BÌNH LUẬN - PHÊ PHÁN

Bộ mặt thật của những kẻ xuyên tạc, xúc phạm Nhà nước, kích động chống phá

Vừa qua, căn cứ vào những tài liệu, bằng chứng rõ ràng, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, truy tố Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Lê Trung Khoa (Nguồn: Bộ Công an)
Bị can Lê Trung Khoa (Nguồn: Bộ Công an)

Đây là biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ sự ổn định quốc gia, vạch trần bộ mặt thật của những kẻ phản động lợi dụng không gian mạng làm công cụ tán phát thông tin độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội, gây bức xúc dư luận xã hội.

Lê Trung Khoa, sinh năm 1971 tại Thanh Hóa, quốc tịch Việt Nam, từng có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội trước khi sang Cộng hòa Liên bang Đức vào tháng 1/2016. Tại đây, Khoa đã lợi dụng danh nghĩa “nhà báo” để thành lập và điều hành trang thoibao.de tại Berlin, Đức. Tuy nhiên, trang web này bản chất là “điểm đen tuyên truyền”, chuyên đăng tải các bài viết công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tổ chức hội luận trực tuyến nhằm xuyên tạc tình hình tự do báo chí, tự do ngôn luận tại Việt Nam. Khoa còn móc nối với các phần tử phản động hải ngoại như Vũ Quốc Phương, Vũ Quốc Dụng - cầm đầu “Mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền - VETO” tại Đức, và Nguyễn Văn Đài để tiến hành các hoạt động chống phá.

Hoạt động của Lê Trung Khoa ngày càng leo thang với hàng nghìn bài viết, video trên các kênh truyền thông và mạng xã hội, tập trung bôi nhọ lãnh đạo, xuyên tạc tình hình nội bộ, gây hoang mang dư luận; sử dụng công nghệ AI và Deepfake để giả mạo hình ảnh, âm thanh lãnh đạo, cắt ghép giật tít gây sốc, đánh vào tâm lý bức xúc để thu hút dư luận.

Ra sức thực hiện truyền thông thù địch, y còn vun vén thu lợi cho bản thân. Theo cơ quan điều tra, Khoa trục lợi số tiền lớn từ lượt truy cập chiếm tới 90% từ Việt Nam. Đây là nguồn tiền tài trợ cho hoạt động chống phá, thúc đẩy đối tượng gia tăng sản xuất nội dung xuyên tạc, bịa đặt nhằm thu hút lượt xem, sự theo dõi của dư luận. Lượt xem càng cao thì số tiền đối tượng trục lợi càng lớn. Bên cạnh phát tán thông tin xuyên tạc, bịa đặt, Lê Trung Khoa đưa ra lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ dưới danh nghĩa “đấu tranh” nhưng thực chất là để trục lợi cá nhân.

Tương tự, Nguyễn Văn Đài, sinh năm 1969 tại Hưng Yên, quốc tịch Việt Nam, từng có hộ khẩu tại Hà Nội trước khi xuất cảnh sang Đức năm 2018. Năm 2007, Nguyễn Văn Đài đã bị kết án 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự 1999, sau khi tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân, soạn thảo nhiều tài liệu chống phá như “Quyền tự do thành lập đảng”, “Dân trí và dân chủ”, và móc nối với các tổ chức phản động lưu vong. Sau khi ra tù năm 2011, Đài tiếp tục thành lập “Hội Anh em Dân chủ” và bị kết án 15 năm tù (năm 2018) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ luật Hình sự 1999.

Dù được Nhà nước khoan hồng, tạm đình chỉ thi hành án để chữa bệnh và xuất cảnh sang Đức với cam kết không hoạt động chống phá, nhưng Đài vẫn sử dụng Facebook “Nguyễn Văn Đài” và kênh Youtube “Luật sư Nguyễn Văn Đài” để móc nối với Việt Tân và “Mạng lưới người bảo vệ nhân quyền”, kêu gọi nước ngoài can thiệp vào vấn đề dân chủ, nhân quyền của Việt Nam. Từ đầu năm 2025, Đài đã phát tán hơn 3.500 bài viết, video bịa đặt, xuyên tạc chủ trương chính sách Đảng, Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo, xuyên tạc các vụ án lớn.

Những hoạt động của Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài là một chiến lược chống phá có hệ thống, lợi dụng không gian mạng để tấn công vào nền tảng tư tưởng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Bản chất phản động của các đối tượng này thể hiện rõ qua việc vượt qua giới hạn tự do ngôn luận, vốn được bảo hộ bởi Điều 25 Hiến pháp 2013 và Điều 19 Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) mà Việt Nam tham gia từ năm 1982. Các hành vi bịa đặt, vu khống, kích động chống chính quyền của những đối tượng này đã phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, được quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.

Những hoạt động của Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài là một chiến lược chống phá có hệ thống, lợi dụng không gian mạng để tấn công vào nền tảng tư tưởng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt đối với Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài (các đối tượng đều có quốc tịch Việt Nam) là quyết định đúng đắn, đúng mong đợi của nhân dân; bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật Việt Nam; phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế và phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục, kêu gọi các đối tượng đầu thú để hưởng khoan hồng, thể hiện chính sách nhân văn của Nhà nước.

Các hoạt động của Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài khiến dư luận vô cùng bức xúc. Nhiều cựu cộng tác viên, những người từng nghe theo chúng, cũng đã tỉnh ngộ, mạnh dạn lên tiếng tố cáo, vạch trần thủ đoạn và âm mưu thật sự của các đối tượng. Tiêu biểu như Đỗ Văn Ngà - đồng phạm với Khoa đã viết đơn tố cáo Lê Trung Khoa, mong muốn người dân nâng cao cảnh giác khi tiếp xúc với những bài viết có nội dung sai sự thật trên trang “Thoibao.de”. Đông đảo người dân ở trong nước cũng như ở ngoài nước bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh các đối tượng này để bảo vệ sự thật và kỷ cương pháp luật.

Tuy nhiên, lợi dụng sự việc, các tổ chức phản động đã ra sức xuyên tạc, bôi nhọ Việt Nam “đàn áp xuyên quốc gia”, đòi cộng đồng quốc tế lên án Việt Nam, kêu gọi các tổ chức quốc tế can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Việt Nam. Ngày 20/12/2025, tổ chức khủng bố Việt Tân đã tổ chức hội luận trực tuyến với chủ đề “Làm thế nào để đối phó cụ thể với đàn áp xuyên quốc gia”, với sự tham gia của Lê Trung Khoa và một số đối tượng phản động ở hải ngoại, với mục tiêu công kích, chỉ trích Đảng, Nhà nước ta.

Thực tế chứng minh, mọi quốc gia trên thế giới không cho phép bất cứ một tổ chức, cá nhân nào lợi dụng các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Nếu cá nhân nào đó lợi dụng các quyền tự do, dân chủ của mình để phá hoại, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì sẽ bị pháp luật nghiêm trị, bất kể người đó là ai.

Thực tế chứng minh, mọi quốc gia trên thế giới không cho phép bất cứ một tổ chức, cá nhân nào lợi dụng các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong quá trình hội nhập quốc tế, Việt Nam luôn có tinh thần tích cực tiếp thu, học hỏi, tham khảo những kinh nghiệm tiến bộ của tất cả các quốc gia trên thế giới để thực hiện ngày càng tốt hơn nữa các giá trị tự do ngôn luận, tự do báo chí cho mọi công dân. Việc xử lý nghiêm những kẻ lợi dụng tự do để làm điều sai trái là công việc nội bộ của Việt Nam, bất kỳ sự can thiệp của quốc gia, tổ chức, cá nhân nào vào công tác điều tra, xử lý các đối tượng nêu trên đều không phù hợp với nguyên tắc, nội dung của luật pháp quốc tế.

Việt Nam luôn tôn trọng quan hệ với các quốc gia, đồng thời đề nghị các quốc gia hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên biên giới, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm năm 2000, Công ước về phòng chống tội phạm có tổ chức, và mới đây là Công ước Hà Nội (Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng).

Trước tình hình tội phạm mạng và hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước có tính chất xuyên biên giới diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự hợp tác quốc tế chặt chẽ. Việc xử lý các đối tượng không chỉ là trách nhiệm của Việt Nam mà còn là yêu cầu khách quan của các quốc gia có liên quan, góp phần thúc đẩy lợi ích chung vì hòa bình, phát triển trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp nước ngoài đặt niềm tin vào môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Tạo đột phá cho ngoại giao kinh tế

Năm 2025 đánh dấu bước tiến vượt bậc về đường lối ngoại giao toàn diện của Việt Nam, với khoảng 70 hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt, chúng ta đã nâng cấp quan hệ ngoại giao theo hướng thực chất, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Việt Hùng phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai đưa nhiều chính sách vào cuộc sống

Chiều 29/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI tổ chức Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), thông qua 13 nghị quyết quan trọng. Trước khi kỳ họp diễn ra, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ các nạn nhân gặp tai nạn giao thông tại xã Phình Hồ ngày 27/12.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu khai mạc hội nghị.

Ngành nội vụ nỗ lực lớn, hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy

Chiều 29/12, tại Hà Nội, diễn ra hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của ngành nội vụ. Tới dự, có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trao bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Chiều 29/12, tại Hà Nội, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đồng chí Ngô Đông Hải chúc mừng các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ có thành tích xuất sắc trong năm 2025.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS) là yếu tố quyết định và điều kiện tiên quyết để đất nước phát triển giàu mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Quang cảnh hội thảo.

Bảo đảm quốc phòng, an ninh trở thành động lực quan trọng đối với sự phát triển của đất nước

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn bảo đảm quốc phòng, an ninh trở thành động lực quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”.