Việt Nam và Nga tăng cường hợp tác báo chí, truyền thông

Ngày 9/6, tại trụ sở Công ty Phát thanh và Truyền hình nhà nước toàn Nga (VGTRK) ở thủ đô Moskva, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi gặp và làm việc với Ban Giám đốc VGTRK nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan báo chí, truyền thông hai nước.
Đại sứ Đặng Minh Khôi (bên phải) tặng Tổng Giám đốc VGTRK Oleg Dobrodeyev quà lưu niệm. (Ảnh: Xuân Hưng)
Đại sứ Đặng Minh Khôi (bên phải) tặng Tổng Giám đốc VGTRK Oleg Dobrodeyev quà lưu niệm. (Ảnh: Xuân Hưng)

Tại cuộc gặp, Đại sứ Đặng Minh Khôi thông tin khái quát với Ban lãnh đạo VGTRK về công tác thông tin, truyền thông của Việt Nam nói chung và hoạt động của các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình Việt Nam thường trú tại Nga nói riêng.

Nhấn mạnh hợp tác báo chí, truyền thông hết sức quan trọng trong tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, hợp tác trong lĩnh vực này không phải mới hình thành mà được thiết lập từ thời Liên Xô (trước đây). Hiện nay, nhiều người làm công tác truyền thông tại Việt Nam từng được đào tạo tại Liên Xô và Liên bang Nga. Nhiều mô hình phát triển báo chí, truyền thông của Việt Nam tham khảo kinh nghiệm từ Liên Xô.

Theo Đại sứ, thời gian qua báo chí, truyền thông Việt Nam và Nga thường xuyên truyền tải thông tin, hình ảnh về đất nước, văn hóa, con người hai nước. Đây thật sự là cầu nối, góp phần củng cố và làm sâu sắc quan hệ giữa hai dân tộc.

Đại sứ nhấn mạnh, tình cảm của người dân Việt Nam đối với con người, đất nước, văn hóa Nga rất sâu đậm. Trong thời gian chiến tranh, nhiều phóng viên Liên Xô, trong đó có cả phóng viên chiến trường, không ngại dấn thân nơi tiền tuyến, để thông tin nhanh, chính xác về tinh thần chiến đấu anh dũng của nhân dân Việt Nam.

Cuộc gặp và làm việc của Đại sứ Đặng Minh Khôi với Ban Giám đốc VGTRK. (Ảnh: Xuân Hưng)
Cuộc gặp và làm việc của Đại sứ Đặng Minh Khôi với Ban Giám đốc VGTRK. (Ảnh: Xuân Hưng)

Để góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước thời gian tới, theo Đại sứ, các cơ quan báo chí, truyền thông Việt Nam và Nga cần đẩy mạnh hợp tác thực chất và hiệu quả hơn, chú trọng thúc đẩy trao đổi thông tin, tư liệu, hình ảnh về đất nước, phong tục tập quán, con người. Đại sứ mong muốn, truyền thông Nga thông tin nhiều hơn về đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Nga, cũng như về hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, con người Việt Nam thân thiện, mến khách.

Đại sứ cho biết, hiện nay, hằng năm Việt Nam tổ chức Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại, trong đó nhiều phóng viên nước ngoài có tác phẩm dự thi và đoạt giải cao. Đại sứ mong muốn, các phóng viên VGTRK sẽ gửi tác phẩm tham dự. Bên cạnh đó, Đại sứ Đặng Minh Khôi hy vọng, VGTRK và Đài truyền hình Việt Nam, các cơ quan báo chí, truyền thông của Việt Nam tích cực hợp tác để giới thiệu đến công chúng hai nước các bộ phim hấp dẫn.

Đồng tình với những đề xuất của Đại sứ Đặng Minh Khôi, Tổng Giám đốc VGTRK Oleg Dobrodeyev chia sẻ, VGTRK rất vui khi Đại sứ đến thăm, làm việc và có nhiều đề xuất thiết thực nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. Ông Oleg Dobrodeyev bày tỏ ngưỡng mộ về những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua.

Ông Oleg Dobrodeyev khẳng định hợp tác về báo chí truyền thông giữa hai quốc gia là rất cần thiết và hữu ích, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, tạo cơ hội mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác.

Đại diện lãnh đạo VGTRK cho biết, công ty có kế hoạch cử phóng viên đến Việt Nam để làm những bộ phim về công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam, cũng như đời sống nhân dân, hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam đương đại; bày tỏ mong muốn phía Việt Nam tạo điều kiện cho phóng viên VGTRK tác nghiệp tại Việt Nam thời gian tới.

VGTRK là công ty phát thanh và truyền hình lớn tại Nga. Hiện nay, công ty sở hữu các kênh phát thanh và truyền hình nổi tiếng như Vesti FM, Radio Russia, Radio Mayak, Russia-1, Russia-24.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.