietcombank đối với ông Lê Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, kể từ ngày 26/7/2024.

Ông Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng đã công bố Quyết định số 2048-QĐ/ĐUK ngày 26/7/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chuẩn y ông Nguyễn Danh Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thăng Long giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Long Hải (bên phải) trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng.

Ông Nguyễn Long Hải (bên phải) trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chúc mừng Đảng bộ Vietcombank và chúc mừng ông Nguyễn Thanh Tùng đã được Đảng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tin tưởng giao trọng trách Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank - người đứng đầu, tiếp tục dẫn dắt Vietcombank trong một giai đoạn mới.

Ghi nhận, đánh giá cao về Đảng bộ Vietcombank, ông Nguyễn Long Hải khẳng định: Nhiều năm qua, thành công quan trọng nhất là Vietcombank không ngừng phát triển, lớn mạnh và luôn giữ ngôi vị ngân hàng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất, có những đóng góp tích cực cho nền kinh tế nhất là trong việc hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp, tài trợ vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia và đóng góp tăng thu cho ngân sách nhà nước.

“Thành công đó đến từ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sự tin tưởng, phối hợp của các chủ thể khác trong nền kinh tế. Song chắc chắn phải kể đến từ sự chủ động, nỗ lực, cố gắng vươn lên và khẳng định của đội ngũ những người Vietcombank mà hội tụ rõ nhất là Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, thường trực Đảng ủy, tập thể lãnh đạo, đặc biệt là 2 vị trí được coi là chủ chốt của chủ chốt là Bí thư, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Bí thư, Tổng Giám đốc”, ông Nguyễn Long Hải nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá: Ông Nguyễn Thanh Tùng là cán bộ được đào tạo cơ bản, gắn bó với Vietcombank 27 năm (từ năm 1997), kinh qua nhiều vị trí công tác, có kết quả sản phẩm công việc cụ thể. Từ khi được giao phụ trách Ban Điều hành và là Tổng Giám đốc đã thể hiện được sự tự tin, bộc lộc được khả năng, kinh nghiệm quản lý, quản trị, điều hành hệ thống, phối hợp tốt với tập thể lãnh đạo chủ chốt. Từ khi được giao phụ trách Đảng bộ, ông Tùng cũng đã quy tụ, duy trì được sự đoàn kết thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tập thể lãnh đạo Vietcombank.

“Với những phẩm chất đó, chúng tôi tin tưởng, ông Nguyễn Thanh Tùng sẽ hoàn thành tốt các chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đứng đầu Vietcombank trong thời gian tới”, ông Nguyễn Long Hải bày tỏ.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại hội nghị.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cũng đã chúc mừng hệ thống Vietcombank và cá nhân các ông: Nguyễn Thanh Tùng và Lê Quang Vinh đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tin tưởng, lựa chọn giao nhiệm vụ, trọng trách.

Bên cạnh đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng bày tỏ mong muốn và tin tưởng các nhân sự trên cương vị mới sẽ phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được của Vietcombank, tiếp tục là hạt nhân đoàn kết đưa hệ thống Vietcombank phát triển; đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đẩy mạnh chuyển đổi số; khẳng định vị thế của Vietcombank là ngân hàng luôn tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và ngành Ngân hàng, có vai trò dẫn dắt và từng bước vươn tầm khu vực, thế giới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank đã tiếp thu những chỉ đạo của cấp trên; đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sự ủng hộ, đoàn kết, hợp tác, đồng hành của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng (bên phải) trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Quang Vinh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng (bên phải) trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Quang Vinh.

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, Ban tổ chức cũng đã thực hiện các nghi thức khen thưởng bậc cao. Theo đó, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố các quyết định khen thưởng: Trao Cờ thi đua của Chính phủ cho chi nhánh Nam Sài Gòn đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023 của ngành ngân hàng; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 1 cá nhân, đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho 11 tập thể và cá nhân, đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua ngành ngân hàng năm 2023.

Cũng tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy Vietcombank cũng đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2019-2023); Quyết định của Ban thường vụ Đảng ủy Vietcombank tặng Giấy khen cho 6 tập thể có thành tích tham gia Giải Búa liềm vàng của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giai đoạn 2019-2023.

Có thể bạn quan tâm

Techcombank sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt hơn 4.960 tỷ đồng năm 2025.

Techcombank sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt hơn 4.960 tỷ đồng năm 2025

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - mã chứng khoán TCB) vừa công bố kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 7% mệnh giá (tương đương 700 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền Techcombank chi trả cổ tức dự kiến hơn 4.960 tỷ đồng. Ngày thanh toán cổ tức dự kiến vào 10/6.

[Infographic] Chứng khoán tuần 4-8/5: Thanh khoản tăng, khối lượng giao dịch trung bình khoảng 750 triệu cổ phiếu/phiên

[Infographic] Chứng khoán tuần 4-8/5: Thanh khoản tăng, khối lượng giao dịch trung bình khoảng 750 triệu cổ phiếu/phiên

Trong tuần, ngoài phiên đầu tuần chịu áp lực điều chỉnh nhẹ, VN-Index có 4 phiên tiếp theo liên tiếp tăng điểm với thanh khoản cải thiện dần. Kết tuần, VN-Index tăng 3,3% lên mức 1.915,37 điểm. Độ rộng thị trường phân hóa mạnh, cải thiện tích cực hơn trong những phiên cuối tuần khi VN-Index vượt lên mốc 1.900 điểm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 8/5: Lực cầu tăng mạnh giúp VN-Index lấy lại sắc xanh cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 8/5, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến giằng co. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến chỉ số chính chìm trong sắc đỏ gần như suốt phiên sáng. Về cuối phiên, nhóm tài chính bứt phá cùng nhóm bất động sản hồi phục giúp VN-Index chốt phiên trong sắc xanh với mức tăng 6,36 điểm, lên 1.915,37 điểm.

Các điểm giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quỳnh Lưu ngày ngày tích cực giải ngân cho vay vốn ưu đãi tới nhân dân.

Tín dụng chính sách: "Đòn bẩy" giúp vùng đồng bằng, ven biển Quỳnh Lưu đổi thay

Vùng đồng bằng ven biển rộng 45 km2 thuộc huyện Quỳnh Lưu (cũ) nằm ở phía đông bắc tỉnh Nghệ An, sau khi sáp nhập thành 7 xã mới đang có bước chuyển mình vượt bậc nhờ sự tiếp sức từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Hàng nghìn hộ gia đình đã vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/5: VN-Index tăng gần 21 điểm, tiếp tục kiểm định vùng đỉnh lịch sử quanh 1.900 điểm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/5: VN-Index tăng gần 21 điểm, tiếp tục kiểm định vùng đỉnh lịch sử quanh 1.900 điểm

Kết phiên giao dịch ngày 5/5, VN-Index tăng 20,79 điểm (+1,12%) lên mức 1.874,85 điểm, tiếp tục kiểm định vùng đỉnh lịch sử quanh 1.900 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tiêu cực với 213 mã giảm giá, 97 mã tăng giá, 57 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch tăng 14,4% so với phiên trước.

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 4/5, giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực sau giai đoạn phân hóa mạnh với 169 mã tăng giá, 148 mã giảm giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị -1.030 tỷ đồng trên HoSE. 

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 4/5: VN-Index giảm nhẹ do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu bất động sản

Phiên giao dịch ngày 4/5, sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng. Áp lực bán gia tăng mạnh khiến nhiều cổ phiếu trụ lao dốc, đặc biệt là bất động sản, khiến chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0,04 điểm, xuống mức 1.854,06 điểm.

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index tăng phiên thứ 10 liên tiếp, duy trì trên vùng cao kỷ lục 2.900 điểm

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới. 

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 29/4: VN-Index giảm gần 22 điểm, khối ngoại bán mạnh VIC

Phiên giao dịch ngày 29/4, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận áp lực bán mạnh mẽ khiến các chỉ số chính giảm sâu. Ngành bất động sản có mức giảm mạnh nhất thị trường với 3,41% chủ yếu đến từ mã VIC, VHM, BCM. Chốt phiên, VN-Index giảm 21,74 điểm, xuống mức 1.854,1 điểm.

[Infographic] Thị trường chứng khoán ngày 28/4: VN-Index tăng lên 1.875,84 điểm với mức độ phân hóa mạnh

[Infographic] Thị trường chứng khoán ngày 28/4: VN-Index tăng lên 1.875,84 điểm với mức độ phân hóa mạnh

Dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu đầu ngành bất động sản, VN-Index tiếp tục tăng điểm. Kết phiên 28/4, VN-Index tăng 22,55 điểm (+1,22%) lên mức 1.875,84 điểm, với kỳ vọng quay trở lại vùng đỉnh cũ quanh 1.900 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 210 mã giảm giá, 107 mã tăng giá và 52 mã giữ giá tham chiếu.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông LPBank năm 2026.

LPBank thông qua chiến lược lập ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế, chia cổ tức 30% tiền mặt

Ngày 28/4, Ngân hàng thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Với sự đồng thuận cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình quan trọng, đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong việc mở rộng quy mô quốc tế và khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu.

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index duy trì trên mốc 2.800 điểm phiên thứ 6 liên tiếp

Thị trường hàng hóa nguyên liệu trong phiên đầu tuần tiếp tục chịu chi phối bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Lo ngại gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá năng lượng đi lên, đồng thời lan sang nhóm nông sản thông qua nhu cầu nhiên liệu sinh học, giúp lực mua duy trì trên diện rộng. 

Điểm giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thái Nguyên.

Dòng chảy tín dụng chính sách nơi trung du miền núi Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên sau hợp nhất không chỉ có diện tích hơn 8.300 km2 và dân số vượt 1,68 triệu người, mà còn tạo sức bật cực tăng trưởng mới, đặc biệt ghi dấu ấn rõ nét trong việc bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các khu vực.