Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác toàn diện nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary

Các cơ quan truyền thông, báo chí của Campuchia đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/7 của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary dẫn đầu.

Bài viết của AKP về cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary. (Ảnh chụp màn hình)
Bài viết của AKP về cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary. (Ảnh chụp màn hình)

Trong bài viết với tiêu đề “Campuchia và Việt Nam khẳng định tăng cường hợp tác vì sự phát triển chung”, Thông tấn xã Campuchia (AKP) cho biết, ngày 28/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia nhân dịp thăm chính thức Việt Nam. Tại cuộc gặp, lãnh đạo hai nước khẳng định tiếp tục mở rộng hợp tác trên tinh thần củng cố mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary chúc mừng về thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; cho rằng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam đạt được trong thời gian gần đây xuất phát từ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt với tầm nhìn dài hạn, rõ ràng và những cải cách sâu rộng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện trong bối cảnh thế giới đầy biến động và phức tạp hiện nay; cho biết Quốc hội Campuchia đang phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, tích cực triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao hai nước; nhấn mạnh vai trò quan trọng của Campuchia và Việt Nam trong việc xây dựng hòa bình và phát triển trong khu vực.

Trang chính thức của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cũng đăng tải tin, bài và ảnh về các hoạt động của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia, trong đó có cuộc gặp giữa Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng.

Tại cuộc gặp, hai bên cùng tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, kết nối và thực hiện các thỏa thuận song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước.

screenshot-2026-07-29-163101-9725.jpg
Trang tin của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP). (Ảnh chụp màn hình)

Tác giả bài viết cho biết, chào đón sự gia tăng về đầu tư và du lịch từ Việt Nam, Samdech Khuon Sudary tái khẳng định cam kết của Campuchia trong việc duy trì môi trường đầu tư thuận lợi và khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm thêm các cơ hội, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hai bên tái khẳng định cam kết mở rộng hợp tác kinh tế và nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD.

Hai bên cũng nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ trong phát triển nguồn nhân lực. Samdech Khuon Sudary cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã cung cấp học bổng và các chương trình đào tạo cho sinh viên Campuchia, đồng thời khuyến khích các cơ quan chức năng tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm buôn bán ma túy, buôn người và lừa đảo trực tuyến.

Khmer Times có bài viết trong đó làm nổi bật nội dung cuộc hội đàm song phương tại Hà Nội giữa Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết tăng cường ngoại giao nghị viện như một nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác trong thương mại, y tế, du lịch, giáo dục, an ninh, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung của cả hai nước.

screenshot-2026-07-29-172426-5791.jpg
Bài viết của Khmer Times về hợp tác nghị viện Campuchia-Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Hai nhà lãnh đạo đều nhất trí rằng, tăng cường hợp tác lập pháp sẽ bổ sung cho quan hệ giữa chính phủ hai nước, góp phần thực hiện hiệu quả hơn các thỏa thuận song phương.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary đề xuất sửa đổi, cập nhật bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp để phản ánh tốt hơn các ưu tiên hiện tại và đáp ứng nhu cầu của người dân hai nước.

Hai bên cũng cam kết tăng cường hợp tác thông qua các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các ủy ban chuyên trách, mạng lưới nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ, các ban thư ký nghị viện, đồng thời tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Đại sứ Phạm Bình Đàm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Tổng thống Timor-Leste dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam

Ngày 29/9, tại Dili, Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh kể từ khi đi vào hoạt động tại Dili. Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta đã tham dự sự kiện.