Việt Nam-UNESCO tăng cường hợp tác bảo tồn di sản tư liệu

Sáng 23/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương tiếp Tiến sĩ Johannes Joseph Maria Bos - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn quốc tế, Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO và Tiến sĩ Fackson Banda - Trưởng Bộ phận Di sản tư liệu, Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương tiếp Đoàn chuyên gia Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO.
Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương tiếp Đoàn chuyên gia Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO.

Chuyến thăm diễn ra nhân dịp Đoàn chuyên gia Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO đến Việt Nam tham dự Lễ trao Bằng ghi danh Bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân là Di sản tư liệu của thế giới.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, gần 50 năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO phát triển tốt đẹp, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ Chương trình Ký ức thế giới, Việt Nam hiện có 11 di sản tư liệu được ghi danh bao gồm 4 di sản tư liệu thế giới và 7 di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việc được UNESCO công nhận là sự khẳng định giá trị đặc biệt của các tài liệu, đồng thời góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc.

Theo Thứ trưởng, Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) được Quốc hội thông qua năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Lần đầu tiên, di sản tư liệu và hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị loại hình di sản này được quy định thành một chương riêng trong luật. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật; nội luật hóa các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và tạo thuận lợi cho tiến trình hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa và di sản.

Thứ trưởng đề nghị UNESCO tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng hồ sơ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản tư liệu tại Việt Nam đồng thời hỗ trợ công tác đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn xây dựng chính sách và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực này.

Tiến sĩ Johannes Joseph Maria Bos vui mừng khi trở lại Việt Nam đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và UNESCO. Ông nhấn mạnh, Việt Nam là một quốc gia châu Á giàu tiềm năng, sở hữu nguồn tư liệu có giá trị lịch sử lớn.

ndo_br_img-9863-9865.jpg
Tiến sĩ Johannes Joseph Maria Bos làm việc tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội đồng Tư vấn quốc tế ấn tượng với hồ sơ đề cử bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân. Quá trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ di sản của nhạc sĩ Hoàng Vân đã cho thấy sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan chức năng Việt Nam và chuyên gia UNESCO. Đây cũng là minh chứng cho cách Việt Nam tiếp cận một cách chuyên nghiệp trong bảo tồn và tôn vinh di sản. Việc luật hóa nội dung về di sản tư liệu trong luật mới là nỗ lực đáng ghi nhận, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong phát huy, tôn vinh giá trị di sản tư liệu mà hiếm quốc gia nào có được.

Thay mặt Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO, Tiến sĩ Fackson Banda chúc mừng bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân được ghi danh Di sản tư liệu thế giới. Ông bày tỏ ấn tượng với bề dày văn hóa của Việt Nam đồng thời khuyến khích Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và đề cử thêm các hồ sơ di sản tư liệu. Theo ông, Việt Nam là quốc gia có lịch sử lâu đời, kho tư liệu phong phú, có nhiều điều kiện để đóng góp nhiều hơn cho chương trình Ký ức Thế giới.

ndo_br_img-9868-3716.jpg
Tiến sĩ Fackson Banda ấn tượng với kho tư liệu phong phú của Việt Nam.

Ghi nhận các ý kiến, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị UNESCO cử chuyên gia tham gia hỗ trợ các khóa tập huấn do Cục Di sản Văn hóa tổ chức tại các địa phương, giúp nâng cao năng lực trong xây dựng hồ sơ di sản tư liệu.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề xuất UNESCO hỗ trợ công tác bảo tồn các tư liệu cổ trên chất liệu dễ tổn hại bởi tác động từ môi trường và thời gian như đá, gỗ, giấy.

Năm 2025, Việt Nam đang xây dựng hai hồ sơ khoa học đề nghị ghi danh di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương gồm hệ thống văn bia Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên) và văn khắc Hán-Nôm trên núi Non Nước (tỉnh Ninh Bình). Các danh hiệu được UNESCO công nhận đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy hoạt động bảo tồn, hình thành sản phẩm văn hóa-du lịch đặc sắc, tạo việc làm và thu hút đầu tư tại các địa phương.

Lễ trao Bằng của UNESCO ghi danh Bộ sưu tập của Nhạc sĩ Hoàng Vân là Di sản tư liệu của thế giới sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 24/7, đúng dịp kỷ niệm 95 năm ngày sinh của nhạc sĩ - một trong những tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.