Chặng đường mới trong quan hệ Việt Nam-Singapore

Nhằm tô điểm các dấu mốc 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1/8/1973-1/8/2023) và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore, nhiều sự kiện, hoạt động kỷ niệm ý nghĩa, thiết thực được tổ chức ở cả hai nước trong năm nay. Đây là dịp để hai bên cùng ôn lại những thành quả đã đạt được, đồng thời tạo đà thúc đẩy hợp tác trong chặng đường mới.
Các cơ chế hợp tác giữa hai nước được duy trì hiệu quả. (Ảnh BỘ NGOẠI GIAO)
Các cơ chế hợp tác giữa hai nước được duy trì hiệu quả. (Ảnh BỘ NGOẠI GIAO)

Trải qua nửa thế kỷ và nhất là sau khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào năm 2013, quan hệ Việt Nam-Singapore ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả trên mọi lĩnh vực hợp tác. Điều này được thể hiện rõ qua tần suất các chuyến thăm cấp cao, các cấp và sự hiệu quả của các cơ chế hợp tác giữa hai nước.

Hợp tác thương mại và đầu tư là lĩnh vực mà hai nước đạt được nhiều thành tựu. Kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt hơn 9 tỷ USD, tăng 10,1% so năm 2021. Singapore hiện dẫn đầu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và đứng thứ hai trên thế giới về đầu tư tại Việt Nam với gần 3.300 dự án, tổng số vốn trên 73 tỷ USD. Là biểu tượng hợp tác thành công giữa hai nước, các Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) tiếp tục hoạt động hiệu quả và không ngừng được mở rộng, nâng cấp. Hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác, như quốc phòng, an ninh, giáo dục… được hai nước coi trọng phát triển.

Trọng tâm hợp tác giữa Việt Nam và Singapore trong thời gian tới là nỗ lực tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh. Hai bên tập trung triển khai các thỏa thuận đã ký kết trong những lĩnh vực hợp tác trọng tâm. Cùng với đó, hai bên cũng thúc đẩy triển khai Bản ghi nhớ thiết lập Quan hệ đối tác Kinh tế số-Kinh tế xanh Việt Nam-Singapore, tạo cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực mới và tiềm năng như kinh tế số, năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu…

Trong hợp tác đa phương, hai bên tiếp tục duy trì tham vấn, tích cực phối hợp các nước thành viên thúc đẩy hợp tác, giữ vững đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Việc phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược được hai nước quan tâm thúc đẩy. Theo đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm các dấu mốc quan trọng này.

Trong không khí hân hoan, đầm ấm tại lễ kỷ niệm, hai bộ trưởng ngoại giao, quan khách hai nước, đông đảo người Việt Nam tại Singapore đã cùng điểm lại những mốc đáng nhớ của quan hệ hai nước trong chặng đường 50 năm qua. Cùng chúc mối quan hệ Việt Nam-Singapore ngày càng bền chặt, các đại biểu tham dự mong muốn hai nước tiếp tục củng cố những thành tựu đã đạt được làm nền tảng để triển khai những lĩnh vực hợp tác mới trong nửa thế kỷ tới.

Là một trong nhiều hoạt động góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước, cuộc thi sáng tạo logo “50-10” do Hội sinh viên Việt Nam tại Singapore và Mạng lưới toàn cầu Singapore (SGN) phát động đã nhận được nhiều tác phẩm dự thi ý nghĩa, sáng tạo.

Được Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam trao giải, logo giành chiến thắng mang hình ảnh hoa sen đại diện cho mảnh đất hình chữ S và hoa lan đại diện cho Đảo quốc sư tử, cùng hai con số 50 và 10 chỉ các dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Thể hiện được sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Singapore, logo này được sử dụng trong nhiều sự kiện kỷ niệm diễn ra ở cả hai nước trong năm 2023.

Như lãnh đạo các cấp hai nước đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam và Singapore coi trọng lẫn nhau và đều mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược. Với sự gắn kết ngày một bền chặt hơn giữa nhân dân hai nước, việc tiếp tục thúc đẩy nâng tầm hợp tác sẽ đưa quan hệ Việt Nam-Singapore phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.