Ấn Độ và EU quyết tâm tháo gỡ bất đồng

Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực tăng tốc để sớm ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA), trong bối cảnh áp lực thời gian đè nặng, khi “thời hạn quyết định” vào cuối năm 2025 đến rất gần.

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal đã và Ủy viên Thương mại và An ninh Kinh tế EU Maros Sefcovic tại New Delhi. (Ảnh: TTXVN)
Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal đã và Ủy viên Thương mại và An ninh Kinh tế EU Maros Sefcovic tại New Delhi. (Ảnh: TTXVN)

Dù tiến trình đàm phán tiến triển tốt, hai bên vẫn cho thấy sự cẩn trọng cao nhất với thỏa thuận vốn được kỳ vọng mang lại nhiều cơ hội chiến lược.

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal vừa có cuộc gặp Ủy viên Thương mại và An ninh Kinh tế EU Maros Sefcovic tại New Delhi, với một trong những trọng tâm là thúc đẩy tiến trình đàm phán FTA giữa EU và Ấn Độ.

Hai bên quyết tâm gỡ nút thắt các điều khoản “khó nhằn” còn lại, sau khi đã thống nhất được 11 trong số 23 chương dự kiến của FTA tại vòng đàm phán gần nhất tháng 10 vừa qua tại Brussels (Bỉ).

Khởi động lại đàm phán FTA từ năm 2022 và tăng tốc từ đầu năm nay theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Thủ tướng Ấn Độ, EU và Ấn Độ nhấn mạnh cam kết chính trị mạnh mẽ khi lần lượt vượt qua nhiều khác biệt để hướng tới việc chốt FTA trong năm 2025.

Đặc biệt là khi hai bên đều nhấn mạnh nhu cầu đa dạng hóa thị trường và đối tác, trong bối cảnh chính sách thuế quan từ Mỹ gây nhiều xáo trộn cho dòng chảy thương mại toàn cầu.

Theo số liệu của Ấn Độ, trong năm 2024, thương mại song phương Ấn Độ-EU đạt 120 tỷ euro. FTA được kỳ vọng tạo thêm động lực mới cho trao đổi thương mại giữa hai bên.

Là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, Ấn Độ có thị trường nội địa rộng và lực lượng lao động lớn, có thể cung cấp hàng hóa, dịch vụ, lao động, nguyên vật liệu và nhu cầu tiêu thụ mà các doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao.

Theo số liệu của Ấn Độ, trong năm 2024, thương mại song phương Ấn Độ-EU đạt 120 tỷ euro.

Từ phía EU, ký FTA với Ấn Độ giúp khu vực này mở rộng xuất khẩu hàng hóa chế biến, công nghiệp, dịch vụ, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Với nền tảng hợp tác tốt và tiềm năng lớn về thương mại, dịch vụ, đầu tư, FTA Ấn Độ-EU có thể thúc đẩy chuyển dịch công nghiệp và công nghệ, từ đó giúp Ấn Độ trở thành cầu nối quan trọng Á-Âu, đóng góp vào ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu, giảm rủi ro từ gián đoạn, biến động địa chính trị.

Trong bối cảnh cỗ máy kinh tế toàn cầu vẫn cần được hiệu chỉnh để khắc phục trục trặc hậu đại dịch Covid-19, trong khi các khối thương mại lớn đồng loạt tìm kiếm hướng cơ cấu lại nhằm thích ứng và tăng trưởng, việc Ấn Độ và EU ký và triển khai thành công FTA sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững.

Dù mở ra nhiều cơ hội mang tính chiến lược, FTA Ấn Độ-EU vẫn được xem như một “ván cược lớn” giữa hai đối tác kinh tế chủ chốt, khi phía trước còn không ít thách thức và những nút thắt cần được tháo gỡ.

Nhiều ngành như dệt may, nông sản, sản xuất nội địa Ấn Độ có thể bị ảnh hưởng bởi hàng nhập khẩu từ châu Âu. Tiêu chuẩn cao từ EU như các quy định về lao động, môi trường, sở hữu trí tuệ, an toàn sản phẩm có thể làm tăng chi phí cho doanh nghiệp Ấn Độ, khiến các công ty Đất nước sông Hằng có thể mất lợi thế cạnh tranh.

Chưa kể hai bên còn những chênh lệch phát triển. Ấn Độ dù đang tích cực nâng cấp năng lực công nghiệp, hạ tầng, song việc mở cửa thương mại quá nhanh cũng có thể dẫn đến áp lực trong xã hội, ảnh hưởng việc làm trong nước…

Thực tế, những khó khăn được lường trước trong đàm phán FTA vẫn tiếp tục là trở ngại lớn. Ngay cả khi “thời hạn quyết định” cuối năm 2025 đang đến rất gần, các quan chức thừa nhận nhiều vấn đề then chốt vẫn chưa được tháo gỡ, do khác biệt lớn về thuế quan, tiếp cận thị trường và cam kết phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, những vấn đề nhạy cảm, như thép, ô-tô, cơ chế thuế carbon và các quy định mới của EU tiếp tục là điểm bất đồng. EU muốn cắt giảm mạnh thuế đối với ô-tô, thiết bị y tế, rượu vang, rượu mạnh và thịt, đồng thời yêu cầu các quy định sở hữu trí tuệ chặt chẽ hơn.

Trong khi, Ấn Độ tìm kiếm quyền tiếp cận miễn thuế cho các mặt hàng sử dụng nhiều lao động… Dù được ưu tiên kết thúc sớm, đàm phán FTA giữa Ấn Độ và EU vẫn đòi hỏi thêm nhiều điều chỉnh và linh hoạt từ hai bên để “về đích” đúng hạn.

Việc tham gia FTA với Ấn Độ giúp EU tiếp tục nhấn mạnh vai trò và ảnh hưởng thông qua hợp tác với các cường quốc đang lên, trong khi New Delhi xem đây là cơ hội khẳng định vị thế trong kỷ nguyên mới.

Mang giá trị chiến lược cho cả hai phía, FTA Ấn Độ-EU nếu được triển khai thành công có thể trở thành mô hình hợp tác nam-bắc mới, tạo tiền lệ tích cực cho các hiệp định khác trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động vận tải hàng không tại UAE đang từng bước được khôi phục ổn định. (Ảnh minh họa: Đại sứ quán Việt Nam tại UAE)

Hoạt động vận tải hàng không tại UAE đang từng bước được khôi phục ổn định

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất dẫn thông tin từ Tổng cục Hàng không dân dụng UAE cho biết, hoạt động vận tải hàng không tại UAE đang từng bước được khôi phục ổn định, với sự điều hành hiệu quả và mức độ sẵn sàng vận hành cao của các cơ quan chức năng và hãng hàng không.

Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Abu Dhabi, UAE.

Cộng đồng người Việt tại UAE cần bảo vệ dữ liệu cá nhân và hệ thống thông tin

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) khuyến nghị cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại UAE chủ động nâng cao nhận thức về an ninh mạng, thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân và hệ thống thông tin.

Cơ sở trữ dầu Shehran của Iran tại Tehran là mục tiêu tấn công của lực lượng phối hợp Mỹ-Israel, ngày 8/3/2026. (Nguồn: Anadolu Agency/TTXVN)

Mỹ ném bom đảo Kharg của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 (giờ Washington) thông báo, quân đội nước này đã ném bom dữ dội nhằm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran, nơi xử lý hầu hết lượng dầu thô xuất khẩu của Tehran, đồng thời đe dọa sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại đây.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hạ nhiệt cơn sốt dầu mỏ

Xung đột leo thang ở Trung Đông đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào giai đoạn bất ổn nghiêm trọng, giá dầu tăng không ngừng còn nguồn cung bị co hẹp. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia gấp rút xả kho dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt cơn sốt “vàng đen”.

Thông báo của Cơ quan Liên bang về Nhận dạng, Quốc tịch, Hải quan và An ninh Cảng của UAE. (Ảnh: Nguồn Đại sứ quán Việt Nam tại UAE)

UAE tạo điều kiện cho công dân quay trở lại đất nước

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Cơ quan Liên bang về Nhận dạng, Quốc tịch, Hải quan và An ninh Cảng của UAE đã quyết định cho phép những người cư trú hiện đang ở ngoài UAE nhưng giấy phép cư trú đã hết hạn được quay trở lại nước này, do việc đóng cửa không phận.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Khu vực bỏ phiếu được trang hoàng khang trang, danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên được niêm yết đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân theo dõi trước khi thực hiện quyền bầu cử.

Kỳ vọng đối với thế hệ đại biểu trong giai đoạn mới

Nhân dịp Việt Nam chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các chuyên gia và kiều bào chia sẻ nhiều góc nhìn về vai trò của cơ quan lập pháp, sự đổi mới của bộ máy chính quyền và những kỳ vọng đối với thế hệ đại biểu trong giai đoạn phát triển mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.