Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Nga

Nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội Sinh thái quốc tế Nevsky lần thứ 10 diễn ra tại Saint Petersburg (Nga), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã có các cuộc gặp làm việc với lãnh đạo Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga và đại diện chính quyền thành phố Saint Petersburg, trao đổi về các giải pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nga thời gian tới.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định gặp ông Andrey Yatskin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga bên lề Đại hội. (Ảnh: THANH THỂ)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định gặp ông Andrey Yatskin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga bên lề Đại hội. (Ảnh: THANH THỂ)

Ngày 25/5, tại cuộc gặp với ông Andrey Yatskin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội Sinh thái quốc tế Nevsky theo lời mời của ông Andrey Yatskin, đồng thời nhấn mạnh, Đại hội là sự kiện có ý nghĩa lớn, trong bối cảnh nhân loại đứng trước thách thức từ biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường, tác động tất cả các quốc gia, khu vực trên toàn thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga và ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà nhân dân Nga anh em đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước; coi Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại; đồng thời mong muốn tiếp tục hợp tác thực chất và hiệu quả với Nga trong các lĩnh vực.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thảo luận cùng đại diện Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga. (Ảnh: THANH THỂ)
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thảo luận cùng đại diện Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Nga tiếp tục có độ tin cậy cao. Hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao được duy trì.

Hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác đa phương. Việt Nam ủng hộ Nga có vai trò tích cực và xây dựng tại khu vực và trên thế giới; sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Nga và ASEAN; cảm ơn và mong muốn Nga tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và các nước ASEAN trong vấn đề Biển Đông.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong hợp tác giữa hai Quốc hội trong khuôn khổ các diễn đàn nghị viện đa phương; đề nghị hai bên tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp, ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Về kinh tế, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, bối cảnh thế giới hiện nay đặt ra nhiều thách thức đối với hợp tác giữa Việt Nam và Nga. Hai bên thời gian qua đã thúc đẩy triển khai các cơ chế thanh toán mới, thiết lập và mở rộng các tuyến vận tải hàng hóa bằng đường biển và đường sắt, song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của hai nước.

Trong bối cảnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị sớm xem xét sửa đổi, nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) theo hướng tạo thuận lợi hơn cho hợp tác song phương; đề nghị hai bên tiếp tục xem xét, gỡ bỏ các rào cản phi thuế quan trong thương mại song phương, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (bên phải) và ông Andrey Yatskin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga. (Ảnh: THANH THỂ)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (bên phải) và ông Andrey Yatskin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Về giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, hai nước tiếp tục duy trì hợp tác. Việt Nam hoan nghênh Nga quan tâm đầu tư các dự án năng lượng, dầu khí tại Việt Nam; sẵn sàng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga đầu tư tại Việt Nam; đề nghị Quốc hội và Chính phủ Nga tiếp tục ủng hộ hoạt động của các doanh nghiệp dầu khí Nga tại Việt Nam phù hợp Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Nga tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Nga; mong Nga tiếp tục quan tâm để cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hòa nhập sâu vào xã hội sở tại; đề xuất Nga có chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc cấp visa lao động cho người Việt Nam.

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Andrey Yatskin đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Nga và Việt Nam thời gian qua trong nhiều lĩnh vực; nhấn mạnh, phía Nga quan tâm thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), cũng như các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động Việt Nam thời gian tới.

Ông Yatskin cũng cho biết, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga đã đưa ra một lộ trình về thúc đẩy hợp tác với Quốc hội Việt Nam, cũng như đề xuất các giải pháp tăng cường hợp tác thời gian tới; đồng thời mong muốn phía Việt Nam xem xét và đóng góp ý kiến cho đề án này.

Cùng ngày, tại cuộc gặp ông Nikolai Bondarenko, Phó Chủ tịch Hội đồng lập pháp Saint Petersburg, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ vui mừng tham dự Đại hội Sinh thái quốc tế Nevsky đúng dịp Saint Petersburg kỷ niệm 320 năm thành lập (1703-2023); chúc mừng người dân Saint Petersburg nhân dịp lễ trọng đại; chúc "thủ đô phương Bắc" của Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, luôn giữ được hình ảnh một "thủ đô văn hóa", nơi bất kỳ ai cũng muốn đến thăm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ quan hệ hợp tác sâu rộng giữa thành phố Saint Petersburg với Thành phố Hồ Chí Minh và với các địa phương của Việt Nam. Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nga luôn nỗ lực hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Phó Chủ tịch Hội đồng lập pháp Saint Petersburg, ông Nikolai Bondarenko nhấn mạnh, Saint Petersburg có vị trí quan trọng trong hợp tác Việt Nam-Nga. Hợp tác giữa Saint Petersburg và các địa phương Việt Nam mang tính toàn diện, không chỉ về y tế, công nghiệp, giáo dục, xã hội, mà còn về nghiên cứu di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Bondarenko khẳng định, phía Nga đánh giá cao vai trò của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga trong việc phối hợp tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ song phương; đồng thời tin tưởng mối quan hệ Nga-Việt Nam tiếp tục phát triển tốt đẹp thời gian tới.

Trước đó, ngày 24/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định có cuộc gặp làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov và đại diện trường 488, nơi đang hoàn thiện góc bảo tàng về Chủ tịch Hồ Chí Minh chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd (nay là Saint Petersburg).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ cảm ơn chính quyền và nhân dân Saint Petersburg đã dành những tình cảm đặc biệt với Việt Nam và phối hợp Việt Nam thực hiện nhiều dự án hợp tác, trong đó có Tuần Việt Nam tại Saint Petersburg vừa diễn ra, và theo kế hoạch tổ chức lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cuối tháng 6 tới.

Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn lãnh đạo thành phố Saint Petersburg đã tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc; mong thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt hơn nữa xã hội sở tại.

Quang cảnh buổi gặp làm việc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và đại diện Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg. (Ảnh: THANH THỂ)
Quang cảnh buổi gặp làm việc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và đại diện Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg. (Ảnh: THANH THỂ)

Tại cuộc gặp làm việc, hai bên đánh giá cao kết quả đạt được trong hợp tác giữa Saint Petersburg và Việt Nam nói chung, các địa phương Việt Nam nói riêng; đề xuất các hình thức hợp tác mới giữa các địa phương hai nước; đồng thời trao đổi về các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân Việt Nam du lịch, làm việc tại Nga và ngược lại.

Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov trao đổi với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định về tiến độ công việc và công tác chuẩn bị lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg, dự kiến được tổ chức ngày 30/6 tới, đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd (30/6/1923-30/6/2023).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà trường 488. (Ảnh: THANH THỂ)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà trường 488. (Ảnh: THANH THỂ)

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao nhiều cuốn sách, tranh ảnh, tư liệu liên quan Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng chính quyền thành phố Saint Petersburg và trường 488, trong đó có các ấn phẩm như: Hành trình theo chân Bác (1911-1941) bản tiếng Anh; Tiểu sử Hồ Chí Minh (bản tiếng Nga); Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga (tiếng Việt); Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tiếng Nga); Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Liên Xô 1923-1938 (tiếng Nga)...

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.