Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác quảng bá văn hóa thông qua điện ảnh

Ngày 27/2, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự kỳ họp thường kỳ Công ước UNESCO 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa tại Paris, bà Trần Hải Vân - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có buổi làm việc với đại diện của Cơ quan điện ảnh quốc gia Pháp (CNC) về việc tăng cường hợp tác quảng bá văn hóa thông qua điện ảnh.
Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức giới thiệu các bộ phim kinh điển của điện ảnh hai nước tại Trung tâm văn hóa Việt Nam ở Paris.
Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức giới thiệu các bộ phim kinh điển của điện ảnh hai nước tại Trung tâm văn hóa Việt Nam ở Paris.

Tại buổi làm việc, ông Jérémie Kessler nhấn mạnh, trong thời gian qua, thị trường điện ảnh nội địa Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh thật ấn tượng với nhiều tác phẩm điện ảnh có doanh thu phòng vé cao, cũng như nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình điện ảnh trong và ngoài nước.

Ông Jérémie Kessler cho biết, CNC coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực, đã và đang có nhiều hoạt động hợp tác có hiệu quả như cung cấp chuyên gia về điện ảnh, hỗ trợ các dự án của các nhà làm phim trẻ Việt Nam...

Tham dự buổi làm việc có NSƯT Tăng Thanh Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Tham dự buổi làm việc có NSƯT Tăng Thanh Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Phó Cục trưởng Trần Hải Vân chia sẻ, điện ảnh là một trong những lĩnh vực trọng tâm trong phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Năm 2024, lần đầu tiên có tới 3 liên hoan phim quốc tế sẽ diễn ra lần lượt tại 3 thành phố lớn của Việt Nam là Liên hoan phim quốc tế Hồ Chí Minh, Liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương tại Đà Nẵng và Liên hoan phim quốc tế Hà Nội.

Do vậy, Phó Cục trưởng Trần Hải Vân đề nghị CNC đồng hành và hỗ trợ các liên hoan phim này dưới các hình thức đa dạng, phù hợp với khả năng, điều kiện, nhu cầu của mỗi bên.

Bà Trần Hải Vân cho biết, công nghiệp văn hóa, sáng tạo Việt Nam đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Trong vai trò đầu mối Công ước UNESCO 2005, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi lời mời CNC hỗ trợ và cử đại diện tham dự các hội thảo về công nghiệp văn hóa, sáng tạo như Hội thảo tham vấn về báo cáo triển khai Công ước 2005 tại Việt Nam giai đoạn 2020-2023, chuỗi các hội thảo đối thoại chính sách được tổ chức trong thời gian tới…

Nhân dịp này, Phó Cục trưởng Trần Hải Vân đề nghị CNC quan tâm, hỗ trợ và phối hợp với Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức các hoạt động giới thiệu điện ảnh Việt Nam tới công chúng Pháp cũng như cộng đồng người Việt tại Pháp và châu Âu.

Theo ông Tăng Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp, Trung tâm hiện có phòng hội trường với số lượng ghế lên tới 200-250 người, trang bị hệ thống trình chiếu và âm thanh hiện đại, sẵn sàng tổ chức các hoạt động điện ảnh như chiếu phim, hội thảo, giao lưu… phục vụ mục đích giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam tại Pháp và châu Âu thông qua điện ảnh.

Đại diện CNC rất quan tâm tới các đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời bày tỏ sẽ sớm lên kế hoạch hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Trước mắt, hai bên nhất trí phối hợp tổ chức giới thiệu các bộ phim kinh điển của điện ảnh hai nước, đặc biệt là những bộ phim được giải quốc tế có sự hỗ trợ, đầu tư của CNC nói riêng và Pháp nói chung ngay tại Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Paris.

CNC cũng sẽ tìm kiếm cơ hội tiếp tục hợp tác quảng bá điện ảnh Việt Nam tại các Liên hoan phim của Pháp như Liên hoan phim Cannes, Liên hoan phim 3 châu lục.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.