Chú trọng hợp tác đào tạo chuyên ngành pháp lý cho cán bộ, sinh viên hai nước Việt Nam-Hungary

Chiều 2/11, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát tối cao Hungary do ông Péter Polt, Viện trưởng làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Việt Nam và Hungary có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với bề dày lịch sử hơn 70 năm. Việt Nam luôn ghi nhớ những tình cảm và sự hỗ trợ to lớn của nhân dân Hungary dành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất và phát triển đất nước thời gian qua.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hungary Péter Polt. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hungary Péter Polt. (Ảnh: TTXVN)

Hoan nghênh và chào mừng Viện trưởng Péter Polt và Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát tối cao Hungary thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa khi hai nước kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện.

Chuyến thăm và làm việc lần này của Đoàn sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Viện Kiểm sát tối cao Hungary; đồng thời góp phần vun đắp tình hữu nghị và mối quan hệ truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hungary Péter Polt bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam, làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam; đồng thời vui mừng thông báo với Chủ tịch nước về kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai cơ quan Kiểm sát hai nước cả trong các hoạt động chuyên môn cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên. Hai Viện kiểm sát còn nhiều tiềm năng hợp tác và sẽ triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong thời gian tới.

Viện trưởng Hungary Péter Polt cho biết, Tổng thống Hungary Katalin Novak mong muốn sớm sang thăm Việt Nam; đồng thời Chính phủ và nhân dân Hungary cũng rất mong đợi được chào đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sớm thăm Hungary. Các chuyến thăm, trao đổi Đoàn các cấp giữa hai nước là minh chứng cụ thể cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển.

Cho biết, Hungary đang đẩy mạnh chính sách Hướng Đông cả về chính trị, kinh tế và luật pháp, Viện trưởng Péter Polt nêu rõ, Viện Kiểm sát tối cao Hungary sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam trong thực thi công tác bảo vệ pháp luật, bảo vệ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước…

Tán thành với đề nghị của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo, Viện trưởng Péter Polt cho biết, Hungary mong muốn đón nhận nhiều cán bộ, sinh viên Việt Nam sang theo học tại các lĩnh vực khoa học pháp lý...

Bày tỏ vui mừng kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Hungary phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế-thương mại, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, Việt Nam đánh giá cao việc Hungary ưu tiên Việt Nam trong chính sách Hướng Đông; trong tổng thể các lĩnh vực hợp tác song phương, quan hệ hợp tác giữa cơ quan Kiểm sát hai nước đã đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp, hai cơ quan thường xuyên trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Nhấn mạnh, Việt Nam đặc biệt coi trọng việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa cơ quan Kiểm sát Việt Nam và Hungary đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới; không chỉ ở cấp Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mà còn ở Viện Kiểm sát các cấp. Hai bên cần thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ công tác, qua đó, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Hungary ngày càng hiệu quả và thiết thực trong tương lai.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan liên quan của Việt Nam và Hungary đẩy mạnh hơn nữa hợp tác, nhất là kinh tế-thương mại-đầu tư; bởi hai nước còn nhiều tiềm lực và dư địa hợp tác trong lĩnh vực này. Hai bên cần tăng cường hơn nữa hợp tác về giáo dục-đào tạo và khoa học công nghệ bởi đây là các lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước; cần tiếp tục có nhiều cán bộ, sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại Hungary; đồng thời Việt Nam cũng mong muốn ngày càng có nhiều sinh viên Hungary sang Việt Nam học tập.

Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam vui mừng và mong muốn sớm đón Tổng thống Hungary Katalin Novak sang thăm Việt Nam. Chủ tịch nước cũng cho biết sẵn sàng sang thăm Hungary trong thời gian thích hợp để thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).