Việt Nam và Cuba ký kết thỏa thuận trong lĩnh vực pháp lý

Việt Nam và Cuba sẽ tăng cường trao đổi thông tin và kinh nghiệm nghề thông qua các hội thảo, tọa đàm và đào tạo chuyên sâu, dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian tới cho các luật gia.
Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh và Chủ tịch Tổ chức các Công ty Luật Cuba Lilia María Hernández Doejo ký thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh và Chủ tịch Tổ chức các Công ty Luật Cuba Lilia María Hernández Doejo ký thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 10/9, đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Tổ chức các công ty Luật Cuba (ONBC) đã ký kết một thỏa thuận mở rộng hợp tác trong lĩnh vực pháp lý tại thủ đô La Habana, Cuba.

Phóng viên TTXVN tại La Banana cho biết, phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch ONBC Lilia María Hernández Doejo cảm ơn các đồng nghiệp Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực pháp lý.

Bà Lilia María Hernández Doejo cũng bày tỏ tinh thần đoàn kết của người dân Cuba đối với người anh em Việt Nam trước thiệt hại to lớn về người và vật chất do cơn bão Yagi gây ra.

Về phần mình, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh đánh giá cao buổi tọa đàm và trao đổi công tác chuyên môn với Trung tâm Phát triển Nghiệp vụ Luật sư của Cuba.

Ông Đỗ Ngọc Thịnh cho biết rằng Liên đoàn Luật sư Việt Nam đóng vai trò tích cực trong công cuộc cải cách pháp luật đang được triển khai ở Việt Nam nhằm xây dựng đất nước dân chủ và xã hội chủ nghĩa.

Theo thỏa thuận ký kết, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin và kinh nghiệm nghề thông qua các các hội thảo, tọa đàm và đào tạo chuyên sâu, dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian tới cho các luật gia.

Cuộc họp giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Tổ chức các Công ty Luật Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Cuộc họp giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Tổ chức các Công ty Luật Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Ông Đỗ Ngọc Thịnh khẳng định rằng thỏa thuận không chỉ tạo nên sự tiến bộ trong công việc của ngành pháp lý mà còn là một phần trong các nhiệm vụ khác nhau được Cuba và Việt Nam triển khai nhằm tăng cường mối quan hệ anh em giữa hai dân tộc.

Theo chương trình làm việc tại Cuba từ ngày 9-14/9, đoàn công tác của Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ thăm một số công ty luật và có cuộc gặp với Bộ Tư pháp Cuba.

Có thể bạn quan tâm

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả

Trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nhất  là 11 Nghị quyết của Chính phủ vừa ban hành về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính... bảo đảm người dân, doanh nghiệp phải được thụ hưởng thực chất kết quả.

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm

Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.