Việt Nam tham dự Hội nghị AICESIS tại Liên bang Nga

Ngày 1/11, tại thủ đô Moskva đã diễn ra Hội nghị Đại hội đồng Hiệp hội quốc tế các Hội đồng kinh tế-xã hội và các tổ chức tương đương (AICESIS). Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Hội nghị AICESIS diễn ra dưới sự chủ trì của bà Lidiya Mikheeva, Viện trưởng Viện Xã hội Liên bang Nga, Chủ tịch AICESIS.

Tham dự Hội nghị, có Tổng thư ký AICESIS Apostolos Xirafis, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Hội đồng kinh tế và xã hội Cộng hòa Trung Phi, Jordan, Trung Quốc, Curacao, Lebanon, Maroc, Serbia...

Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn chủ tịch, bà Lidiya Mikheeva đã trình bày các báo cáo về Năm chủ tịch, công tác hoạt động và tổng kết tài chính của AICESIS trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thông qua Điều lệ sửa đổi và ra mắt cơ cấu lãnh đạo mới. Theo đó, người đứng đầu Viện Xã hội Liên bang Nga đã chuyển giao vị trí Chủ tịch AICESIS (nhiệm kỳ 2023-2025) cho Chủ tịch Hội đồng kinh tế và xã hội Curacao John Jacobs.

Bên lề Hội nghị AICESIS, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dẫn đầu đã có cuộc gặp, làm việc với Ban lãnh đạo Viện Xã hội Liên bang Nga.

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dẫn đầu tham dự Hội nghị. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dẫn đầu tham dự Hội nghị. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Viện trưởng Viện Xã hội Liên bang Nga Lidiya Mikheeva khẳng định, Liên bang Nga và Việt Nam nói chung, Viện Xã hội Liên bang Nga và Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam nói riêng, có quan hệ truyền thống, hữu nghị tốt đẹp. Mặc dù, trong thời gian đại dịch Covid-19, nhiều hoạt động trực tiếp bị gián đoạn, nhưng hai bên vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc trực tuyến, trao đổi hết sức thiết thực, hiệu quả.

Bà Lidiya Mikheeva bày tỏ mong muốn, thời gian tới, hai cơ quan sẽ tiếp tục hợp tác, đặc biệt theo hướng thực chất, cụ thể, có lộ trình, qua đó góp phần củng cố và phát triển quan hệ giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc; nhất quán coi trọng, ưu tiên củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất trên mọi lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng và Viện trưởng Viện Xã hội Liên bang Nga Lidiya Mikheeva. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng và Viện trưởng Viện Xã hội Liên bang Nga Lidiya Mikheeva. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chia sẻ một số kết quả nổi bật trong công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và bày tỏ mong muốn, thời gian tới Viện xã hội Liên bang Nga tiếp tục phối hợp, thúc đẩy các cơ quan hữu quan của Nga tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nga; củng cố địa vị pháp lý, kinh doanh ổn định và lâu dài phù hợp với các quy định của luật pháp sở tại, góp phần phát triển quan hệ hai nước.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ nỗ lực giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước ngày càng bền vững.

Trước đó, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có cuộc gặp, làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, cùng đại diện Hội người Việt Nam tại Nga.

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Tổ quốc Việt Nam gặp, làm việc với Viện Xã hội Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Tổ quốc Việt Nam gặp, làm việc với Viện Xã hội Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tặng Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi quà lưu niệm. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tặng Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi quà lưu niệm. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

AICESIS được thành lập năm 1999 theo sáng kiến ​​của các Chủ tịch Hội đồng kinh tế-xã hội Pháp và Costa Rica. AICESIS hợp nhất hơn 70 tổ chức xã hội dân sự quốc gia và các hiệp hội khu vực.

Các mục tiêu chính của AICESIS nhằm thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên, hỗ trợ thành lập các hội đồng kinh tế-xã hội và các tổ chức tương đương trên toàn thế giới...

Các đối tác chính của AICESIS: Hội đồng kinh tế và xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức Thương mại Thế giới (WHO).

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.