Việt Nam-Singapore tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore tổ chức Hội nghị Bộ trưởng về Kết nối kinh tế Việt Nam-Singapore (CMM) lần thứ 19.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng

Việt Nam mong muốn hợp tác phát triển thị trường tài chính

Hội nghị Bộ trưởng về Kết nối kinh tế Việt Nam-Singapore lần thứ 19 là Hội nghị đầu tiên sau khi hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025 và trở thành cột mốc lịch sử, tạo động lực mạnh mẽ để Việt Nam-Singapore mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế trong thời gian tới, với một khuôn khổ hợp tác ngày càng toàn diện và thực chất.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng thay mặt đoàn Việt Nam bày tỏ vui mừng được chào đón ông Tan See Leng lần thứ hai trong năm nay tới làm việc tại Bộ Tài chính và lần thứ ba hai bên gặp nhau.

“Điều này đã minh chứng cho quan hệ hợp tác chặt chẽ hiện nay giữa hai nước Việt Nam-Singapore, nhất là khi hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm chính thức của Tổng bí thư Tô Lâm tới Singapore tháng 3/2025. Đây là bước phát triển vượt bậc, thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc và mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, tiếp theo đà tăng trưởng năm 2024, tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam trong tháng 9 và 9 tháng đầu qua tiếp tục xu hướng tích cực, tăng trưởng kinh tế đạt 7,84%, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt hơn 680 tỷ USD, tăng hơn 17%; xuất siêu ước đạt gần 17 tỷ USD.

Đặc biệt, Việt Nam đã triển khai thực hiện cải cách tổ chức, sắp xếp lại lãnh thổ nhằm tạo ra không gian phát triển mới, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8,1%-8,5% năm 2025 và tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Về hợp tác đầu tư, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký 9 tháng đạt hơn 28,5 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 8/2025, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của Việt Nam với 4.226 dự án, tổng vốn đăng ký 87,6 tỷ USD. Trong khi đó, đầu tư của Việt Nam vào Singapore mới chỉ khiêm tốn khi có 190 dự án với tổng giá trị 685 triệu USD.

Các lĩnh vực phía Việt Nam đề nghị cần ưu tiên hợp tác trong thời gian tới bao gồm đầu tư, thương mại nông sản và phát triển bền vững, du lịch, cơ sở hạ tầng, nhất là xây dựng, giao thông vận tải, năng lượng, công nghệ thông tin, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng là nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tài chính…

Trong đó, Việt Nam mong muốn được hợp tác để phát triển thị trường tài chính, Fintech và Trung tâm tài chính quốc tế. Qua đó, triển khai quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore ngày càng thực chất, bền vững và hiệu quả hơn.

6255a4a808f285acdce3-2.jpg
Ông Tan See Leng, Bộ trưởng Thứ hai Công nghiệp và Thương mại kiêm Bộ trưởng Nhân lực Singapore.

Nhiều đề xuất hợp tác nhằm kết nối hai nền kinh tế

Phát biểu tại hội nghị, ông Tan See Leng, Bộ trưởng Thứ hai Công nghiệp và Thương mại kiêm Bộ trưởng Nhân lực Singapore bày tỏ vinh dự được trở lại Hà Nội để tham dự Hội nghị Hội nghị Bộ trưởng về Kết nối kinh tế Việt Nam-Singapore.

Ông Tan See Leng cũng cho biết, quan hệ song phương của hai nước đã và đang phát triển rất mạnh mẽ và hiện đang có một mối quan hệ kinh tế rất bền vững.

Dự án kết nối trọng điểm của hai nước, các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) đã có mặt tại 13 tỉnh, thành phố, thu hút 13 tỷ USD vốn đầu tư vào Việt Nam và là nơi đặt trụ sở của khoảng 1.000 công ty.

Hội nghị CMM là minh chứng cho nỗ lực duy trì sự cởi mở và kết nối giữa hai quốc gia, đồng thời là nền tảng để thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, năng lượng và đổi mới sáng tạo, đồng thời đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực then chốt.

Tại hội nghị, hai bên cũng đã ghi nhận nhiều đề xuất hợp tác nhằm kết nối nền kinh tế hai nước. Cụ thể, về đầu tư, Việt Nam hoan nghênh việc Singapore hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam.

Hội nghị đã ghi nhận vai trò hiệu quả, thực chất của Singapore Unit cùng nỗ lực của cơ quan hai nước trong việc thúc đẩy đầu tư Việt Nam-Singapore. Trên tinh thần luôn đồng hành với các doanh nghiệp FDI, Bộ Tài chính cam kết sẽ tiếp tục tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp Singapore.

Về thương mại nông sản và bền vững, việc Singapore chấp thuận cho Việt Nam xuất khẩu gia cầm đã qua xử lý nhiệt vào tháng 3/2025 được coi là thành tựu quan trọng trong hợp tác thương mại nông sản và bền vững.

Đặc biệt, việc ký kết Thỏa thuận thực hiện theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris vào ngày 16/9/2025 là minh chứng cho cam kết chung về phát triển bền vững và chuyển đổi xanh.

Về năng lượng và vận tải, hai bên đã hoàn thành Báo cáo chung về hợp tác thương mại điện gió ngoài khơi và tái khẳng định tầm quan trọng của tuyến cáp ngầm trực tiếp từ Việt Nam đến Singapore, được coi là "xương sống" cho hoạt động nhập khẩu năng lượng carbon thấp của Singapore từ Việt Nam.

Đồng thời, Việt Nam đề nghị cơ quan hữu quan hai nước thảo luận về việc mở rộng Hiệp định dịch vụ hàng không song phương (ASA), bao gồm quyền tự do thứ 5 cho dịch vụ vận tải hàng hóa, một yếu tố then chốt để hỗ trợ kế hoạch phát triển Việt Nam thành một trung tâm logistics hàng không và điểm đến du lịch ngày càng hấp dẫn trong khu vực.

Về số hóa và đổi mới sáng tạo, hai nước hoan nghênh những tiến triển tích cực trong việc triển khai chương trình đào tạo trao đổi tài năng đổi mới sáng tạo (ITX), đặc biệt thống nhất sẽ phải đẩy mạnh hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn và hợp tác lao động song phương, và việc công bố các tiêu chí của chương trình.

Ngoài ra, hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khác như du lịch, phát triển hạ tầng, công nghệ thông tin và viễn thông, giáo dục đào tạo, tài chính ngân hàng, đặc biệt là các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, phát triển hạ tầng đô thị, trung tâm tài chính, nông sản Hala và hiệp định đối tác kinh tế số. Việt Nam mong muốn đẩy mạnh kết nối giữa các doanh nghiệp nhà nước giữa hai nước và chia sẻ các chính sách phát triển kinh tế tư nhân.

Hội nghị Bộ trưởng về Kết nối kinh tế Việt Nam-Singapore lần thứ 20 sẽ do phía Singapore chủ trì theo cơ chế luân phiên.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Lễ hội đền Lộng Khê (xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.

Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh kinh tế du lịch

Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên là vùng đất hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển du lịch tổng hợp, từ du lịch tâm linh, văn hóa, đến du lịch biển... Tuy nhiên, để địa phương thật sự thu hút du khách gần xa, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khoa học, phù hợp với thực tiễn.

Lao động sản xuất trên khai trường Công ty cổ phần Than Hà Tu.

Giữ vững vai trò trụ cột trong an ninh năng lượng quốc gia

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang nỗ lực tăng tốc triển khai đồng loạt các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ và đầu tư. Đơn vị nỗ lực giữ vững vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, từng bước khắc phục khó khăn để cán đích toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2025.