Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Mông Cổ

Tại thủ đô Ulaanbaatar, tối 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022).
Tiết mục âm nhạc do đoàn nghệ thuật Việt Nam trình diễn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ)
Tiết mục âm nhạc do đoàn nghệ thuật Việt Nam trình diễn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ)

Tham dự buổi lễ, về phía Mông Cổ có Bộ trưởng Lao động và Bảo trợ xã hội kiêm Chủ tịch phân ban phía Mông Cổ trong Ủy ban liên Chính phủ Mông Cổ-Việt Nam D. Sarangerel; Thứ trưởng Kinh tế, Thứ trưởng Nông nghiệp, Chủ tịch Đảng Dân chủ; đại diện các bộ, ngành: Ngoại giao, Tư pháp và Nội vụ, Văn phòng Tổng thống, Văn phòng Thủ tướng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Hội đồng An ninh quốc gia, Văn phòng Thị trưởng Ulaanbaatar; đại diện các tổ chức khác gồm thầy trò Trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Mông Cổ, Hội Hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam, các phái đoàn ngoại giao tại Mông Cổ, Chủ tịch Câu lạc bộ cựu Đại sứ Ngoại giao Mông Cổ, Câu lạc bộ cựu Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam, Câu lạc bộ nữ ngoại giao…

Phía Việt Nam có Đại sứ Doãn Khánh Tâm cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ, Hội Người Việt Nam tại Mông Cổ.

Đại sứ Doãn Khánh Tâm phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ)

Đại sứ Doãn Khánh Tâm phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Đại sứ Doãn Khánh Tâm đã nêu bật những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của Việt Nam gần 80 năm qua, nhất là sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Trước đông đảo bạn bè quốc tế, Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam chưa bao giờ có có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Có được thành quả đó là nhờ công lao cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam, nhờ sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng.

Đại sứ Doãn Khánh Tâm tự hào nêu bật những thành tựu được lượng hóa về phát triển kinh tế xã hội trong một số năm qua và 7 tháng đầu năm 2022, như tăng trưởng kinh tế, đời sống nhân dân, ổn định chính trị-xã hội, quốc phòng-an ninh, quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế và những đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam cho hòa bình, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Trong quan hệ với Mông Cổ, Đại sứ đã điểm lại những dấu ấn lịch sử quan hệ, sự ủng hộ vô tư, trong sáng về tinh thần và vật chất của nhân dân Mông Cổ dành cho nhân dân Việt Nam trong những năm tháng khó khăn trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Đại sứ đồng thời khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục cùng Mông Cổ vun đắp và lan tỏa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 nước.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Mông Cổ, Bộ trưởng D. Sarangerel chúc mừng những thành tựu to lớn, ấn tượng trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước cũng như uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam không chỉ trong khuôn khổ khu vực châu Á mà còn mang tầm quốc tế.

Bộ trưởng Lao động và Bảo trợ xã hội Mông Cổ D. Sarangerel tại buổi lễ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ)

Bộ trưởng Lao động và Bảo trợ xã hội Mông Cổ D. Sarangerel tại buổi lễ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ)

Bộ trưởng D. Sarangerel bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị truyền thống không ngừng phát triển thực chất và đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, thương mại, kinh tế, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác, phù hợp nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân 2 nước.

Bà khẳng định, Mông Cổ đặc biệt coi trọng quan hệ, hợp tác với đối tác thân thiết Việt Nam, mong muốn Việt Nam là cầu nối giúp Mông Cổ phát triển tổng thể các mối quan hệ, hợp tác với các nước ASEAN, ủng hộ Mông Cổ tiếp cận thị trường các quốc gia APEC và ASEAN.

Mông Cổ sẵn sàng làm hết sức mình tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Việt Nam phát triển trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

Trong không khí kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam, quan khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với các làn điệu mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam do đoàn nhạc công đến từ Việt Nam trình diễn.

Buổi lễ có sự đóng góp của tác phẩm “Mời bạn đến thăm chốn này” của nhóm tác giả, ca sĩ và ban nhạc “Khusugtun” Mông Cổ đã đoạt giải Đặc biệt trong 888 tác phẩm quốc tế dự thi trong Cuộc thi sáng tác ca khúc “Hát lên Việt Nam-Let’s sing Vietnam" được Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức vừa qua; các tiết mục múa áo dài Việt Nam…

Tiết mục múa áo dài của học sinh trường Trung học số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ)

Tiết mục múa áo dài của học sinh trường Trung học số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ)

Quan khách cũng được thưởng thức các sản phẩm ẩm thực đặc sắc Việt Nam do các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam cung cấp trưng bày và một số món ăn truyền thống dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ Doãn Khánh Tâm cũng đã có các cuộc tiếp xúc ngắn với các quan chức, trao đổi về chương trình hợp tác thực chất liên quan trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.