Việt Nam tiến bước vững chắc trên con đường phát triển

Những thành tựu to lớn, mang ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đạt được trong thực tiễn đã minh chứng rõ ràng: Việt Nam đang tiến bước vững chắc trên con đường phát triển, vị thế, uy tín quốc gia ngày càng được củng cố, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028. (Ảnh: UN)
Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028. (Ảnh: UN)

Tuy nhiên, bất chấp thực tế rõ ràng trên, các thế lực thù địch vẫn lớn tiếng ra sức xuyên tạc rằng Việt Nam đang “bế tắc”, “thất bại” trong đường lối phát triển nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta. Đặc biệt, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sự chống phá đang ngày càng gia tăng, đòi hỏi phải nhận diện và kiên quyết đấu tranh, phản bác.

Để xuyên tạc “Việt Nam thất bại trong đường lối phát triển”, các thế lực thù địch đã cố tình áp đặt tiêu chuẩn của các nước tư bản phát triển vào hoàn cảnh Việt Nam, bóp méo định hướng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang triển khai, phớt lờ những khác biệt về lịch sử, điều kiện xuất phát, quy mô dân số hay đặc thù phát triển.

Các đối tượng ra sức thổi phồng một số hạn chế, bất cập như tình trạng thất nghiệp, nợ xấu, doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả, hay việc ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu,... từ đó rêu rao nền kinh tế Việt Nam đang mất phương hướng, muốn thay đổi cần phải học theo mô hình kinh tế tư bản chủ nghĩa.

Tuy nhiên cần nhìn nhận khách quan, nếu mô hình kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa lấy lợi nhuận thuần túy làm mục tiêu tối thượng, thì kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam xác định mục tiêu tối thượng là phát triển con người, vì con người, hướng tới tiến bộ và công bằng xã hội. Mặt khác, ở bất kỳ quốc gia nào - dù phát triển hay đang phát triển - cũng phải đối mặt với nhiều thách thức.

Hiện nay, những khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế ở Việt Nam đang được Đảng, Nhà nước kiên quyết xử lý thông qua cải cách thể chế, đổi mới quản trị doanh nghiệp, minh bạch hóa tài chính, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thế nhưng với bản chất đen tối, các đối tượng chống phá chỉ nhìn vào những khó khăn nhất thời, bỏ qua xu thế ổn định, phát triển bền vững và những chuyển biến tích cực của Việt Nam trong suốt thời gian qua. Mục tiêu của chúng là nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với chủ trương, đường lối phát triển của Đảng, Nhà nước, kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hòng làm chệch hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thực tế chứng minh, trong suốt 95 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn. Trước thời kỳ đổi mới, nền kinh tế nước ta vận hành theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp-mô hình từng phù hợp trong hoàn cảnh chiến tranh. Khi đất nước bước vào thời bình, cơ chế đó dần bộc lộ nhiều hạn chế, làm suy giảm động lực sáng tạo và kìm hãm hiệu quả kinh tế.

Trong bối cảnh đó, Đại hội VI của Đảng (1986) đề ra đường lối đổi mới toàn diện, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tư duy phát triển, chuyển từ cơ chế bao cấp sang kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo nên bước chuyển toàn diện, sâu sắc trên mọi lĩnh vực.

Từ một nước phải nhập khẩu lương thực, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Hệ thống an sinh xã hội ngày càng hoàn thiện; tuổi thọ trung bình tăng nhanh, từ 65,5 tuổi năm 1993 lên 74,5 tuổi năm 2023, cao hơn nhiều quốc gia có cùng mức thu nhập bình quân đầu người; tính đến tháng 6/2025 hơn 95% dân số có bảo hiểm y tế. Năm 2024, bất chấp bối cảnh suy giảm toàn cầu, GDP của Việt Nam vẫn đạt 476,3 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người tiệm cận mức trung bình cao, đứng thứ 34 thế giới và thứ 5 trong ASEAN.

Trong bối cảnh thế giới hiện nay đang chứng kiến nhiều biến động sâu sắc - xung đột địa chính trị kéo dài tại một số khu vực, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, khủng hoảng năng lượng, lương thực, biến đổi khí hậu, suy thoái kinh tế toàn cầu…, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia có mức độ ổn định chính trị-xã hội cao nhất thế giới.

Báo cáo Chỉ số hòa bình toàn cầu năm 2025 của Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) xếp Việt Nam tăng 1 bậc đứng thứ 38 trong bảng xếp hạng, với điểm tổng thể 1,721, thuộc nhóm quốc gia có mức độ hòa bình cao, xếp vị trí thứ 6 trong tốp 10 quốc gia hòa bình nhất châu Á.

Việt Nam đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng, là thành viên tích cực, đối tác tin cậy trong ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, ASEM. Việt Nam là Ủy viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc các nhiệm kỳ 2014-2016, 2023-2025, 2026-2028; Ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, chủ trì nhiều sáng kiến quốc tế về hòa bình, phát triển và quyền con người.

Trong ba năm gần đây, Việt Nam liên tục nằm trong tốp 20 quốc gia có quy mô thương mại quốc tế lớn nhất thế giới, với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu đạt khoảng 12,5% mỗi năm. Đặc biệt, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước không ngừng được tăng lên. Thành tựu đó chính là biểu hiện tập trung của sức mạnh nội sinh, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, cũng như sự đúng đắn về chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.

Chúng ta cũng thẳng thắn nhận thấy đang tồn tại một số hạn chế và điểm yếu chiến lược cần xử lý kịp thời để bảo đảm phát triển bền vững. Đó là một số ngành kinh tế vẫn còn phụ thuộc vào vốn và công nghệ nước ngoài, năng suất lao động thấp so với khu vực. Nguy cơ tụt hậu về khoa học-công nghệ, nhất là trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai ngày càng khốc liệt. Quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh chóng, tạo áp lực lên hệ thống an sinh xã hội.

Mọi quốc gia trong quá trình phát triển đều phải đối diện với những thách thức nội tại và chính khả năng nhận diện, khắc phục khó khăn mới thể hiện bản lĩnh của một đảng cầm quyền chân chính. Việc chỉ ra và phân tích những vấn đề này là cần thiết để có chính sách hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Nhìn lại lịch sử dân tộc, có thể khẳng định Đảng ta lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa là kết quả của cả quá trình tìm tòi, sàng lọc, trải nghiệm thực tiễn và kiểm chứng lịch sử. Đó là con đường phù hợp với quy luật tiến hóa của thời đại, phù hợp khát vọng độc lập dân tộc gắn liền với hạnh phúc nhân dân. Chính sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần tự lực, tự cường, đã và sẽ tiếp tục dẫn dắt dân tộc ta đi lên vững vàng, hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Có thể bạn quan tâm

Tập huấn công tác Đảng cho các chi bộ, đảng viên. (Ảnh: MINH HOÀN)

Ngăn chặn bệnh hình thức

Tháng 12 hằng năm, tất cả đảng viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước đều phải xin ý kiến chi ủy nơi cư trú về việc thực hiện quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú để phục vụ công tác đánh giá, bình xét cán bộ.

Diện mạo Thủ đô Hà Nội ngày càng khang trang, hiện đại. (Ảnh: QUANG THÁI)

Bài 3: Giữ vững “ý Đảng, lòng Dân”

Giữ vững “ý Đảng, lòng Dân” là điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước, là cội nguồn sức mạnh, niềm tin chiến lược, điểm tựa tinh thần để dân tộc ta viết tiếp trang sử mới; đồng thời là “thành lũy” vững chắc, góp phần đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Sau 50 năm xây dựng và phát triển, hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đồng bộ, hiện đại. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Nuôi ảo vọng “phục quốc” bằng chiêu trò “lật sử”

50 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975, nhưng những kẻ phản bội Tổ quốc vẫn ôm mộng xóa bỏ chế độ chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, nhằm thực hiện ảo vọng “phục quốc” ngông cuồng với những âm mưu, thủ đoạn vô cùng xảo trá, thâm độc.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình hộ nghèo ở buôn Khăm, xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: MTTQ)

Thủ đoạn xuyên tạc nhân quyền Việt Nam dưới vỏ bọc “chứng cứ quốc tế”

Tại phiên họp lần thứ 60 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) diễn ra vừa qua tại Geneva (Thụy Sĩ), một số tổ chức thiếu thiện chí như Human Rights Watch (HRW), Amnesty International (AI) đã đưa ra cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền dựa trên dữ liệu phiến diện, chủ quan, nhưng được tô vẽ thành “chứng cứ quốc tế”.

Giờ học của học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: DUY LINH)

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia. 

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận hàng viện trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tặng người dân Bắc Ninh. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Đoàn kết, chung sức vượt qua thiên tai

Biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, kéo theo những hiểm họa bão lũ, động đất, sóng thần,... đe dọa sự an toàn của các quốc gia. Với bờ biển dài hơn 3.200km, địa hình đa dạng từ đồng bằng đến miền núi, Việt Nam thường xuyên hứng chịu mưa bão, lũ lụt và sạt lở đất, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: TÍN HUY)

Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền con người

Việc Việt Nam tái đắc cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028 là sự ghi nhận xứng đáng của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người. Đó cũng là minh chứng rõ ràng, góp phần bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngày 25/3/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kiên quyết đấu tranh chống lãng phí tài sản công

Lãng phí nói chung, lãng phí tài sản công nói riêng gây thất thoát nguồn lực quốc gia, ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước cũng như của mỗi địa phương, đơn vị. Thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm thường xuyên nhấn mạnh công tác đấu tranh chống lãng phí, coi đây là cuộc chiến “chống giặc nội xâm” đầy cam go, phức tạp.

Ngày 16/6/2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 với 100% đại biểu có mặt tán thành. (Ảnh: DUY LINH)

Giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng

Thế giới hôm nay đang chứng kiến những biến động sâu sắc, khó lường. Xung đột vũ trang, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, khủng hoảng kinh tế-xã hội, biến đổi khí hậu, dịch bệnh toàn cầu… tạo nên những chấn động toàn diện, thử thách hệ giá trị, mô hình phát triển và hệ thống chính trị của nhiều quốc gia.

(Ảnh minh họa)

Phát huy mạnh mẽ “chủ quyền số” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Trong kỷ nguyên số, không gian mạng trở thành mặt trận nóng bỏng của đấu tranh tư tưởng, nơi ranh giới giữa đúng-sai, thật-giả hết sức mong manh. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh, tư tưởng chính trị là điều căn cốt nhất quyết định bản chất cách mạng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Họp báo triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025. (Ảnh: HCMA)

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số

Công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số cần kiên định về mục tiêu, linh hoạt về phương thức, lập luận xác đáng, thuyết phục, thông điệp nhân văn. Cùng nhau tạo dựng niềm tin cộng đồng, xây dựng “hệ quy chiếu” chuẩn mực, tin cậy để xã hội nhận diện và miễn dịch trước mọi mưu đồ xuyên tạc, phá hoại.

Lễ hoa đăng kính mừng Phật đản tại chùa Pháp Hoa, Thành phố Hồ Chí Minh thu hút đông đảo Phật tử, người dân tham dự. (Ảnh BTC)

Bản báo cáo thiếu khách quan về tình hình nhân quyền tại Việt Nam

Ngày 12/8/2025, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố Báo cáo tình hình nhân quyền năm 2024 của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Giống như báo cáo thường niên các năm trước, tài liệu này tiếp tục đưa ra những nhận định tiêu cực, phản ánh không đúng về tự do ngôn luận, báo chí, internet và tôn giáo ở Việt Nam.

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - Hãy làm sạch biển” tại bãi biển Thuận An, thành phố Huế. (Ảnh BTC)

Quyết tâm ngăn chặn ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm môi trường đã và đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 21, đòi hỏi các quốc gia phải chung tay hành động. Với tư cách là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam cam kết không ngừng nỗ lực xây dựng một môi trường xanh, sạch, đẹp, đồng thời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.